Sau thắng lợi vang dội của U23 Việt Nam trước đương kim vô địch Saudi Arabia, tờ Siam Sport đã dành những lời có cánh cho thầy trò HLV Kim Sang Sik. Theo Sao Star, nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan nhận định: “U23 Việt Nam hiện là một tập thể kỷ luật, sở hữu chiến thuật và bản lĩnh thi đấu vượt xa lứa tuổi. Với màn trình diễn đánh bại chủ nhà một cách thuyết phục, họ hoàn toàn có khả năng tái hiện kỳ tích lọt vào trận chung kết.”

Chiến thắng tối thiểu 1-0 không chỉ giúp U23 Việt Nam chiếm ngôi đầu bảng với thành tích toàn thắng tuyệt đối mà còn là lời khẳng định đanh thép về tham vọng tiến sâu vào chung kết.

Trong đó, thủ thành Trần Trung Kiên được xem là "người gác đền" không thể thay thế. Siam Sport nhấn mạnh: “Chiến thắng này không hề do may mắn mà đến từ lối chơi tổ chức chặt chẽ. Đặc biệt, thủ môn của HAGL đã có một trận đấu xuất thần với hàng loạt pha cứu thua không tưởng, kết hợp cùng khoảnh khắc tỏa sáng của Đình Bắc – người vào sân từ ghế dự bị để ghi bàn thắng quyết định.”

Truyền thông Thái Lan đánh giá cao thực lực của U23 Việt Nam khi cho rằng đội bóng có thể tạo nên

Truyền thông Thái Lan đánh giá cao thực lực của U23 Việt Nam khi cho rằng đội bóng có thể tạo nên "phép màu" mới, trong đó thủ môn Trần Trung Kiên là cái tên nhận được nhiều sự tán dương.

Theo thống kê từ Soccerway, thủ thành Trần Trung Kiên trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu với số điểm ấn tượng 8,3 sau khi thực hiện tới 7 pha cứu thua ngoạn mục trước U23 Saudi Arabia. Màn trình diễn đẳng cấp của người gác đền thuộc biên chế HAGL không chỉ giúp đội nhà giữ sạch lưới mà còn nhận được những "lời có cánh" từ cả AFC và FIFA.

Sự thăng hoa của thầy trò HLV Kim Sang Sik khiến truyền thông Thái Lan liên tưởng tới "Kỳ tích Thường Châu 2018". Nhiều chuyên gia nhận định, thế hệ U23 hiện tại đang sở hữu đầy đủ tố chất để tái hiện lịch sử. Thử thách tiếp theo của U23 Việt Nam tại vòng tứ kết sẽ là U23 UAE vào lúc 22h30 ngày 16/1.

Để chuẩn bị cho trận đánh lớn, HLV Kim Sang Sik đã trực tiếp dự khán trận đấu giữa UAE và Syria tại sân Prince Abdullah Al Faisal nhằm phân tích đối thủ và xây dựng phương án tác chiến tối ưu nhất.

Trước đó, theo Dân Trí, tờ Thairath đã nhìn nhận thẳng thắn về thành công của U23 Việt Nam. 

Tờ báo này có bài viết: “Vì sao U23 Việt Nam thi đấu thăng hoa? Bài học kinh nghiệm của bóng đá Thái Lan”.

Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh: “Tại vòng chung kết U23 châu Á diễn ra ở Saudi Arabia, U23 Việt Nam không ngần ngại đặt mục tiêu lọt vào trận chung kết sau khi giành chiến thắng trong cả ba trận đấu ở vòng bảng.

Thành công của U23 Việt Nam đến từ nhiều yếu tố. Chính phủ cho đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đều chung tay hỗ trợ các đội bóng. Họ cũng có nền tảng đào tạo bóng đá trẻ, với nhiều trung tâm chất lượng. Đây chính là yếu tố then chốt giúp các cầu thủ có môi trường tập luyện chất lượng và hiệu quả.

Bên cạnh đó, việc bổ nhiệm HLV Kim Sang Sik cũng là một bước đi quan trọng. Chiến lược gia Hàn Quốc này có triết lý bóng đá tương đồng với người tiền nhiệm Park Hang Seo, giúp duy trì hướng phát triển đã có sẵn.

Kim Sang Sik là HLV dày dạn kinh nghiệm ở Hàn Quốc. Đồng thời, VFF cũng trao cho ông toàn quyền chỉ đạo cả đội U23 và đội tuyển quốc gia, giúp ông xây dựng kế hoạch chiến lược một cách hệ thống và thống nhất.

Dưới sự dẫn dắt của Kim Sang Sik, U23 Việt Nam thi đấu các giải chính thức với tỷ lệ thắng lên tới 100%.

Bóng đá Việt Nam cũng ưu tiên tối đa cho đội tuyển bằng cách điều chỉnh lịch thi đấu V-League, tạm dừng 3-4 tháng kể từ tháng 11 để đội U23 Việt Nam có thời gian dài chuẩn bị cho giải SEA Games và U23 châu Á.

Đội U23 Việt Nam có thể giữ đội hình ổn định tham gia các giải đấu như U23 Đông Nam Á, vòng loại U23 châu Á 2026, SEA Games 33, và vòng chung kết U23 châu Á 2026. Toàn đội có nhiều thời gian tập trung, rèn luyện chiến thuật, đồng thời có thể bay sang Qatar tập huấn nhằm thích nghi với thời tiết Trung Đông ngay trước giải U23 châu Á.

Những yếu tố này đã góp phần quan trọng giúp U23 Việt Nam đạt thành tích ấn tượng với 9 điểm tuyệt đối tại vòng bảng U23 châu Á. Ở trận đấu gần nhất, đoàn quân HLV Kim Sang Sik đã xuất sắc đánh bại chủ nhà U23 Saudi Arabia”.

Tờ Thairath kết luận: “Hướng đi của bóng đá Việt Nam có thể trở thành bài học cho bóng đá Thái Lan, chẳng hạn như việc xây dựng trung tâm huấn luyện đạt chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, một số yếu tố khác cũng cần được cân nhắc tùy theo điều kiện thực tế và đặc thù bóng đá Thái Lan”.

Trước thềm SEA Games 33 và giải U23 châu Á, dư luận Thái Lan đã tranh cãi gay gắt về việc giải vô địch quốc gia Thái Lan vẫn diễn ra. Điều đó khiến cho U23 Thái Lan không thể triệu tập đội hình mạnh nhất. Thậm chí, đội hình của U23 Thái Lan tham dự giải U23 châu Á còn yếu hơn cả khi tham dự SEA Games.