Vợ chồng ở Hà Nội ly hôn, bố mẹ chồng đòi con dâu 1 tỷ tiền chăm cháu, ở trọ

“Lần đầu tiên trong lịch sử tại tòa có một cặp vợ chồng li hôn, bố mẹ chồng đòi tiền trông cháu 600 triệu đồng, tiền con dâu ở trọ nhà chồng 415 triệu đồng”.

Luật sư Hà Trọng Đại, Giám đốc Công Ty Luật Hà Trọng Đại và Cộng Sự cho biết tòa án nhân dân một quận ở Hà Nội đã thụ lý yêu cầu một vụ li hôn hi hữu.

Chị Dương và anh Vương kết hôn năm 2007, có 2 con chung (sinh năm 2007 và 2012). Anh Vương làm nghề tự do, còn chị Dương tốt nghiệp đại học kinh tế và đang làm trong ngành Bưu điện.

Anh Vương được bố mẹ cho một mảnh đất tại quận nội thành Hà Nội. Hai vợ chồng anh vay mượn và dồn toàn bộ số tiền tích cóp xây một ngôi nhà kiên cố.

Sau 16 năm bên nhau, cặp đôi xảy ra mâu thuẫn trong cuộc sống dẫn tới quyết định li hôn. Khi cặp đôi làm thủ tục li hôn, gia đình nhà chồng chị Dương cho rằng mảnh đất và ngôi nhà là của họ, chị Dương sẽ không được chia tài sản này.

Và điều khiến luật sư Hà Trọng Đại bức xúc đó chính là lá đơn của bố mẹ chồng chị Dương gửi lên tòa án. 

Theo đó, sau khi chị Dương sinh 2 con, hết thời gian nghỉ thai sản chị phải đi làm, để 2 con ở nhà cho ông bà nội trông. 

Vợ chồng ở Hà Nội ly hôn, bố mẹ chồng đòi con dâu 1 tỷ tiền chăm cháu, ở trọ-1
Đơn bố mẹ chồng chị Dương yêu cầu con dâu phải trả tiền chăm sóc cháu, tiền thuê trọ. Ảnh: Luật sư Hà Trọng Đại

Đến khi ra tòa làm thủ tục li hôn, bố mẹ chồng chị Dương đã đòi tiền công chăm sóc cháu nội của mình.

Trong đơn bố mẹ chồng chị Dương viết: “Việc chăm bẵm 2 cháu đều do vợ chồng tôi đảm nhận. Kể từ lúc các cháu còn nằm nôi ẵm ngửa cho tới khi các cháu đi nhà trẻ, rồi bước vào lớp 1. 

Như vậy, nếu tính theo thời gian thì vợ chồng tôi phải chăm sóc mỗi cháu là 5 năm tương đương 60 tháng. Vậy tổng cộng là 120 tháng. 

Nay chúng tôi yêu cầu chị Dương trả công chúng tôi như sau:

120 tháng x 5 triệu/tháng = 600.000 triệu đồng”.

Không chỉ đòi tiền công chăm sóc cháu nội, bố mẹ chồng chị Dương còn đòi chị Dương phải trả 415 triệu đồng tiền thuê nhà trọ. Đây là khoảng thời gian chị Dương sinh sống trong ngôi nhà được xây trên mảnh đất được bố mẹ anh Vương cho.

“Riêng về phần chị Dương coi ở địa chỉ trên là ở trọ nên chúng tôi yêu cầu chị Dương trả tiền trọ trong thời gian 11 năm 8 tháng, quy ra là tiền trọ và điện nước:

142 tháng x 2,5 triệu/tháng = 415 triệu đồng”.

Như vậy, tổng số tiền bố mẹ chồng đòi chị Dương phải trả là 1.015.000.000 đồng (Một tỷ không trăm mười lăm triệu đồng).

Khi ra tòa làm thủ tục, giữa thời tiết nắng nóng, chị Dương chỉ biết khóc vì yếu thế.

Vợ chồng ở Hà Nội ly hôn, bố mẹ chồng đòi con dâu 1 tỷ tiền chăm cháu, ở trọ-2
Ảnh minh họa: Pexels.

Luật sư Đại cho biết đây là trường hợp li hôn có tình huống hi hữu lần đầu tiên ông gặp trong suốt thời gian làm nghề. 

Theo quan điểm của ông, hoàn toàn có đủ căn cứ để chị Dương yêu cầu chia tài sản là ngôi nhà trên đất. Và đơn yêu cầu độc lập của bố mẹ chồng chị Dương là không có căn cứ. Khi tòa có phán quyết cuối cùng về vụ li hôn này, luật sư Đại sẽ có thông tin tới báo chí. 

*Tên nhân vật đã được thay đổi.

Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/vo-chong-o-ha-noi-ly-hon-bo-me-chong-doi-con-dau-1-ty-tien-cham-chau-o-tro-2151346.html

bố mẹ chồng ly hôn hôn nhân

Tin tức mới nhất