Vụ nổ đầu đạn ở Kon Tum: Thêm một nạn nhân tử vong

Ngày 28/3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum thông tin, cháu A Kiên (11 tuổi) - nạn nhân trong vụ nổ đầu đạn ở tỉnh Kon Tum - đã tử vong.

Cháu A Kiên là trường hợp thứ 3 tử vong do vụ nổ đầu đạn xảy ra tại xã Đăk Long (huyện Đăk Hà, Kon Tum) hôm 26/3.

Theo đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, do vết thương ở phần đầu quá nặng nên cháu A Kiên đã tử vong vào 7h sáng nay (28/3). Hiện bệnh viện đã bàn giao thi thể cháu bé để gia đình lo hậu sự.

Vụ nổ đầu đạn ở Kon Tum: Thêm một nạn nhân tử vong-1
Sau nhiều ngày điều trị, cháu A Kiên đã tử vong (Ảnh: N.N).

Hiện tại bệnh viện đang điều trị cho 2 nạn nhân trong vụ nổ đầu đạn; trong đó chị Y Khung (22 tuổi) dần bình phục, cháu A Thuận (11 tuổi) bị đa vết thương và đã được mổ vết thương thủng ruột, sức khỏe tạm ổn.

Trước đó, khoảng 16h ngày 25/3, anh A Nhi đi làm và mang về một đầu đạn cũ. Anh A Nhi dùng dao gõ mạnh khiến đầu đạn phát nổ.

Vụ nổ khiến anh A Nhi tử vong tại chỗ, A Phước (3 tuổi, con trai anh A Nhi) tử vong tại trạm y tế xã. Chị Y Khung (22 tuổi, vợ A Nhi) và 2 người em là A Kiên (11 tuổi), A Thuận (11 tuổi) bị thương nặng.

Theo Dân Trí

Xem link gốc Ẩn link gốc https://dantri.com.vn/xa-hoi/vu-no-dau-dan-o-kon-tum-them-mot-nan-nhan-tu-vong-20230328130332326.htm

vụ nổ

Tin tức mới nhất