Trộm trái cây, bé trai nghi bị tẩm xăng đốt?

Cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh thông tin một bé trai bị đốt cháy 2 chân vì nghi ăn trộm trái cây đang lan truyền trên mạng xã hội.

Ngày 12/7, đại diện lãnh đạo Đảng ủy xã Ea Sol, huyện Ea Hleo, Đắk Lắk xác nhận với báo Pháp Luật TP.HCM, đơn vị đã chỉ đạo công an xã vào cuộc xác minh thông tin bé trai bị đốt cháy hai chân do ăn trộm trái cây đang lan truyền trên mạng xã hội.

Trộm trái cây, bé trai nghi bị tẩm xăng đốt?-1
Thông tin bé trai 8 tuổi lan truyền trên mạng xã hội

Lãnh đạo xã xác định có việc bé trai bị bỏng chân. “Chúng tôi chưa có cơ sở để xác minh bé trai này bị đốt cháy chân vì trộm hoa quả. Khi nào có kết quả xác minh, chúng tôi sẽ công khai thông tin”, vị đại diện Đảng ủy xã Ea Sol cho hay.

Theo VTC, trước tiên xã Ea Sol phối hợp với các đơn vị chức năng đưa cháu bé đi lên Trung tâm Y tế huyện để các bác sĩ thăm khám, chữa vết thương. Sau đó, sẽ chỉ đạo Công an xã vào cuộc xác minh vụ việc.

Cùng ngày, trên mạng xã hội chia sẻ thông tin bé trai 8 tuổi ở Đắk Lắk trộm trái cây bị tẩm xăng đốt dẫn đến bỏng nặng. Chân của cháu bé có thể bị hoại tử. Người đăng tải cũng kêu gọi sự giúp đỡ của mạnh thường quân.

MT (t/h)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/trom-trai-cay-be-trai-nghi-bi-tam-xang-dot-n-312986.html

trộm cắp Mạng xã hội

Tin tức mới nhất