Truy tìm nghi can mặt rỗ có mụn vụ tài xế xe ôm bị giết hại, cướp tài sản ở Sài Gòn

Trích xuất camera an ninh, công an xác định nam thanh niên thuê ông Lộc chạy xe cao khoảng 1m65, tóc ngắn, da đen, dáng người mập, nói giọng miền nam, mặt rỗ có mụn, mặc quần lửng màu đen, ống quần rộng, áo khoác dài tay màu xám đen, đeo ba lô màu xám trắng.

Ngày 23/9, Công an TPHCM ra thông báo truy tìm đối tượng và vật chứng, gửi các phòng nghiệp vụ và công an 24 quận, huyện để điều tra làm rõ vụ án "giết người, cướp tài sản", xảy ra vào ngày 15/8. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Lộc (SN 1961, ngụ quận Gò Vấp, hành nghề chạy xe ôm).

Truy tìm nghi can mặt rỗ có mụn vụ tài xế xe ôm bị giết hại, cướp tài sản ở Sài Gòn-1
Nghi can gây án

Theo điều tra, trưa 15/8, người dân đi qua đường Trần Đại Nghĩa, tổ 12, ấp 1, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh thì phát hiện ông Lộc nằm tử vong bên bờ kênh ven đường. Lúc này, người dân báo cho công an.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai, điều tra. Qua khám nghiệm, ông Lộc tử vong với nhiều vết đâm bằng vật nhọn. Công an xác định nạn nhân bị giết, cướp tài sản.

Công an xác định chiều 14/8, ông Lộc đi xe hiệu Suzuki Revo màu trắng mang BKS: 51V1-965.07 ra điểm đậu thường đứng đón khách tại ngã tư đường Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Văn Nghi, phường 5, quận Gò Vấp.

Đến 19h20 cùng ngày, 1 nam thanh niên tới nói chuyện và yêu cầu ông Lộc chở về ngã tư An Sương với giá 200 ngàn đồng. Tới trưa hôm sau, người dân phát hiện ông Lộc tử vong ở huyện Bình Chánh. Qua xác minh, nạn nhân bị mất xe máy cùng một số giấy tờ, ĐTDĐ.

Một người dân ở xã Lê Minh Xuân vô tình nhặt được ĐTDĐ cùng với sim đã bàn giao cho công an. Trích xuất camera an ninh, công an xác định nam thanh niên thuê ông Lộc chạy xe cao khoảng 1m65, tóc ngắn, da đen, dáng người mập, nói giọng miền nam, mặt rỗ có mụn, mặc quần lửng màu đen, ống quần rộng, áo khoác dài tay màu xám đen, đeo ba lô màu xám trắng.

Truy tìm nghi can mặt rỗ có mụn vụ tài xế xe ôm bị giết hại, cướp tài sản ở Sài Gòn-2
Camera an ninh ghi lại hình ảnh nghi can rời khỏi hiện trường

Hiện công an đang truy tìm đối tượng cùng các tài sản bị mất. Nếu ai có thông tin hoặc các vật chứng thì báo cho Đội 9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM tại số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1.

Theo Nhịp sống Việt


cướp tài sản tử vong Giết Người

Tin tức mới nhất