Vụ tai nạn 3 người tử vong: 'Tang mẹ chưa hết lại đến tang chồng'

Rạng sáng ngày 6/12, chị Lê Thị Ánh Nguyệt (SN 1980, trú xã Ia Le, huyện Chư Pưh) nghe tin chồng mình gặp nạn vội chạy đến hiện trường thì thấy thi thể chồng đang nằm bên đường... “Mẹ tôi mới mất vào đầu năm còn chưa mãn tang thì chồng lại gặp nạn, tử vong”, chị Nguyệt khóc nghẹn.

Chị Lê Thị Ánh Nguyệt (SN 1980, trú xã Ia Le, huyện Chư Pưh), vợ của anh Lê Đại (SN 1972, nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn) kể lại: “Mẹ tôi mới mất vào đầu năm còn chưa mãn tang thì chồng lại gặp nạn, tử vong. Nương rẫy, mùa màng thất bát, vợ chồng tôi quay quắt trả mãi không hết nợ. Gia đình có 3 đứa con, trong đó cháu út đang học mẫu giáo, còn cháu lớn nhất mới chỉ bước vào lớp 6”.

Vụ tai nạn 3 người tử vong: Tang mẹ chưa hết lại đến tang chồng-1
Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 6 người thương vong (Ảnh: V.N)

Thời gian gần đây, vợ chồng anh chị Nguyệt đi thu mua chanh dây của bà con trong vùng rồi về bỏ mối lại cho gia đình anh Nguyễn Hoàng (SN 1974, trú tại thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) - cũng là nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn.

Trước thời điểm xảy ra tai nạn, anh Hoàng, anh Đại và một số người nữa đi nhậu. Sau đó, 4 người gồm anh Hoàng, anh Đại, anh Nguyễn Văn Thanh (SN 1981, trú huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) và anh Nguyễn Hữu Khường (SN 1993, trú huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) ngồi trên chiếc xe bán tải của anh Hoàng, trên đường trở về nhà anh Hoàng thì xảy ra tai nạn.

Rạng sáng ngày 6/12, chị Nguyệt nghe tin chồng mình gặp nạn vội chạy đến hiện trường thì thấy thi thể chồng đang nằm bên đường.

Vụ tai nạn 3 người tử vong: Tang mẹ chưa hết lại đến tang chồng-2
Chiếc xe tải đã hư hỏng nặng, biến dạng

Anh Lê Quang Thanh (SN 1978, trú tại thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, Gia Lai, phụ xe tải) thông tin, anh cùng tài xế Lê Thanh Vũ (SN 1983, trú thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) đi chở cà phê từ huyện Đăk Đoa về kho tại xã Ia Phang (huyện Chư Pưh). Bốc hàng xong, anh Thanh và anh Vũ đi ăn khuya rồi quay về.

Lúc này, anh Vũ nhận cầm lái nên anh Thanh ra băng ghế sau nằm ngủ. Đến khoảng 23h40, khi đang ngủ say, anh Thanh bỗng giật mình tỉnh dậy thì thấy tài xế Vũ đã nằm gục xuống, đầu chiếc xe tải cắm xuống phía trước. Trước mặt anh là chiếc xe bán tải bẹp dúm, biến dạng.

Sau một hồi trấn tĩnh, anh Thanh liền bước ra đỡ anh Vũ dậy thì thấy mặt anh đầy máu, bất tỉnh, chân bị kẹt lại trong ca bin. Hoảng hốt, anh Thanh mở cửa phụ nhảy xuống rồi hô hoán các phương tiện ngược xuôi trên đường để cứu hộ.

Vụ tai nạn 3 người tử vong: Tang mẹ chưa hết lại đến tang chồng-3
Đại diện Ủy ban ATGT tỉnh Gia Lai và các cơ quan đã đến thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân gặp nạn

Ngay sáng cùng ngày, đại diện Ủy ban ATGT tỉnh Gia Lai, Sở GT – VT, Công an huyện Chư Pưh đã trực tiếp đến thăm 2 bệnh nhân gặp nạn trong vụ tai nạn trên. Đồng thời, Ủy ban ATGT tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ mỗi gia đình có người tử vong 5 triệu đồng và người bị thương là 2 triệu đồng. Huyện Chư Pưh hỗ trợ mỗi gia đình có người tử vong 2 triệu đồng và người bị thương 1 triệu đồng.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, tài xế xe tải Lê Thanh Vũ bị 1 vết thương vùng mặt và gãy 1 ngón chân, hiện đang được điều trị tại Khoa Răng-Hàm-Mặt. Người ngồi trên xe bán tải bị thương là anh Nguyễn Văn Thanh cũng bị đa chấn thương hiện đang điều trị tại Khoa Chấn thương chỉnh hình. Hiện tình trạng chấn thương của 2 nạn nhân này không nguy hiểm đến tính mạng nhưng hai người vẫn chưa tiếp xúc, nói chuyện được.

Vụ tai nạn 3 người tử vong: Tang mẹ chưa hết lại đến tang chồng-4
Các nạn nhân vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai

Công an huyện Chư Pưh (Gia Lai) vẫn đang xác định người điều khiển xe bán tải và khẩn trương kiểm tra kết quả đo nồng độ cồn, nồng độ ma túy (nếu có) của những người liên quan. Ngoài ra, qua kiểm tra xác định 2 phương tiện trong vụ tai nạn đều còn hạn đăng kiểm.

Vào khoảng 23h40 ngày 5/12 tại Km 1649+800 trên quốc lộ 14 thuộc thôn Plei Djiêk (thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại chỗ và 3 người bị thương.

Cụ thể, chiếc xe bán tải BKS BKS 81C-096.33 (chưa xác định ai là người cầm lái) chở 4 người gồm anh Nguyễn Hoàng (SN 1974, trú thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh), anh Lê Đại (SN 1972, trú xã Ia Le, huyện Chư Pưh), anh Nguyễn Văn Thanh (SN 1981, trú tại xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) và anh Nguyễn Hữu Khường (SN 1993, trú tại xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình), khi đến thị trấn Nhơn Hòa thì va chạm với xe tải BKS 81C-011.45 do anh Lê Thanh Vũ (SN 1983, trú tại thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) điều khiển lưu thông hướng ngược lại.

Theo Dantri

Xem link gốc Ẩn link gốc https://dantri.com.vn/xa-hoi/vu-tai-nan-3-nguoi-tu-vong-tang-me-chua-het-lai-den-tang-chong-20191206164319405.htm

tai nạn giao thông

Tin tức mới nhất