U23 Việt Nam sẽ không diễu hành trưa 28/1 khi về nước

Mặc dù đã có nguồn tin đội tuyển U23 Việt Nam sẽ diễu hành trên xe buýt hai tầng, thế nhưng VFF đã khẳng định không thực hiện điều này.

Mới đây, theo nguồn tin riêng của 2Sao, Liên hoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khẳng định sẽ không dùng xe buýt hai tầng mui trần để diễu hành đội tuyển U23 Việt Nam trên đường phố Hà Nội. Theo kế hoạch được thông báo trước đó, U23 Việt Nam về đến sân bay Nội Bài vào khoảng 12h trưa 28/1.  

U23 Việt Nam sẽ không diễu hành trưa 28/1 khi về nước-1
Hình ảnh đẹp đầy đoàn kết của Đội U23 Việt Nam sau trận chung kết.


Ngay sau khi U23 Việt Nam về đến sân bay, lãnh đạo của VFF và Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện và lãnh đạo VFF sẽ tổ chức đón đoàn trong nghi lễ trang trọng. Tiếp đó, các tuyển thủ Việt Nam sẽ được tổ chức diễu hành trên đường phố trong niềm vui hân hoan của người dân thủ đô khi trên đường về tới Văn phòng Chính phủ. 


Tuy nhiên, thông tin mới nhất phát ra từ sau trận chung kết tối 27/1 với Uzbekistan từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam khẳng định không có hoạt động diễu hành nào diễn ra. Đoàn xe đưa U23 Việt Nam được dẫn đường bởi loạt xe chuyên trách sẽ đến thẳng Văn Phòng Chính Phủ lúc 14h chiều.

U23 Việt Nam sẽ không diễu hành trưa 28/1 khi về nước-2


 Tại văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ gặp mặt huấn  luyện viên và U23 Việt Nam. Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, trưởng đoàn Dương Vũ Lâm, HLV đội tuyển U23 Việt Nam Park Hang-seo và cầu thủ đại diện U23 Việt Nam sẽ lần lượt báo cáo với Thủ tướng thành tích của đội tuyển tại Vòng chung kết U23 Châu Á. Sau đó, thủ tướng sẽ trao quà và chụp ảnh lưu niệm với U23 Việt Nam. 


Sau buổi tiếp đón tại văn phòng Chính Phủ, U23 Việt Nam sẽ di chuyển về khách sạn sát SVĐ quốc gia Mỹ Đình để ăn tối và nghỉ ngơi. Vào 20h tối 28/1, đội tuyển sẽ tham gia giao lưu trong chương trình Gala Chiến thắng tại Sân Vận Động quốc gia.

Được biết, sáng 26/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định tặng Bằng khen cho 31 thành viên Đội tuyển U23 Việt Nam. Trong đó, 21 cầu thủ được tặng Bằng khen do thành tích thi đấu xuất sắc. 10 cán bộ, gồm Trưởng đoàn, Huấn luyện viên, Giám đốc kỹ thuật, phiên dịch, bác sĩ của Đội tuyển được tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, chỉ đạo.


Bàn thắng nức lòng người hâm mộ của Quang Hải tại trận chung kết U23 Châu Á


Cổ động viên nước nhà tiếc nuối sau trận chung kết



Cũng trong ngày 26/1 vừa qua, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam, đã có thành tích thi đấu đặc biệt xuất sắc tại Giải vô địch bóng đá nam U23 châu Á năm 2018, tổ chức tại Trung Quốc. 

Ngoài ra, ba người khác cũng được Chủ tịch nước ký tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba gồm huấn luyện viên Park Hang-seo (quốc tịch Hàn Quốc), thủ môn Bùi Tiến Dũng và tiền vệ Nguyễn Quang Hải.

Q.Q.
Theo Vietnamnet


 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/u23-viet-nam-se-khong-dieu-hanh-trua-281-khi-ve-nuoc-n-145139.html

U23 Việt Nam

Tin tức mới nhất