Trọng Hoàng, Xuân Mạnh khen quán quân Olympia 'xứng danh đất Nghệ'

Hai cầu thủ quê Nghệ An gửi lời chúc mừng và bày tỏ niềm tự hào tới nhà vô địch “Đường lên đỉnh Olympia” 2019 - Trần Thế Trung.

Khép lại Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19 sáng 15/9, lần đầu tiên vòng nguyệt quế về với Nghệ An nhờ phần thi ấn tượng của nhà leo núi Trần Thế Trung.

Không riêng bạn bè, người thân mà tất cả người dân xứ Nghệ đều cảm thấy tự hào, khâm phục trước thành tích của nam sinh trường Chuyên Phan Bội Châu (TP Vinh).

Trọng Hoàng, Xuân Mạnh khen quán quân Olympia xứng danh đất Nghệ-1
Trần Thế Trung trở thành người đưa vòng nguyệt quế về với Nghệ An. Ảnh: Duy Hiệu. 

Trên trang cá nhân, hai cầu thủ đồng hương với tân quán quân là tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng và hậu vệ Phạm Xuân Mạnh gửi lời chúc mừng đến Thế Trung.

Xứng danh đất học xứ Nghệ. Một chiến thắng đầy cảm xúc. Chúc mừng em Trần Thế Trung”, Xuân Mạnh bày tỏ.

Cả hai cầu thủ đều cảm thấy tự hào, xúc động khi cuối cùng Nghệ An cũng lần đầu tiên có người giành vòng nguyệt quế năm.

Dưới bài đăng, cầu thủ Ngô Hoàng Thịnh hài hước tag tên Phạm Thế Nhật - hậu vệ CLB Sông Lam Nghệ An và gọi vui Thế Trung là em trai Thế Nhật.

Phạm Thế Nhật cũng hào hứng “nhận vơ” nhưng gọi quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2019 là “em nhưng khác mẹ”.

Trọng Hoàng, Xuân Mạnh khen quán quân Olympia xứng danh đất Nghệ-2Trọng Hoàng, Xuân Mạnh khen quán quân Olympia xứng danh đất Nghệ-3
Hai cầu thủ đồng hương gửi lời chúc mừng đến Thế Trung. Ảnh chụp màn hình.

Trần Thế Trung xuất sắc vượt qua 3 nhà leo núi khác là Nguyễn Hải Đăng (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa), Nguyễn Bá Vinh (THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ) và Đoàn Nam Thắng (THPT chuyên Nguyễn Du, Đắk Lắk) để giành vòng nguyệt quế năm 2019 với 245 điểm.

Khoảnh khắc hạnh phúc, chàng trai Thanh Chương xúc động gửi chiến thắng này đến chị gái đã mất.

thủ khoa đầu vào lớp chuyên Lý của trường chuyên Phan Bội Châu, Trung được thầy cô lựa chọn, tạo nguồn cho đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, nam sinh từ chối vì muốn dành thời gian cho cuộc thi Olympia.

Nói về về dự định học tập trong thời gian tới, Thế Trung cho biết đang phân vân giữa Công nghệ thông tin về máy tính và Truyền thông, Truyền hình.


Theo Zing


Xuân Mạnh Nguyễn Trọng Hoàng Đường lên đỉnh Olympia

Tin tức mới nhất