Tuổi Đinh Mão hợp hướng nào để tiền lộc vào nhà như nước?

Tuổi Đinh Mão hợp hướng nào? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp thắc mắc dành cho bạn.

1. Đôi nét về tuổi Đinh Mão:

Người tuổi Mão có mệnh Hỏa trong ngũ hành, “tiểu hổ’’ này là những người hiền lành và tốt bụng luôn thích giúp đỡ người khác vì bản thân cũng rất có bản lĩnh có thiên phú về nhiều lĩnh vực trong cuộc sống. Khi gặp khó khăn họ luôn được quý nhân phù trợ nên mọi việc trong cuộc sống cơ bản là như ý. 

Con đường công danh của tuổi Đinh Mão chỉ được sáng tỏ một thời gian ngắn ngủi rồi vụt tắt. Công danh của bạn không được lên cao mà chỉ ở vào mức độ trung bình mà thôi. Về phần gia đạo được yên vui vào tuổi 36 trở đi, có ít nhiều sóng gió trong cuộc đời. 

Tuổi Đinh Mão hợp hướng nào để tiền lộc vào nhà như nước?-1

Về phần sự nghiệp có một vài thành công, nhưng mức độ thành công đó không hoàn toàn theo dự tính của bạn, phần tiền bạc hay bị thiếu hụt mặc dù rằng bạn cố sức tạo lấy nhưng không bao giờ bạn có thể nắm lấy cơ hội tạo nên một sự vĩ đại cho sự nghiệp và tiền tài của riêng mình. Phải qua tuổi 40 hay 41 thì phần  tiền tài mới có được những kết quả tốt. Tuy nhiên qua việc tìm hiểu xem tuổi Đinh Mão hợp hướng nào, chúng ta có thể phần nào tránh được những rủi ro trong công việc và cuộc sống.

2. Cung mệnh của người sinh năm Đinh Mão:

- Năm sinh dương lịch: 1987

- Năm sinh âm lịch: Đinh Mão

- Nam: Tốn (Mộc) thuộc Đông Tứ mệnh

  Nữ: Khôn (Thổ) thuộc Tây Tứ mệnh

- Ngũ hành: Lửa trong lò (Lò Trung Hoả)

3. Tuổi Đinh Mão hợp hướng nào?

Cuộc đời tuổi Đinh Mão không được sáng tỏ lắm về đường công danh, nhưng trên con đường phát triển công danh lại gặp khá nhiều may mắn. Tuổi Đinh Mão nam mệnh hay lo nghĩ nhiều, ít khi được thảnh thơi, có nhiều sự thay đổi trong cuộc sống của họ. Họ hay lo lắng và thường hay nhận lấy phần thất bại về sự nghiệp. Vì thế hãy xem những người sinh năm 1987 hợp hướng nào, khắc hướng nào để tránh được những điều không tốt trong cuộc sống và gặp nhiều thuận lợi, may mắn.

3.1 Nam sinh năm 1987 hợp hướng nào?

Hướng tốt nên chọn:

Tuổi Đinh Mão hợp hướng nào để tiền lộc vào nhà như nước?-2

- Hướng Bắc (Sinh khí hay Phúc lộc vẹn toàn): Thu hút tài lộc, danh tiếng, thăng quan phát tài

- Hướng Đông (Diên niên hay Mọi sự ổn định): Củng cố các mối quan hệ trong gia đình, tình yêu

- Hướng Nam (Thiên y hay Gặp thiên thời được che chở): Cải thiện sức khỏe, trường thọ

- Hướng Đông Nam (Phục vị hay Được sự giúp đỡ): Củng cố sức mạnh tinh thần, mang lại tiến bộ của bản thân, may mắn trong thi cử

Hướng xấu cần tránh:

- Hướng Tây Bắc (Hoạ hại hay Nhà có hung khí): Không may mắn, thị phi, thất bại

- Hướng Đông Bắc (Tuyệt mệnh hay Chết chóc): Phá sản, bệnh tật chết người

- Hướng Tây (Lục sát hay Nhà có sát khí): Xáo trộn trong quan hệ tình cảm, thù hận, kiện tụng, tai nạn

- Hướng Tây Nam (Ngũ quỷ hay Gặp tai hoạ): Mất nguồn thu nhập, mất việc làm, cãi lộn

3.2 Nữ 1987 hợp hướng nào?

Hướng tốt nên chọn:

- Hướng Tây Bắc (Diên niên hay Mọi sự ổn định): Củng cố các mối quan hệ trong gia đình, tình yêu

- Hướng Đông Bắc (Sinh khí hay Phúc lộc vẹn toàn): Thu hút tài lộc, danh tiếng, thăng quan phát tài

- Hướng Tây (Thiên y hay Gặp thiên thời được che chở): Cải thiện sức khỏe, trường thọ

- Hướng Tây Nam (Phục vị hay Được sự giúp đỡ): Củng cố sức mạnh tinh thần, mang lại tiến bộ của bản thân, may mắn trong thi cử

Hướng xấu cần tránh:

- Hướng Bắc (Tuyệt mệnh hay Chết chóc): Phá sản, bệnh tật chết người

- Hướng Đông ( Hoạ hại hay Nhà có hung khí): Không may mắn, thị phi, thất bại

- Hướng Nam (Lục sát hay Nhà có sát khí): Xáo trộn trong quan hệ tình cảm, thù hận, kiện tụng, tai nạn

- Hướng Đông Nam (Ngũ quỷ hay Gặp tai hoạ): Mất nguồn thu nhập, mất việc làm, cãi lộn

Theo Gia đình & Xã hội


Tuổi mão

Tin tức mới nhất