Mới đây, thông tin trên VTV, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó có Hoàng Hường - một TikToker nổi tiếng trên MXH.

Kết quả điều tra xác định, từ 1/2021 - 6/2025, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế GTGT doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.

Trước khi bị bắt Hoàng Hường từng bị phạt vì sai phạm nghiêm trọng
Hoàng Hường tại thời điểm bị bắt (Nguồn: VTV).

Theo tìm hiểu, Hoàng Hường tên thật Hoàng Thị Hường, sinh năm 1987, đến từ Phú Thọ. Trước đó, người phụ nữ này nổi tiếng trên mạng xã hội bởi loạt phát ngôn gây tranh cãi, khoe cuộc sống sang chảnh và những sai phạm lớn trong kinh doanh.

Cụ thể vào cuối tháng 6 vừa qua, cơ quan chức năng đã đề nghị xử lý fanpage có tên "Dược phẩm Hoàng Hường Meli chính hãng" của Hoàng Hường vì hành vi quảng cáo thực phẩm chức năng gây hiểu lầm, chưa có giấy xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định. Điều này khiến nhiều người tiêu dùng hoang mang về các sản phẩm mà người phụ nữ này kinh doanh.

Thời điểm ấy, trao đổi với VietNamNet, Cục An toàn thực phẩm cho biết hồi tháng 4, Cục đã gửi công văn đề nghị xử lý vi phạm quảng cáo trên fanpage “Dược phẩm Hoàng Hường Meli chính hãng”. Theo đó, một cá nhân đã giới thiệu thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bột chiết xuất xương ngựa Morimon gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh.

9 ngày sau, Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử thông báo các đường link quảng cáo đã được gỡ bỏ.

Trước khi bị bắt Hoàng Hường từng bị phạt vì sai phạm nghiêm trọng
Fanpage “Dược phẩm Hoàng Hường Meli chính hãng” của Hoàng Hường từng bị soi sai phạm trong lĩnh vực quảng cáo.

Tuy nhiên, tới cuối tháng 5, qua rà soát, Cục An toàn thực phẩm phát hiện tại fanpage "Dược phẩm Hoàng Hường - Meli", cá nhân trên tiếp tục xuất hiện trong video quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bột chiết xuất xương ngựa Morimon, Hoạt huyết Gold HH, Tuyến tiền liệt Latimen, Dạ dày Gold HH, Thiên Hoàng Sa, Abi Hobecare, Y Xuân.

Các sản phẩm này do các công ty khác nhau chịu trách nhiệm công bố và đưa sản phẩm ra thị trường. Hoạt động quảng cáo có sử dụng danh nghĩa Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, nội dung gây hiểu nhầm là thuốc chữa bệnh.

Trong công văn ngày 30/5, Cục An toàn thực phẩm đã đề nghị Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử với vai trò là cơ quan quản lý mạng xã hội tăng cường rà soát, xác minh, xử lý các trường hợp vi phạm. 

Trước khi bị bắt Hoàng Hường từng bị phạt vì sai phạm nghiêm trọng
Hoàng Hường trong một buổi quảng cáo sản phẩm.

Trước đó, vào năm 2022, doanh nghiệp của Hoàng Hường bị Cục An toàn thực phẩm xử phạt 65 triệu đồng vì hành vi quảng cáo sai lệch.

Ngoài hoạt động kinh doanh, Hoàng Hường còn gây xôn xao khi thực hiện những hành động gây tranh cãi như rải tiền đầy nhà và bước đi trên đó, tổ chức các chương trình bốc thăm trúng thưởng thiếu minh bạch hoặc phát ngôn gây sốc trên mạng xã hội, kỳ thị vùng miền,...

An
Theo Thương Trường