Vụ tàu cá bị chìm ở Bình Thuận: 1 người vẫn đang mất tích

Liên quan vụ tàu cá BTh 83165 TS bị chìm, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết, đến chiều nay (26/1), đã cứu sống thêm 4 lao động, còn 1 người đang mất tích.

Tàu cá BTh 83165 TS, công suất 300 CV, gồm 13 lao động, hành nghề lặn, do ông Phạm Văn Tiến (33 tuổi) làm thuyền trưởng; chủ tàu là ông Phạm Văn Đức (52 tuổi), cùng ngụ khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã La Gi, tỉnh BìnhThuận.

Tàu xuất bến tại cảng cá La Gi lúc 7h50 phút ngày 25/1, đến 19h cùng ngày, khi đang hoạt động tại vị trí cách cửa biển La Gi khoảng 11 hải lý về hướng Nam bị sóng to, gió lớn đánh chìm, 13 lao động rơi xuống biển.

Vụ tàu cá bị chìm ở Bình Thuận: 1 người vẫn đang mất tích-1
Vùng biển Bình Thuận (Ảnh: Minh hoạ)

Ngay sau đó, 8 lao động được các phương tiện hoạt động xung quanh cứu vớt. Đến trưa 26/1, thêm 4 lao động được cứu vớt, gồm: Võ Phi La (38 tuổi, ngụ xã Chí Công, huyện Tuy Phong), Phạm Văn Hòa (40 tuổi, ngụ phường Bình Tân, thị xã La Gi), Trần Văn Phương (30 tuổi) và Ngô Văn Tình (44 tuổi), cùng ngụ phường Đức Long, TP. Phan Thiết. Riêng anh Nguyễn Văn Phương (29 tuổi, ngụ phường Đức Long, TP. Phan Thiết) vẫn đang mất tích.

Theo thông tin từ thuyền trưởng và các thuyền viên, lúc tàu cá bị chìm thì anh Nguyễn Văn Phương đang ở trong hầm máy nên có khả năng bị mắc kẹt.

Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận đã thông báo cho các đồn Biên phòng trong khu vực, Hải đội 2 và các tàu thuyền của tỉnh đang hoạt động trên biển, gần khu vực tọa độ tàu cá BTh 83165TS bị chìm để hỗ trợ tìm kiếm người bị nạn. Đồng thời, chỉ đạo Đồn Biên phòng Phước Lộc phối hợp với địa phương huy động các tàu thuyền công suất lớn của địa phương tham gia cứu nạn.

Theo VOV

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vov.vn/xa-hoi/vu-tau-ca-bi-chim-o-binh-thuan-1-nguoi-van-dang-mat-tich-post998228.vov

chìm tàu Mất tích

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao