Vào sáng 14/3, một loạt người đẹp bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tháo danh hiệu bằng ngôn ngữ quốc tế khỏi trang mạng xã hội của mình.

Theo đó, H’Hen Niê không còn giữ dòng chữ “Top 5 Miss Universe 2018” trên Instagram, bỏ theo dõi trang Instagram chính thức của Miss Universe. Phạm Hương tháo danh hiệu “Miss Universe Vietnam 2015”, Khánh Vân tháo “Miss Universe Vietnam 2020”, Ngọc Châu tháo “Miss Universe Vietnam 2022”, Kim Duyên gỡ “Top 16 Miss Universe 2021”. Hoàng Thùy, Thảo Nhi Lê, Thủy Tiên… có hành động tương tự.

Vụ Phạm Hương H’Hen Niê xóa danh hiệu Ông Nawat có phải kẻ gây sự
Một loạt người đẹp Việt xóa thẳng danh hiệu liên quan Miss Universe.

Hiện tại, dàn người đẹp Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam chưa lên tiếng lý giải rõ cho hành động của mình. Tuy nhiên, nguyên nhân được cho là liên quan tới những ồn ào của buổi họp báo công bố tổ chức cuộc thi Miss Universe 2025, diễn ra vào ngày 13/3 vừa qua, tại Thái Lan.

Trong buổi họp báo này, tỷ phú chuyển giới Anne Jakrajutatip (Chủ tịch Miss Universe) cùng ông Nawat Itsaragrisil (Chủ tịch Miss Grand International, Giám đốc quốc gia Miss Universe Thailand, kiêm nhà thầu tổ chức Miss Universe 2025) đã có nhiều phát ngôn gây rúng động giới mộ điệu sắc đẹp.

Theo đó, bà Anne Jakrajutatip không cho phép các giám đốc quốc gia giữ bản quyền cuộc thi sắc đẹp nào khác ngoài Miss Universe và Miss Grand International. Ông Nawat Itsaragrisil nói: “Tôi không quan tâm đến bất kỳ cuộc thi nhan sắc nào khác. Nếu muốn cạnh tranh, hãy đến đấu với chúng tôi. Đừng sao chép Miss Universe! Miss Universe chỉ có một, duy nhất và độc bản, cùng với Miss Grand International”.

Vụ Phạm Hương H’Hen Niê xóa danh hiệu Ông Nawat có phải kẻ gây sự
Ông Nawat và bà Anne trong buổi họp báo công bố tổ chức Miss Universe 2025.

Phát ngôn của ông Nawat được cho là động chạm đến cuộc thi Miss Cosmo do một đơn vị ở Việt Nam sáng lập, cho rằng “sao chép” Miss Universe. Điều này khiến nhiều khán giả trong nước cảm thấy không hài lòng, chỉ trích doanh nhân người Thái Lan gây chuyện với phía Việt Nam. Trước đó, cuộc thi Miss Grand International do ông Nawat sáng lập cũng được cho là có nhiều điểm giống Miss Universe ở giai đoạn những năm đầu tổ chức.

Giữa ồn ào, đại diện BTC Miss Cosmo đăng ẩn ý trên mạng xã hội: “Cảm ơn 230.000 người đã đồng hành cùng Miss Cosmo từ những ngày đầu tiên, cũng như rất nhiều khán giả trên các nền tảng khác. Tôi tin rằng con số này sẽ tiếp tục tăng trưởng khi thế giới thay đổi, bởi khán giả ngày nay đang tìm kiếm những nền tảng mang lại giá trị thực sự, truyền cảm hứng, trao quyền và tôn vinh vẻ đẹp có ý nghĩa. Đây chính là những giá trị cốt lõi định hình Miss Cosmo và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi”.

Trước loạt diễn biến nối đuôi nhau, một bộ phận khán giả khác cho rằng sự việc như đang bị “nghiêm trọng hóa” tại Việt Nam. Bởi trên thực tế, phát ngôn của ông Nawat trong buổi họp báo 13/3 không chỉ đích danh cuộc thi nhan sắc nào, hay cuộc thi nhan sắc do Việt Nam sáng lập.

Tuy nhiên, việc dàn người đẹp Việt gỡ bỏ danh hiệu quốc tế cũng được cho là có cơ sở. Họ có thể không còn cảm thấy phù hợp với sự ồn ào, biến chất của Miss Universe suốt thời gian qua khi cuộc thi đổi chủ. H’Hen Niê cũng ẩn ý sau khi gỡ danh hiệu: “Cứ bình tĩnh thôi, tình yêu thì vẫn như thuở đầu, nhưng giờ thì tạm cất tủ, đúng người thì lại mở lên. Yên tâm nha”.

Vụ Phạm Hương H’Hen Niê xóa danh hiệu Ông Nawat có phải kẻ gây sự
Ông Nawat đang nắm quyền đăng cai tổ chức cuộc thi Miss Universe 2025.

Miss Cosmo được sáng lập vào năm 2023, sau khi đơn vị này không còn giữ bản quyền Miss Universe Vietnam. Họ đã tổ chức mùa giải Miss Cosmo đầu tiên vào năm 2024, người chiến thắng là Ketut Permata Juliastrid, đến từ Indonesia. Cuộc thi thu hút sự chú ý khi có sự xuất hiện của cựu Chủ tịch Miss Universe - Paula Shugart và Miss Universe 2021 - Harnaaz Sandhu trên hàng ghế giám khảo.

Về phía Miss Universe, từ khi bà Anne Jakrajutatip nắm quyền sở hữu vào năm 2022, cuộc thi sắc đẹp hấp dẫn nhất hành tinh được cho là dần bị biến chất. Nữ Chủ tịch thường có những phát ngôn gây tranh cãi, đề cao yếu tố thương mại sinh lời. Điều này kéo theo những cuộc chiến giành bản quyền gay gắt tại các quốc gia. Về phía Việt Nam, đơn vị tổ chức Miss Cosmo hiện tại từng cho biết chủ động từ bỏ bản quyền vì cảm thấy không còn phù hợp trên nhiều phương diện.

Sau mùa giải Miss Universe 2024 để lại khá nhiều thất vọng trong khâu tổ chức, cú bắt tay hợp tác giữa bà Anne Jakrajutatip và ông Nawat Itsaragrisil cũng khiến nhiều người lo ngại cho mùa giải Miss Universe 2025, rằng sẽ mang màu sắc của Miss Grand International.

Tuy nhiên, ông Nawat Itsaragrisil cũng nói rõ vấn đề này trong buổi họp báo vừa qua: “Nếu bạn thích giải trí, vui nhộn, hãy xem Miss Grand International. Nhưng nếu bạn chuộng sự sang trọng, thanh lịch, hãy đến với Miss Universe”.

Gen
Theo Thương Trường