Việt kiều Canada bị cắt gân chân, tạt axit đến biến dạng khi chở bạn gái đi chơi giờ ra sao?

Anh Võ Duy Nghiêm hiện đã trở về Canada sinh sống. Anh cũng có thể ra ngoài, đi dã ngoại cùng người thân và bạn bè.

Đã gần 7 tháng kể từ khi xảy ra vụ án nam Việt kiều Canada bị tạt axit, cắt gân chân xảy ra vào tối ngày 9/2 (mùng 5 Tết Kỷ Hợi) gây chấn động dư luận. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra truy tìm thủ phạm.

Còn về phía nạn nhân Võ Duy Nghiêm (26 tuổi), anh đã có những sự tiến bộ rõ rệt về sức khoẻ. Anh có thể ra ngoài đi dã ngoại cùng người thân và bạn bè. Đặc biệt, anh và bạn gái Nguyễn Thị Ngọc Trâm đã quay trở về Canada.

Việt kiều Canada bị cắt gân chân, tạt axit đến biến dạng khi chở bạn gái đi chơi giờ ra sao?-1
Anh Võ Duy Nghiêm đang dần hồi phục sức khỏe và đã về Canada sinh sống

Mới đây nhất, trên facebook cá nhân của bạn gái anh, cô đã có những cập nhật về tình trạng sức khỏe của bạn trai khiến cộng đồng mạng thở phào nhẹ nhõm.

Cụ thể, Ngọc Trâm chia sẻ khá nhiều những bức ảnh cô và một người đàn ông được chụp từ sau lưng, được cho là anh Nghiêm, trên đầu đội mũ vải che kín. Đáng chú ý, anh đã có thể tự đi không dùng nạng như trước đây! 

Việt kiều Canada bị cắt gân chân, tạt axit đến biến dạng khi chở bạn gái đi chơi giờ ra sao?-2
Bạn gái Ngọc Trâm thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe của Võ Duy Nghiêm trên trang cá nhân.

“Xin chào Canada

Hôm nay, tôi đã thuyết phục được anh (Nghiêm Võ) ra ngoài với những thành viên thân thiết trong gia đình. Chúng tôi đã cùng nhau đi dạo, ăn trưa và ngắm cảnh.

Thật khó để bước ra ngoài mà không để ý tới những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng khi thời điểm thích hợp đến, không ai ngăn cản được anh ra ngoài để làm những việc mà anh ấy thích.

Tôi đã để ý xem anh ấy làm gì và rơi nước mắt khi nhận ra anh ấy dành hầu hết thời gian để cúi chào. Chúng tôi rất biết ơn khi nhận được tình cảm to lớn từ gia đình, bạn bè và mọi người từ khắp nơi trên thế giới.

Không có từ ngữ nào diễn tả được sự tôn trọng của tôi dành cho người đàn ông của mình vì đã dũng cảm trong suốt quãng thời gian khó khăn này”, Ngọc Trâm chia sẻ. 

Việt kiều Canada bị cắt gân chân, tạt axit đến biến dạng khi chở bạn gái đi chơi giờ ra sao?-3
Hình ảnh nạn nhân Việt kiều Canada bị tạt axit, cắt gân chân từng gây chấn động dư luận

Việt kiều Canada bị cắt gân chân, tạt axit đến biến dạng khi chở bạn gái đi chơi giờ ra sao?-4
Anh Nghiêm bị bỏng nặng đến 80% cơ thể.

Việt kiều Canada bị cắt gân chân, tạt axit đến biến dạng khi chở bạn gái đi chơi giờ ra sao?-5
Sau đó anh Nghiêm được đưa ra nước ngoài điều trị

Việt kiều Canada bị cắt gân chân, tạt axit đến biến dạng khi chở bạn gái đi chơi giờ ra sao?-6
Gần nửa năm điều trị, cơ thể nạn nhân dần hồi phục

Việt kiều Canada bị cắt gân chân, tạt axit đến biến dạng khi chở bạn gái đi chơi giờ ra sao?-7
Anh Võ Duy Nghiêm chống nạng tập đi lại cũng đã được bạn gái chia sẻ trước đó

Trước đó, ngày 9/2 (mùng 5 Tết Kỷ Hợi), Võ Duy Nghiêm chạy xe máy chở Ngọc Trâm đi ăn tối. Khi cả hai đến gần khu vực bãi biển Khe Hai (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) thì bị hai kẻ lạ mặt áp sát, tấn công và tạt axit khiến anh Nghiêm bị bỏng toàn thân, còn bạn gái ngồi phía sau bỏng nhẹ.

Sau khi bị tạt axit, anh Nghiêm loạng choạng rồi ngã xuống đường. Lúc này chúng còn rút dao chém 3 nhát vào khớp gối và gân chân của anh rồi lên xe tẩu thoát. Anh Nghiêm được cấp cứu tại bệnh viện Đà Nẵng rồi được nhân viên bảo hiểm Canada đưa sang Thái Lan chữa trị.

Mặc dù sau khi xảy ra sự việc, cơ quan Công an huyện Bình Sơn có đề xuất cấm xuất cảnh đối với anh Võ Duy Hoàng (quốc tịch Canada, anh trai nạn nhân Võ Duy Nghiêm) nhưng chỉ 2 ngày sau khi xảy ra vụ án, anh Hoàng đã bất ngờ rời khỏi Việt Nam sớm hơn so với kế hoạch ban đầu.

Ông Võ Duy Linh - cha nạn nhân cho biết mùng 2 Tết anh Hoàng mới về Việt Nam, mùng 5 xảy ra vụ tạt axit và mùng 7 thì con trai cả trở về Canada sau khi gửi lại 3.000 USD chi phí chữa trị cho em.

Trong thời gian nằm viện tại Việt Nam, anh Nghiêm cũng cho biết trong cuộc sống tại Canada anh cũng có mâu thuẫn với một số người nhưng chỉ là những chuyện nhỏ nhặt nên anh không dám nghi ngờ ai đã ra tay tàn ác với mình.

Theo tờ Người lao động, ngày 6/5/2019, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Ngãi đã xác định được đặc điểm nhận dạng và thông báo truy tìm hung thủ thực hiện vụ tạt axit, chém đứt gân chân anh Võ Duy Nghiêm.

Theo đó, hung thủ có những đặc điểm đáng chú ý được ghi nhận là: Độ tuổi vào khoảng từ 20 đến 30 tuổi, cao 1m60, người hơi gầy, đội mũ lưỡi trai, mặc áo khoác dài tay, quần jean, nói giọng miền Bắc.

Nghi phạm điều khiển xe mô tô có gắn giỏ phía trước. Khi gây án hung thủ dùng 1 bình thủy tinh đựng axit và 1 con dao bầu dài khoảng 30 cm để thực hiện hành vi của mình.

Cho tới nay, cơ quan cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra và vẫn chưa tìm ra kẻ thủ ác.

DT (tổng hợp)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/viet-kieu-canada-bi-cat-gan-tat-axit-den-bien-dang-gio-sao-n-193394.html

tạt axit bị bỏng nặng

Tin tức mới nhất