Vớ được két sắt có 30 lượng vàng, 3 tên trộm chia nhau

Đột nhập vào nhà dân 3 tên trộm lấy được 1 két sắt, 1 laptop, 1 iPad, 2 chai nước hoa. Về phòng trọ phá két sắt bên trong có 30 lượng vàng SJC, 1 lắc đeo tay, 1 chiếc nhẫn.

Ngày 17/3, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Vinh (SN 1999, trú 43 Nguyễn Khuyến, TP Nha Trang) và Lê Quốc Nhật (SN 1994, trú 97 Cù Lao Trung, Vĩnh Thọ, TP Nha Trang) mỗi bị cáo 13 năm tù; Ngô Đình Nhu (SN 1995, trú tổ 16, thôn Xuân Ngọc, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang) 12 năm 6 tháng tù, cùng về tội trộm cắp tài sản.

Theo Pháp Luật và Bạn Đọc, vào khoảng 2h ngày 24/5/2019, Nhu, Vinh, Nhật cùng bàn bạc với nhau đi trộm cắp tài sản và chuẩn bi 1 mỏ lết.

Nhu điều khiển xe máy chở Vinh, Nhật đi quanh khu vực phường Phước Hải, TP Nha Trang, khi đến trước nhà của Phạm Thị K.L. tại Nguyễn Khanh thì cả ba bàn nhau vào trộm cắp tài sản.

Vớ được két sắt có 30 lượng vàng, 3 tên trộm chia nhau-1
Bị cáo Vinh, Nhu, Nhật tại tòa.

Nhu đứng ngoài cảnh giới, Vinh dùng mỏ lết cắt cửa cổng, Vinh và Nhật chui qua cổng vào trong nhà lấy 1 két sắt, 1 laptop, 1 iPad, 2 chai nước hoa mang ra khỏi cổng.

Cả 3 chở 1 két sắt về phòng trọ của Vinh tại 18 Đặng Lộ, Vĩnh Hải, Nha Trang và bỏ lại 1 laptop, 1 iPad trước vỉa hè nhà số 9 Nguyễn Khanh, 2 chai nước hoa Nhật làm rơi trên đường.

Tại phòng trọ của Vinh, cả ba dùng cưa phá cửa két sắt, bên trong két có 30 lượng vàng SJC, 1 lắc đeo tay, 1 nhẫn đeo tay, 2 đồng hồ đeo tay, 1 bộ trang sức bằng đá.

Theo Doanh Nghiệp và Tiếp Thị, bọn chúng chia nhau mỗi người 9 lượng vàng SJC, 2 lượng vàng SJC cho Bia (chưa xác định). Còn 1 lượng vàng SJC Nhu, Vinh, Nhật bán cho Nguyễn Hiền Toàn lấy 35 triệu đồng chia cho Vinh 15 triệu đồng, Nhu, Nhật mỗi người 10 triệu đồng tiêu xài.

1 lắc đeo tay, 1 nhẫn đeo tay, 1 bộ trang sức bằng đá Vinh cho mẹ của Bia, 2 đồng hồ đeo tay Nhật giữ và làm rơi trên đường về nhà.

Sau khi được chia 9 lượng vàng SJC, cuối tháng 5/2019, Vinh đã đến tiệm mua, bán điện thoại di động của Nguyễn Hiền Toàn tại 66 Dương Văn Nga bán tổng cộng 6 lượng vàng SJC cho Toàn.

Vinh cho Toàn 5 triệu đồng mỗi lượng. Sau đó, Toàn mang số vàng trên bán tại một tiệm vàng tại TP Tuy Hòa, Phú Yên.

Ngày 21/4/2020, Toàn tự nguyện giao nộp cho cơ quan điều tra 30 triệu đồng. Nhật và Nhu cũng bán hết số vàng được chia tại một số tiệm vàng không rõ địa chỉ ở thành phố Nha Trang và TP Hồ Chí Minh. Cả ba đã tiêu xài hết số tiền trên. Qua định giá tổng giá trị 30 lượng vàng là 1.091.400.000 đồng.

MT (t/h)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/vo-duoc-ket-sat-co-30-luong-vang-3-ten-trom-chia-nhau-n-299749.html

trộm cắp tài sản

Tin tức mới nhất