Nổ súng tại sới bạc làm 5 người chết ở Sài Gòn

Vụ nổ súng làm 5 người chết ở Sài Gòn: Kẻ cầm giúp Tuấn 'Khỉ' 1 tỷ đồng đã sa lưới

Cầm giúp Tuấn "Khỉ" 1 tỷ sau khi cướp sòng bạc ở Củ Chi - Phạm Thanh Tâm bỏ trốn xuống Bến Tre và biết không thể trốn thoát, hắn nhờ người liên hệ với Công an TP. HCM ra đầu thú.

Liên quan đến vụ bắn chết 5 người tại sới bạc ở Sài Gòn, chiều 3/2, các trinh sát Công an TP. HCM phối hợp với Công an tỉnh Bến Tre bắt đối tượng Phạm Thanh Tâm (tự "Tý bà Dòm", sinh năm 1987, quê tỉnh Tây Ninh, ngụ huyện Củ Chi) về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Sau khi bị truy nã, Phạm Thanh Tâm bỏ trốn và lưu trú tại một khách sạn tại tỉnh Bến Tre. Sáng cùng ngày, Tâm nhờ người liên hệ với Công an TP. HCM ra đầu thú.

Vụ nổ súng làm 5 người chết ở Sài Gòn: Kẻ cầm giúp Tuấn Khỉ 1 tỷ đồng đã sa lưới-1
2 đối tượng Tuấn '"Khỉ" và "Tý bà Dòm"

Trưa cùng ngày, Công an TP. HCM xuống Bến Tre đến nơi Tâm đang lưu trú, di lý đối tượng về TP. HCM để điều tra làm rõ hành vi. 

Phạm Thanh Tâm là đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM truy nã vì có hành vi chứa chấp số tiền 1 tỷ đồng do Lê Quốc Tuấn (SN 1987) cướp được tại sòng bài ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi.

Vụ nổ súng làm 5 người chết ở Sài Gòn: Kẻ cầm giúp Tuấn Khỉ 1 tỷ đồng đã sa lưới-2

Trước đó vào chiều ngày 29/1, Tuấn cùng Lê Quốc Minh (tự SiDa, sinh năm 1993, ngụ xã Tân Thạnh Đông) đi xe máy hiệu Wave và mang theo súng AK đến điểm đánh bạc ở vườn nhãn trên đường 121, ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP. HCM.

Tại đây, Tuấn bắn 5-7 phát làm Vương Ngọc Hưng (sinh năm 1990), Lê Tấn Long (sinh năm 1974), Lê Thành Trung (sinh năm 1992, cả 3 cùng ngụ huyện Củ Chi), Huỳnh Ngọc Minh Tùng (sinh năm 1985, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) tử vong, Trần Văn Thanh (sinh năm 1987, ngụ huyện Củ Chi) bị thương.

Sau khi xả súng, Tuấn chiếm đoạt xe máy hiệu SH của anh Long tẩu thoát đến ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi thì bỏ lại xe này và dùng súng uy hiếp người phụ nữ để chiếm đoạt xe gắn máy hiệu Nouvo, đồng thời bỏ lại 11 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định “Tý bà Dòm” cất giữ khoảng 1 tỷ đồng do Tuấn cướp được nên ra quyết định truy nã, quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng này về về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Trước đó, người anh họ của Lê Quốc Tuấn là Lê Quốc Minh đã ra đầu thú.


Lê Quốc Tuấn cùng một người khác đi xe máy đến sới bạc rồi xả súng bắn chết 4 người và làm một người bị thương. Sau đó, nghi can lấy tiền, xe máy bỏ trốn.

Riêng nghi phạm Lê Quốc Tuấn vẫn đang bị truy tìm và công an nhận định đối tượng này đặc biệt nguy hiểm, có vũ khí, rất manh động và không loại trừ khả năng sẽ đến các địa phương khác ẩn náu, gây án.

Người dân phát hiện hoặc có thông tin về đối tượng có đặc điểm nêu trên thì thông báo ngay đến đồng chí Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. HCM, số điện thoại 0909.262.363 và đồng chí Lê Ngọc Phương, Phó Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự, số điện thoại 0903.005.261 để phối hợp.

MT (tổng hợp)
Theo Vietnamnet


nổ súng Giết Người

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao

Bạn đang xem bài viết trong sự kiện: Nổ súng tại sới bạc làm 5 người chết ở Sài Gòn