Trở lại sau 4 năm, vé concert BLACKPINK giá 5 triệu bị chê 'đắt lòi'

Chà, thậm chí còn đắt hơn một số ca sĩ đẳng cấp Billboard đến Hàn biểu diễn nữa. Một nghệ sĩ Hàn biểu diễn ở Hàn thì giá thế đắt thật mà? Quá đáng rồi đó.

Giá vé concert Born Pink của BLACKPINK tại Seoul đang trở thành chủ đề nóng trong cộng đồng mạng Hàn Quốc. 

Trở lại sau 4 năm, vé concert BLACKPINK giá 5 triệu bị chê đắt lòi-1

Vào ngày 21 tháng 8, một cư dân mạng lên diễn đàn Instiz để đăng các mức giá vé khác nhau cho buổi concert, cụ thể như sau: 

Gói BLINK Standard: Chỉ bao gồm một vé vào cửa, giá 154.000 won (~ 2,6 triệu đồng).

Gói BLINK Plus: Gồm vé vào cửa và vé dự soundcheck trước concert, giá 176.000 won (~ 3,1 triệu đồng).

Gói Platinum Pink: Gồm vé, vé dự soundcheck trước concert, quà tặng kèm độc quyền, giá 264.000 won (~ 4,6 triệu đồng). 

Trở lại sau 4 năm, vé concert BLACKPINK giá 5 triệu bị chê đắt lòi-2
Sơ đồ chỗ ngồi concert Born Pink ở Seoul

Mỗi gói chỉ được vào một số khu vực nhất định ở nơi tổ chức concert. Chẳng hạn như người mua gói Platinum Pink sẽ được đứng gần sân khấu nhất. Như vậy, đối với những fan muốn nhìn BLACKPINK rõ ràng, họ buộc phải mua thêm hai tùy chọn dự soundcheck và goods độc quyền. 

Nơi tổ chức concert của BLACKPINK là KSPO Dome với sức chứa tối đa 15.000 người. Trước đó nhiều người chê địa điểm diễn ra concert quá nhỏ, không tương xứng với độ nổi tiếng của nhóm tại Hàn Quốc. 

Trở lại sau 4 năm, vé concert BLACKPINK giá 5 triệu bị chê đắt lòi-3
KSPO Dome

Người đăng bài (OP) viết: "Nhân tiện thì nhóm tổ chức concert ở KSPO Dome. Mọi người đều nói giá quá đắt, đắt khủng khiếp. Đặc biệt, có nhiều ý kiến cho rằng vé sẽ khó bán hết vì nhiều người không có nuh cầu dự soundcheck hay mua goods độc quyền. Đây không phải lỗi của BLACKPINK, chúng ta chỉ nên trách công ty chủ quản thôi".

Giá vé Born Pink ở Seoul đã gây ra nhiều tranh cãi trên các diễn đàn mạng: 

- Chà, thậm chí còn đắt hơn một số ca sĩ đẳng cấp Billboard đến Hàn biểu diễn nữa. Một nghệ sĩ Hàn biểu diễn ở Hàn thì giá thế đắt thật mà? YG quá đáng rồi đó

- Tôi nghĩ ít ra họ cũng nên cho fan biết quà tặng độc quyền là gì chứ

- Wow, YG bị gì vậy, biết là cái gì liên quan đến YG cũng đắt đỏ, nhưng thế này là quá nhiều

- Không thích thì ai mượn đi đâu trời, có nhu cầu cao thì giá vé tăng vọt thôi chứ có gì đâu

- Đắt thật đấy, nhưng phải đi thôi, biết bao giờ nhóm mới comeback lần nữa?

- Nếu không bận thi cử thì tôi sẽ đi rồi, tôi nghĩ gói Platinum Pink phải là fan thực sự, thực sự cứng mới dám mua đó

Concert Born Pink tại Seoul diễn ra trong hai ngày 15 và 16 tháng 10. Vé mở bán trước vào ngày 22 và 26 tháng 8 cho các thành viên đăng ký fanclub, đến ngày 31 tháng 8 mới mở bán rộng rãi cho công chúng.

Concert gần đây nhất của nhóm tại Hàn Quốc là nằm trong khuôn khổ world tour In Your Area, diễn ra vào tháng 11 năm 2018. 

Như Quỳnh
Theo VietNamNet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/tro-lai-sau-4-nam-ve-concert-blackpink-gia-5-trieu-bi-che-dat-loi-n-317849.html

BlackPink

Tin tức mới nhất