Vụ taxi đâm 2 bà cháu: Tài xế ra trình diện, bé trai đã tử vong

Vào rạng sáng hôm nay, tài xế điều khiển chiếc taxi đâm 2 bà cháu thương vong ở đường Hồng Hà, quận Hoàn Kiếm đã ra cơ quan công an trình diện.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở đường Hồng Hà, quận Hoàn, Kiếm, TP. Hà Nội khiến 2 bà cháu thương vong vào chiều ngày hôm qua 3/3, sáng nay (4/3), người điều khiển chiếc xe taxi đã ra trình diện tại cơ quan công an.

Tuy nhiên, danh tính tài xế này vẫn chưa được công bố. Cũng trong buổi sáng nay, cháu bé Lê Minh K. (20 tháng tuổi, nạn nhân trong vụ tai nạn) do bị chấn thương quá nặng, khó qua khỏi nên gia đình đã xin đưa cháu về nhà.

Vụ taxi đâm 2 bà cháu: Tài xế ra trình diện, cháu bé khó qua khỏi
Hiện trường vụ việc

Trước đó, cháu K. được đưa tới cấp cứu vào hồi 16h30 ngày 3/3, tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức trong tình trạng sốc đa chấn thương.

Các bác sĩ đã tiến hành hồi sức tích cực tại khoa cấp cứu và ngay lập tức đẩy bệnh nhân thẳng vào nhà mổ.

Ê kíp phẫu thuật gồm các chuyên gia về tiêu hóa, tim mạch và mạch máu, chấn thương chỉnh hình và thận tiết niệu, gây mê hồi sức.

Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật mở ổ bụng thăm dò các tạng: Xương chậu vỡ phức tạp, tụ máu sau phúc mạc, chấn thương bàng quang; và tiến hành thắt mạch chậu trong hai bên, dẫn lưu bàng quang.

Sau đó, bệnh nhân tiếp tục được hồi sức tích cực tuy nhiên do tình trạng bệnh quá nguy kịch khó qua khỏi nên gia đình đã xin đưa em về vào lúc 4h sáng nay.

Như chúng tôi đã thông tin trước đó, vào khoảng 16h30 chiều ngày 3/3, một bà người phụ nữ trung tuổi đang đưa bé trai (khoảng 2 tuổi) dạo chơi ở ven đường Hồng Hà thì bị một chiếc taxi bất ngờ lao tới tông trực diện.

Do cú đâm quá mạnh khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ. Nạn nhân sau đó được xác định là bà Đào Thị Gái (SN 1954, trú tại xã Lê Lợi, Kiến Xương, Thái Bình).

Còn cháu bé Lê Minh K. 20 tháng tuổi bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Trưa 4/3, chia sẻ với Zing.vn, lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm cho hay, bé Kiệt không qua khỏi và đã tử vong vào sáng cùng ngày.

Trước đó, 16h ngày 3/3, người đàn ông trung niên lái chiếc taxi 245 hãng Thanh Nhàn lùi xe vào bãi đỗ. Bất ngờ, taxi vọt lên đâm gục bà Đào Thị Gái (62 tuổi, quê Thái Bình) đang trông cháu Mai Văn Kiệt bên lề đường Hồng Hà (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Nhiều người dân nâng đầu ôtô giải cứu nạn nhân phát hiện bà Gái tử vong tại chỗ, cháu Kiệt ngất lịm, người tím tái.



Theo Soha/ trí thức trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao