Vụ cháy ở Phú Đô: Nạn nhân tử vong mang thai 2 tháng, chuẩn bị cưới

Nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà trọ ở Phú Đô là chị N.T.M.A. (SN 1997, ở xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội) đang mang thai 2 tháng, chuẩn bị làm đám cưới vào tháng 5/2022.

Sáng 1/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) xác nhận với Vietnamnet, nghi phạm gây ra vụ cháy nhà trọ tại phường Phú Đô khiến 6 người thương vong là Trần Thị Thanh Hải (SN 1993, trú tại xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định), là công nhân một công ty trên địa bàn Hà Nội.


Đoạn clip lan truyền trên MXH được cho là khoảnh khắc nghi phạm đốt xe gây cháy nhà trọ bị cháy ở Phú Đô

Đốt xe anh họ người yêu vì uất ức, không được bạn trai quan tâm

Báo VTC cho biết, tại đồn công an, Hải khai từ năm 2019, Hải có quan hệ tình cảm với anh Hoàng. Cuối tháng 1/2022, Hải thông báo có thai nhưng gia đình anh Hoàng không đồng ý cho hai người tiếp tục chuyện tình cảm. Vì vậy, hai người thường xuyên mâu thuẫn, cãi vã. Đầu tháng 3/2022, anh Hoàng chuyển đến ở cùng anh họ là anh Hoàng Công Việt tại nhà số 4, ngõ 60, đường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm để tránh mặt Hải.

Vụ cháy ở Phú Đô: Nạn nhân tử vong mang thai 2 tháng, chuẩn bị cưới-1
Nghi phạm Trần Thị Thanh Hải tại cơ quan công an.

Từ đó Hải cũng thù hằn anh Việt. Khoảng 15h ngày 31/3, Hải đến cây xăng trên đường Lạc Long Quân mua 30.000 đồng tiền xăng đựng trong chai nhựa dung tích 1,5 lít, rồi đi đến khu nhà trọ anh Việt và Hoàng ở.

Không gặp 2 người, Hải đi ra hàng cắt tóc gần đó làm móng và nghĩ về chuyện bị gia đình anh Hoàng ngăn cản, bản thân không được người yêu chăm sóc khi thông báo có thai (tuy nhiên, công an cũng xác nhận Hải chưa hề mang thai).

Khoảng 18h cùng ngày, Hải quay lại phòng trọ số 4, ngõ 60 Phú Đô cùng chai xăng và bao diêm. Tại đây, nghi phạm nói dối vào thăm người quen và được một người trong khu trọ mở cửa cho vào.

Đi vào sân nhà trọ, thấy xe máy của anh Việt dựng ở sân, Hải liền châm lửa đốt. Thấy đám cháy bùng lên, Hải bỏ chạy về khu nhà trọ của mình.

Sau đó, cô ta được người yêu thông báo về vụ việc và hẹn đến gặp ở khu nhà trọ đang cháy. Hải bị công an bắt giữ trên đường.

Vụ cháy ở Phú Đô: Nạn nhân tử vong mang thai 2 tháng, chuẩn bị cưới-2
Nghi phạm Trần Thị Thanh Hải

Nạn nhân đang mang thai 2 tháng, chuẩn bị cưới

Vụ cháy khiến 1 người chết, 5 người khác bị thương, trong đó 4 nạn nhân là trẻ em. Nạn nhân tử vong là chị N.T.M.A. (SN 1997, ở xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội).

Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, khi phát hiện hỏa hoạn trong khu trọ, M.A đã chạy xuống tầng 1 để thoát thân nhưng không may bị ngã. Ngọn lửa lớn bao trùm dẫn đến kết cục thương tâm.

Được biết, nạn nhân đang mang thai được 2 tháng, dự định sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 5 tới.

Hiện, người thân của M.A đã đến đưa thi thể hai mẹ con về Ba Vì để lo hậu sự. 

Vụ cháy ở Phú Đô: Nạn nhân tử vong mang thai 2 tháng, chuẩn bị cưới-3
Nạn nhân tử vong đang mang thai 2 tháng, chuẩn bị làm đám cưới

MT (t/h)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/vu-chay-o-phu-do-nan-nhan-mang-thai-2-thang-chuan-bi-cuoi-n-301518.html

vụ cháy hỏa hoạn tử vong

Tin tức mới nhất