Nữ sinh giao gà bị hãm hiếp, sát hại ở Điện Biên

Vụ sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên: Nhà chức trách hé lộ thêm những tình tiết ghê rợn

5 nghi phạm trong vụ nữ sinh giao gà bị sát hại chiều 30 Tết thừa nhận đã hãm hiếp nạn nhân ngay trong thùng xe tải, sau đó ra tay thủ tiêu bịt đầu mối.

Sau 10 ngày phát hiện thi thể nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên (ở xã Thanh Hưng huyện Điện Biên), cơ quan công an Điện Biên đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng có liên quan đến vụ án gây chấn động dư luận này.


Họp báo công bố chi tiết vụ án giết nữ sinh giao gà tại Điện Biên

5 đối tượng thay nhau hãm hiếp và siết cổ nạn nhân để bịt đầu mối

Theo lời khai của 5 đối tượng có liên quan đến vụ án, đối tượng Bùi Văn Công chủ động rủ Vương Văn Hùng cướp tài sản của Cao Thị Mỹ Duyên, cũng là người trực tiếp đưa Hùng ra chợ Mường Thanh (ngày 27 tết) để nhận diện nữ sinh Duyên.

Đến 16h ngày 4/2 (tức chiều 30 tết), Hùng làm quen, xin số điện thoại và yêu cầu nữ sinh mang tới một ngôi nhà hoang thuộc đồi Độc Lập (thuộc Đội 11, phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ).

Vụ sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên: Nhà chức trách hé lộ thêm những tình tiết ghê rợn-1

3 đối tượng Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm và Lường Văn Hùng

Sau khi dùng côn nhị khúc siết cổ nạn nhân, Hùng đưa Duyên vào ngôi nhà hoang và gọi Bùi Văn Công đến. Công rủ thêm Phạm Văn Nhiệm đến ngôi nhà hoang. Ba đối tượng thay nhau hãm hiếp nạn nhân sau đó cho lên thùng xe tải chở về nhà Công.

Hùng khai là người đã vứt quần của nạn nhân ở vệ đường. Ngoài ra, sau khi cướp tài sản, hắn đã mang chiếc xe máy của nạn nhân và lồng gà đi vứt để phi tang.

Sáng 6/2 (mùng 2 Tết), Vương Văn Hùng và Lường Văn Lả đến nhà Bùi Văn Công chơi. Tại đây, 2 tên này tiếp tục thay nhau hiếp dâm nạn nhân ngay trên thùng chiếc xe tải của chủ nhà. Chiều hôm đó, 5 bị can bàn bạc sát hại cô gái để bịt đầu mối.

Đêm ngày 6/2, Hùng và Công dùng xe tải chở nạn nhân Cao Thị Mỹ Duyên đến khu vực nghĩa trang Tông Khao, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Tại đây, Công dùng côn có xích sắt siết cổ nữ sinh đại học đến chết. Ngay sau đó, 2 bị can mang thi thể đến ngôi nhà hoang ở Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên.

Tại đây, 5 tên này cùng nhau mang thi thể vứt lại hiện trường. Sau đó, chúng tiếp tục đến nhà Công bàn cách trốn tội.

Tìm thấy nữ sinh và quá trình truy bắt tội phạm

Khoảng 10h30, ngày 7/2 (tức mùng 3 Tết) người dân phát hiện thi thể nạn nhân Cao Thị Mỹ Duyên tại ngôi nhà hoang trước cổng Công ty Công trình giao thông thuộc khu vực Đội 11 xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Sau 3 ngày tích cực điều tra, đến 10/2, Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố và bắt tạm giam Vương Văn Hùng (SN 1984, trú khối Tân Thủy, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) về hành vi: Giết người, Cướp tài sản, Hiếp dâm.

Vụ sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên: Nhà chức trách hé lộ thêm những tình tiết ghê rợn-2

 Đối tượng Lường Văn Lả và Vương Văn Hùng

Ngày 11/2, cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục khám xét khẩn cấp căn nhà của Vương Văn Nghĩa - nhà cậu ruột của Vương Văn Hùng tại Đội 16 xã Noong Hẹt (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên - đây là nơi Hùng cư trú từ ngày 2/2 đến khi bị bắt). Qua khám xét tiếp tục phát hiện chiếc điện thoại của nạn nhân và 1 sim điện thoại đối tượng đã sử dụng để liên lạc với nạn nhân yêu cầu giao gà vào chiều 30 Tết.

Ngày 12/2, Ban Chuyên án tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Bùi Văn Công (SN 1975) trú tại Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên về hành vi Giết người, Hiếp dâm, cướp tài sản, Tàng trữ chất ma túy và Giữ người trái pháp luật.

Ngày 15/2, Ban Chuyên án khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Phạm Văn Nhiệm (SN 1976, trú  Đội 19 xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) về hành vi Giết người, Hiếp dâm.

Ngày 16/2, Ban Chuyên án đã khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng gồm Lường Văn Hùng (SN 1991, trú bản Na Hý, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) và Lường Văn Lả (SN 1993, trú bản Mển, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) về hành vi Giết người.

Vụ sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên: Nhà chức trách hé lộ thêm những tình tiết ghê rợn-3
Nữ sinh Duyên trước khi bị sát hại.

Phát hiện tình tiết mới, khai quật tử thi để làm rõ vụ án

Trong quá trình điều tra, phát sinh tình tiết mới nên cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên và Viện kiểm sát, Viện khoa học hình sự của Bộ Công An đã tiến hành khám nghiệm tử thi để làm sáng tỏ một số tình tiết mới của vụ án.

Ngày 18/2, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên - Mùa A Sơn và GĐ Công an tỉnh Điện Biên ký quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra vụ án. Trong đó, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể (Phòng Trọng án Cục hình sự Bộ Công an và Công an huyện Điện Biên), 14 cá nhân thuộc Công an tỉnh Điện Biên và Bộ Công an; thưởng tiền mỗi tập thể gần 3 triệu đồng, mỗi cá nhân hơn 1 triệu đồng.

Ngoài ra, 48 cá nhân cũng được tặng giấy khen vì có những đóng góp tích cực cho quá trình phá vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.

DT 
Theo Vietnamnet


Nữ sinh giao gà bị sát hại sát hại Giết Người Hiếp dâm

Tin tức mới nhất

Bạn đang xem bài viết trong sự kiện: Nữ sinh giao gà bị hãm hiếp, sát hại ở Điện Biên