Truy nã 2 bị can chặn đánh nam quân nhân tử vong ngoài đường

Ra quyết định truy nã đối với các bị can Đỗ Hân và Đỗ Văn Thơm (cùng sinh năm 2002, cùng trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội) về hành vi Giết người.

Như Pháp Luật đưa tin, ngày 24/10/2021, Công an thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) nhận trình báo của ông T.Đ. (Sn 1970, trú tại xã Đông Yên, huyện Quốc Oai) về việc con trai ông bị một nhóm đối tượng đánh tử vong.

Trình báo của ông Đ. cho thấy, khoảng 0h ngày 24/10, con trai ông là anh T.L. (Sn 2002) điều khiển xe máy chở bạn gái, khi đến tổ dân phố Đồng Vai, thị trấn Xuân Mai thì bị một xe ô tô ép vào lề đường.

Khoảng 10 đối tượng từ trên ô tô lao xuống, dùng hung khí tấn công anh L., khiến nạn nhân bị thương nặng. Anh L. được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân tử vong vào lúc 21h cùng ngày. 

Truy nã 2 bị can chặn đánh nam quân nhân tử vong ngoài đường-1
Hai bị can Đỗ Hân và Đỗ Văn Thơm đang bị truy nã. Ảnh Cơ quan điều tra

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Chương Mỹ đã làm rõ 8 đối tượng liên quan, trong đó có Bùi Văn Triệu (SN 2003, ở Chương Mỹ, Hà Nội). Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn cá nhân giữa anh L. và đối tượng Bùi Văn Triệu, nên Triệu rủ cả nhóm tham gia chặn xe và hành hung anh L..

Do anh L. là quân nhân nên Công an huyện Chương Mỹ bàn giao 8 đối tượng cùng hồ sơ vụ việc cho Cơ quan điều tra Quân đoàn 1 tiếp tục điều tra, xử lý.

Liên quan đến vụ việc trên, ghi nhận của Dân Trí, ngày 17/1/2021, Cơ quan điều tra hình sự - Quân đoàn 1 (Bộ Quốc phòng) cho biết, đơn vị ra quyết định khởi tố vụ án giết người, khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can để điều tra vụ án Giết người. 

Bên cạnh đó, căn cứ tài liệu điều tra, cơ quan điều tra hình sự - Quân đoàn 1 ra quyết định truy nã đối với các bị can Đỗ Hân và Đỗ Văn Thơm (cùng Sn 2002, cùng trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội) về hành vi Giết người.

Cơ quan điều tra hình sự - Quân đoàn 1 cũng ra thông báo truy tìm nhân chứng đối với Nguyễn Hoài Nam (tên gọi khác là Nam "Cố Thổ"; Sn 2001, trú tại huyện Lương Sơn, Hòa Bình).

Cơ quan này đề nghị những ai nắm được thông tin về nơi các đối tượng lẫn trốn và nơi nhân chứng đang cư trú thì thông báo ngay cho cơ quan điều tra hình sự - Quân đoàn 1 qua số điện thoại 069.801.242 hoặc 0989.274.098 (gặp điều tra viên Nguyễn Hải Lưu) để phối hợp giải quyết.

Hoặc có thể trình báo trực tiếp tại địa chỉ: tổ 18, phường Trung Sơn, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. 

HT (t/h)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/truy-na-2-bi-can-chan-danh-nam-quan-nhan-tu-vong-ngoai-duong-n-292933.html

bộ đội

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao