Vụ nổ xe bồn ở Bình Phước, 6 người chết: Tài xế đang nguy kịch

Tài xế xe bồn trong vụ cháy lớn ở Bình Phước làm 6 người tử vong, đang được cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy với tình trạng bỏng nặng.

BS Trần Văn Khoa, trực khoa Phỏng và phẫu thuật tạo hình bệnh viện Chợ Rẫy cho hay, lúc 9h30 hôm nay, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Thạch Vân (25 tuổi, quê Trà Vinh, tài xế xe bồn chở xăng) bị thương trong vụ cháy xe bồn ở Bình Phước.

Vụ nổ xe bồn ở Bình Phước, 6 người chết: Tài xế đang nguy kịch-1
Tài xế xe bồn đang bị bỏng nặng, phải thở oxy

Theo BS Khoa, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh, diện tích phỏng 37%, tập trung ở mặt, cổ, tứ chi, lưng. Tuy vết phỏng ở độ nông, trung gian, nhưng hiện bệnh nhân đang được điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Nguyên nhân là do huyết áp chưa đo được, bệnh nhân lại bị phỏng vùng mặt, nghi bị phỏng hô hấp và có vết bầm ở vùng hạ sườn bên phải (nghi ngờ đa chấn thương sau tai nạn giao thông).

Hiện người bệnh đang phải thở oxy và truyền thuốc qua ống thở vào phổi.

Đang có mặt ở bệnh viện Chợ Rẫy chăm sóc cho chồng, chị Thạch Thị Én (22 tuổi) cho biết, sáng nay, lúc đang ở phòng trọ thì nhận được tin báo chồng gặp tai nạn ở xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước.

Lúc chạy gần tới hiện trường thì biết tình trạng chồng nặng, được chuyển lên BV Chợ Rẫy điều trị.

Vụ nổ xe bồn ở Bình Phước, 6 người chết: Tài xế đang nguy kịch-2
Chị Thạch Thị Én - vợ tài xế xe bồn chở xăng vụ cháy ở Bình Phước

Chị Én cho biết, anh Thạch Vân đã lái xe cho công ty xăng dầu Sơn Thu được 3 năm nay.

Lúc 16h30’ hôm qua (21/11), anh Vân lái xe đi lấy hàng ở Vũng Tàu và có nghỉ lại 3-4 tiếng đồng hồ. Sau khi về kho xăng Sơn Thu, anh Vân lấy sổ để đi giao hàng thì không may gặp tai nạn.

Phía công ty xăng dầu Sơn Thu sáng nay cũng đã có tới thăm nam tài xế ở BV Chợ Rẫy.

Theo chị Én, hai vợ chồng quê ở Trà Vinh, có con 4 tuổi. Trước hai người làm ruộng, 3 năm nay chuyển lên Bình Phước sinh sống. Anh Vân chạy xe cho công ty xăng dầu, còn chị làm công nhân.

“Tôi rất lo lắng cho sức khỏe của anh ấy. Giờ chỉ mong sao anh Vân sớm khỏe lại” – chị Én chia sẻ.

Thời điểm này, cán bộ CSGT Công an huyện Chơn Thành (Bình Phước) cũng đã tới khoa Phỏng và phẫu thuật tạo hình bệnh viện Chợ Rẫy để làm việc với bác sĩ, ghi nhận thông tin từ người bệnh.

Như đã đưa tin, lúc 4h30 sáng nay trên quốc lộ 13, đoạn qua xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng làm 6 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe bồn chở xăng tại Bình Phước tông vào xe ba gác, lao lên vỉa hè tông đổ trụ điện, gây cháy dữ dội làm ít nhất 6 người thiệt mạng.

Theo Vietnamnet


cháy xe hỏa hoạn Bình Phước tai nạn giao thông

Tin tức mới nhất