Vợ mất chưa được 20 ngày, chồng trầm cảm nhảy cầu tự vẫn

Sau khi vợ mất, nạn nhân có biểu hiện trầm cảm, ít nói, thường lấy xe đạp chạy ngoài đường nhiều giờ mới quay trở lại nhà.

Theo thông tin từ Thanh Niên, tối 13/12, Công an H.Châu Thành (Long An) cho biết, đã tìm thấy thi thể người đàn ông trên địa bàn nhảy cầu tự tử vào chiều cùng ngày.

Nạn nhân là ông N.V.T (66 tuổi, ngụ ấp Kỳ Châu, xã Bình Quới, H.Châu Thành) được tìm thấy nằm cách cầu Kỳ Son hơn 10 m sau nhiều giờ tìm kiếm.

Qua điều tra, vào khoảng 14h cùng ngày, ông T. rời khỏi nhà và đi một mình bằng xe đạp. Khi đến giữa dốc cầu Kỳ Son (xã xã Bình Quới, H.Châu Thành, Long An), ông T. dựng xe vào sát lề, bỏ lại đôi dép cùng nón lá rồi trèo lên lan can nhảy xuống sông.

Vợ mất chưa được 20 ngày, chồng trầm cảm nhảy cầu tự vẫn-1
Người dân tò mò dừng lại trên cầu theo dõi vụ việc 

Phát hiện vụ việc, người dân tri hô. Một số thanh niên địa phương và lực lượng dân quân nhanh chóng sử dụng lưới giăng bắt cá và chày cá để tìm kiếm nạn nhân. 

Dân Việt đưa tin, sau hơn 3 giờ tìm kiếm, đến gần 17h cùng này, nhóm tìm kiếm đã tìm thấy thi thể nạn nhân trôi vào đầu con kênh cách đó không xã

Người thân nạn nhân cho biết, vợ ông vừa mất chưa được 20 ngày. Từ đó đến nay, ông T. có biểu hiện trầm cảm, ít nói, thường lấy xe đạp chạy ngoài đường nhiều giờ mới quay trở lại nhà.

Sau khi tìm thấy thi thể, Công an H.Châu Thành lập biên bản bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Đ.K (t/h)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/vo-mat-chua-duoc-20-ngay-chong-tram-cam-nhay-cau-tu-van-n-330540.html

nhảy cầu tự tử

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao