Từ 1/7/2020, miệt thị người khác béo, ế, xấu,... có thể phải bồi thường đến 16 triệu đồng

Chê bai, xúc phạm người khác sẽ phải bù đắp tổn thất về tinh thần cho họ lên đến 16 triệu đồng.

Việc chê bai, miệt thị người khác mập, lùn, xấu, ế,...không chỉ bị xử phạt hành chính hoặc chịu trách nhiệm hình sự mà còn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người bị chê.

Từ 1/7/2020, miệt thị người khác béo, ế, xấu,... có thể phải bồi thường đến 16 triệu đồng-1

Điểm a Khoản 1 Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với người có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, ngoại hình của người khác.

Theo Điều 155 Bộ luật Hình sự, người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

Đáng chú ý, từ ngày 01/7/2020, khi mức lương cơ sở tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng (dự kiến) thì tiền bù đắp tổn thất về tinh thần lên đến 16 triệu đồng.

Theo Điều 592 Bộ luật dân sự 2015, mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm không quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Theo Khỏe Và Đẹp


luật lệ miệt thị giới trẻ

Tin tức mới nhất