Vụ máy bay Malaysia mất tích: Tìm thấy thi thể đầu tiên nghi là khách trên trực thăng

Các nhân viên cứu hộ Malaysia đã tìm được một thi thể nữ giới nghi là hành khách trên chiếc trực thăng mất tích hôm 5/5.

>>> Máy bay chở nhiều quan chức Malaysia mất tích
>>> Đã tìm thấy mảnh vỡ nghi của máy bay chở quan chức Malaysia mất tích

Theo báo Borneo Post, thi thể trên được tìm thấy ở cách đê chắn sóng, nơi đội cứu hộ đặt cơ sở, khoảng 15km dọc theo con sông Batang Lupar. Cách khu vực này không xa, đội cứu hộ sáng cùng ngày đã tìm được một số mảnh vỡ nghi thuộc về chiếc máy bay.

Máy bay, máy bay Malaysia, mất tích, thi thể, hành khách
Nhân viên cứu hộ khiêng thi thể vào bờ

Sau khi được nhân viên cứu hộ đưa lên trên bờ, thi thể đã được chuyển về SMK Sebuyau, rồi đưa tới bệnh viện Tổng hợp Sarawak để các bác sỹ tiến hành khám nghiệm.

Trước đó, vào khoảng 9h50, các đội cứu hộ đã đã tìm thấy một số mảnh vỡ nghi là của trực thăng, gồm một mảnh cánh quạt, một thiết bị nổi, một phần thân, một cánh cửa và một ghế ngồi.

Theo cảnh sát Malaysia, chiếc trực thăng xấu số cất cánh từ Betong lúc 4h12 chiều 5/5 để bay tới Kuching. Tuy nhiên, 20 phút sau, lúc 4h32, máy bay mất tín hiệu liên lạc.

Trên trực thăng có vợ chồng Thứ trưởng Bộ Kế hoạch công nghiệp và hàng tiêu dùng Noriah Kasnon; Nghị sỹ Wan Mohammad Khairil Anuar Wan Ahmad; Tổng thư ký Bộ Kế hoạch công nghiệp và hàng tiêu dùng Sundaran Annamalai; và vệ sỹ của bà Kasnon.

Hiện nhà chức trách Malaysia đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm phần thân của chiếc trực thăng cũng như những hành khách khác trên chuyến bay xấu số.

Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất