Trịnh Sảng đang hết thời?

Từ tiểu hoa đán 9X hàng đầu Trung Quốc, Trịnh Sảng không được mời đóng phim và chỉ tham gia các show giải trí nhỏ.

Ngày 19/11, Sohu có bài viết về việc Trịnh Sảng đang dần đánh mất vị thế của mình trong giới giải trí Hoa ngữ. Trang này trích lời một chuyên gia làm việc trong ngành giải trí 8 năm cho biết: "Trịnh Sảng có độ nổi tiếng cao nhưng không ai dám mời".

Gần hai năm không có phim để đóng

Năm 2020 sắp qua đi, hoạt động mới đây nhất của Trịnh Sảng là tham gia show giải trí Các anh trai hãy tỏa sáng đi. Theo Sohu, nữ diễn viên có thể là khách mời hoặc người dẫn chương trình. Tuy nhiên, việc Trịnh Sảng vẫn tiếp tục tham gia show mới mà không công bố dự án phim ảnh khiến người hâm mộ thất vọng.

Theo Sohu, cuối năm là dịp để các đơn vị sản xuất phim công bộ dự án mới sẽ được quay trong thời gian tới. Tuy nhiên, cái tên Trịnh Sảng hoàn toàn vắng bóng. Điều đó có nghĩa trong năm 2021, ngoài một số bộ phim đã đóng máy vài năm, Trịnh Sảng không có tác phẩm để người hâm mộ đặt hy vọng.

Trịnh Sảng đang hết thời?-1
Trịnh Sảng là tiểu hoa đán 9X nổi tiếng, "nữ thần thanh xuân" một thời nhưng lại không được mời đóng phim.

Hiện tại, Trịnh Sảng vẫn còn ba tác phẩm chưa lên sóng là Người tình phỉ thúy, Thiến nữ u hồn, Tuyệt mật giả. Những phim này đã đóng máy vài năm nhưng không được đài truyền hình nào mua lại.

Thực tế, các phim mới của Trịnh Sảng có thành tích không tốt, điểm chất lượng trên Douban kém. Đặc biệt, diễn xuất của nữ diễn viên bị chỉ trích rất nhiều.

Theo Sohu, lý do Trịnh Sảng bị các nhà làm phim bỏ rơi một phần vì khả năng thể hiện của cô còn hạn chế. Bên cạnh đó, ngoại hình của nữ diễn viên xuống dốc tiều tụy. Đặc biệt là cô thường có những phát ngôn gây ra tranh cãi.

Cô từng tự tin tuyên bố: "Tôi diễn dở cũng có người thích", "Mọi người không thích tôi cũng không sao, miễn là fan hiểu tôi, ở bên tôi là được".

Trịnh Sảng đang hết thời?-2
Nữ diễn viên có nhiều phát ngôn gây tranh cãi, hình tượng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Khi tham gia chương trình Xin nhờ tủ lạnh, cô cho biết làm diễn viên không cực khổ nhưng với lý do khiến ai cũng bất ngờ: "Khi tâm tình em không tốt sẽ không đóng phim. Em biết khi nói những điều này sẽ bị mắng nhưng em không quan tâm lắm. Nếu bị đạo diễn ép em sẽ khóc", Trịnh Sảng nói.

Đối với phát ngôn của Trịnh Sảng, đa số cư dân mạng đều chê cô có EQ thấp. Bản thân Trịnh Sảng là diễn viên, không cố gắng diễn xuất, tính khí thất thường lại khuyên người khác hành động cảm tính giống mình. Nhiều người bình luận diễn xuất của nữ diễn viên không tiến bộ, thậm chí thụt lùi chính là do cô hoàn toàn không cố gắng.

Cũng bởi vì thái độ thiếu chuyên nghiệp của Trịnh Sảng, các nhà sản xuất phim, đầu tư nghệ thuật không dám chọn cô là người hợp tác. Sẽ khó có thể dự đoán được thời điểm nào Trịnh Sảng tự phá hủy hình ảnh của mình vì một phát ngôn thiếu suy nghĩ hay bỏ dở công việc bởi tâm trạng không tốt.

Sohu bình luận: "Trịnh Sảng là một sự đầu tư mạo hiểm. Cô ấy có danh tiếng, nhận được sự quan tâm của công chúng. Tuy nhiên, những sự chú ý này không mang tính tích cực. Khán giả có xu hướng ghét bỏ Trịnh Sảng vì lùm xùm đời tư. Điều này có thể ảnh hưởng tới hiệu quả công việc".

Trịnh Sảng đang hết thời?-3
Diễn xuất kém, thái độ thiếu nghiêm túc nên Trịnh Sảng bị cho là sự lựa chọn rủi ro.

Trái ngược với tình trạng ảm đạm trong sự nghiệp của Trịnh Sảng, các nữ diễn viên 9X như Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc, Trương Dư Hi, Viên Băng Nghiên xinh đẹp không kém, diễn xuất tốt là lựa chọn ưu tiên của các nhà sản xuất cho vai diễn trẻ trung, nhí nhảnh, tràn đầy cảm giác thanh xuân.

Tham gia nhiều show giải trí kiếm tiền nhanh

Trong năm 2020, Trịnh Sảng liên tục tham gia các show nhỏ như Chúng ta hẹn hò đi, Để cuộc sống tươi đẹp hơn, Bạo khoản đến rồi 2, Tay chơi trào lưu đâu rồi, Tôi ở Di Hòa Viên đợi bạn, Khu rừng nhỏ diệu kỳ, Thanh xuân hoàn du ký, Vương bài đối vương bài, Xin nhờ tủ lạnh, Người bạn thật xinh đẹp, Đến từ điện thoại của bạn... Trong đó, nhiều show cô chỉ là khách mời trong một tập và đa phần là các chương trình ít khán giả.

Trịnh Sảng đang hết thời?-4
Trịnh Sảng hoàn toàn chuyển thành nghệ sĩ giải trí thay vì là diễn viên. Cô tham gia nhiều show truyền hình và livestream bán hàng.

Việc góp mặt trong những hoạt động như vậy không giúp cho sự nghiệp diễn xuất của Trịnh Sảng mà theo đánh giá từ truyền thông Trung Quốc, cô thường được mời đến vì phát ngôn thiếu suy nghĩ, dễ dẫn đến tranh cãi, giúp chương trình được chú ý.

Sohu cũng cho biết Trịnh Sảng gặp vấn đề về kinh tế. Khi hẹn hò với doanh nhân Trương Hằng, cô và bạn trai cũ đầu tư vào công nghệ những thua lỗ. Cha của Trịnh Sảng cũng làm ăn thất bại. Nữ diễn viên tham gia show giải trí kiếm tiền nhanh, không vất vả là lựa chọn thích hợp ở thời điểm hiện tại.

Thậm chí, trước đó Trịnh Sảng còn khẳng định nếu làm hot girl mạng, kiếm tiền nhanh hơn cô sẽ thay đổi nghề nghiệp.

Tuy nhiên, người hâm mộ nữ diễn viên 9X đều mong muốn Trịnh Sảng sớm trở lại phim trường. Hiện tại, so sánh về độ nổi tiếng, diễn xuất, hợp đồng quảng cáo, thời trang và các tác phẩm trong tương lai, "nữ thần thanh xuân" một thời đều bị Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba bỏ xa.

Trịnh Sảng đang hết thời?-5
Trịnh Sảng đang bị Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba, Quan Hiểu Đồng bỏ lại phía sau.

Bên cạnh đó, hiện tại Trịnh Sảng sắp bước qua lứa tuổi 30. Giai đoạn này rất quan trọng trong sự nghiệp của mỗi tiểu hoa đán. Do các nghệ sĩ nữ bị hạn chế bởi tuổi tác. Những đàn chị như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh hay cả Dương Tử, Quan Hiểu Đồng đều đang cố gắng diễn những phim có chất lượng hơn nhằm chứng minh diễn xuất và lấy giải thưởng.

Sẽ tới lúc nhà sản xuất không thể giao vai diễn học sinh, sinh viên cho Trịnh Sảng, nhưng cô lại không đủ khả năng để đảm nhiệm nhân vật có sức nặng hơn. Từ đó, Trịnh Sảng càng dễ bị đào thải khỏi giới giải trí khắc nghiệt.

Theo Zing

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/trinh-sang-dang-het-thoi-post1155054.html?fbclid=IwAR12sAELD2sDXtprkJXET0weXadOfhKBmSfnaKlwJAfSKgWum97-M0egoog

Trịnh Sảng Dương Tử

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao