Trương Ngọc Ánh, Trần Bảo Sơn sau 7 năm ly hôn

Sau ly hôn năm 2014, Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn tập trung hoạt động nghệ thuật, thường xuyên liên lạc, gặp gỡ vì con gái chung Bảo Tiên.

Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn kết hôn năm 2005. Ba năm sau, họ chào đón con gái đầu lòng Bảo Tiên. Đến đầu năm 2014, cả hai thuận tình ly hôn với lý do 'không còn tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống'. Cặp đôi chia tay một cách nhẹ nhàng và không gây bất cứ ồn ào nào.

2sao.vn | Photobook

Sau hôn nhân đổ vỡ, Trương Ngọc Ánh nhanh chóng trở lại hoạt động nghệ thuật, đóng phim "Hương Ga". Về sau, cô chuyển hướng sản xuất phim. Hiện người đẹp thực hiện 2 dự án: "Hương Ga 2", "Trưng Vương" (hợp tác cùng Janet Ngô).

2sao.vn | Photobook

Ở tuổi 45, Trương Ngọc Ánh duy trì nhan sắc trẻ trung, body gợi cảm. Cô là một trong những mỹ nhân luôn được săn đón mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

2sao.vn | Photobook

Sau ly hôn, Bảo Tiên được Trương Ngọc Ánh đảm nhận nuôi nấng. Dù bận rộn, nữ diễn viên cố gắng dành tối đa thời gian bên con gái nhỏ. Họ có chung sở thích thời trang, du lịch và tập luyện thể thao. Ở tuối 12, Bảo Tiên được nhận xét thừa hưởng phong thái ngôi sao từ mẹ và sẽ sớm trở thành một mỹ nhân.

2sao.vn | Photobook

Về đời tư, nữ diễn viên "Áo Lụa Hà Đông" đang hẹn hò diễn viên Anh Dũng. Tuy chênh nhau 14 tuổi, cả hai gắn bó mặn nồng nhiều năm qua và được bạn bè khen xứng đôi.

2sao.vn | Photobook

Trần Bảo Sơn có phần kín tiếng hơn với truyền thông. Thỉnh thoảng, anh tham gia một số sự kiện vì mối quan hệ thân thiết. Về công việc, Trần Bảo Sơn hiện kinh doanh ở Việt Nam và Mỹ. Với điện ảnh, anh cho biết mình vẫn còn "máu lửa" nhưng kén vai, muốn chờ đợi những nhận vật nhiều dấu ấn hơn. Ngoài ra, anh cũng sản xuất phim, từng thực hiện dự án "Girls 2 - Những Cô Gái Và Gangster". "Tôi thích tiền tài và danh vọng nhưng không có nghĩa đó là những yếu tố quan trọng nhất đời mình. Điều cốt yếu là mình có thể sống vui vẻ mỗi ngày bên người thân và gia đình. Và việc cân bằng giữa công việc kinh doanh và hoạt động nghệ thuật cũng giúp cuộc sống của tôi thêm thú vị, nhiều màu sắc hơn", anh nói.

2sao.vn | Photobook

Năm 2020, anh tiếp tục đầu tư bộ phim "Con Đường Vô Tận" và đã ghi hình 30% ở Mỹ (ảnh). Tuy nhiên, dịch bệnh bùng phát khiến mọi kế hoạch của êkíp phải tạm hoãn.

2sao.vn | Photobook

Ở tuổi trung niên, chồng cũ của Trương Ngọc Ánh vẫn phong độ, có thân hình rắn rỏi. Những lúc rảnh rỗi, anh thích gặp gỡ, trò chuyện với những người bạn tri kỷ, hiểu và quý mình.

2sao.vn | Photobook

Mới đây, Trần Bảo Sơn bất ngờ khoe con gái thứ hai tên Kendall Trần. "Mới 9 tháng tuổi nhưng bé lanh lẹ và thông minh, thích trò chuyện cùng mọi người. Tôi thường chơi với con mỗi lúc rảnh rỗi", nam diễn viên cho hay. Cuối tuần trước, lần đầu tiên Bảo Tiên được bố cho gặp em gái. Trần Bảo Sơn cũng vui vì ba bố con đều cùng tuổi Tý (1972, 2008, 2020).

2sao.vn | Photobook

Tuy chia tay, Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn luôn cố gắng cùng dạy dỗ, chăm sóc Bảo Tiên. Những dịp đặc biệt của con gái, họ đều có mặt và chụp ảnh kỷ niệm. Trần Bảo Sơn cho biết thêm nhà anh cách nhà vợ chỉ tầm 10 phút lái xe nên anh có cơ hội gặp con nhiều hơn, quan sát và định hướng cho con ở tuổi dậy thì.

2sao.vn | Photobook

Họ cùng hội ngộ tổ chức sinh nhật cho Bảo Tiên vào năm 2020. Hình ảnh gắn bó đầy tình cảm, văn minh của cả hai nhận được nhiều yêu mến từ khán giả.

2sao.vn | Photobook
Xem link gốc Ẩn link gốc https://ngoisao.net/truong-ngoc-anh-tran-bao-son-sau-7-nam-ly-hon-4297855.html

Trần Bảo Sơn diễn viên Anh Dũng Trương Ngọc Ánh