Vương Bảo Cường: Từ đệ tử nghèo Thiếu Lâm đến ông vua hài kịch bị vợ cắm sừng và cuỗm tài sản

Vương Bảo Cường - nghệ sĩ nổi tiếng Trung Quốc và cũng từng đoạt giải "Ảnh đế" đã bị vợ cắm sừng với chính quản lý của mình và chiếm hết tài sản.

Vương Bảo Cường: Từ đệ tử nghèo Thiếu Lâm đến ông vua hài kịch bị vợ cắm sừng và cuỗm tài sản-1

Đệ tử nghèo Thiếu Lâm Tự thành vua hài kịch

Xấu là nhận xét đầu tiên của nhiều người khi gặp Vương Bảo Cường. Anh khác hẳn phần còn lại với những anh chàng điển trai của showbiz Hoa ngữ. Vương Bảo Cường cũng không có thân hình lý tưởng khi chỉ cao 1,65 m. Anh không có gia thế hơn người.

“Cái gì tôi cũng không có. Nhưng may mắn tôi có nhiệt huyết với nghề”, anh nói trong lần trả lời phỏng vấn Sina. Có trong mơ, Vương Bảo Cường cũng không ngờ sẽ trở thành ngôi sao màn bạc Trung Quốc.

Vương Bảo Cường sinh năm 1984 tại Hà Bắc. Gia đình anh thuộc diện nghèo khó ở địa phương. Tuổi thơ của anh là những ngày tháng mặc lại quần áo của anh chị trong nhà.

Trên Baidu, học vấn của anh được bỏ trống bởi nam diễn viên chưa từng tốt nghiệp trường đào tạo danh giá nào ở Trung Quốc.

Hồi nhỏ, Vương Bảo Cường thần tượng phim Thiếu Lâm Tự của Lý Liên Kiệt. Vì đam mê võ học, 6 tuổi anh bắt đầu học võ và trở thành đệ tử Thiếu Lâm Tự Tung Sơn ở Hà Nam. 3 năm đầu tiên ở chùa, Vương Bảo Cường được học kiến thức cơ bản. Mỗi ngày, anh dậy từ 5h sáng và luyện võ trong 10 tiếng đồng hồ.

Vương Bảo Cường: Từ đệ tử nghèo Thiếu Lâm đến ông vua hài kịch bị vợ cắm sừng và cuỗm tài sản-2

Rời chùa năm 14 tuổi, Vương Bảo Cường trở về nhà. May mắn đến với anh khi lọt mắt xanh đạo diễn Lý Dương. Anh được mời tham gia phim Manh giếng và đoạt giải Kim Mã.

Phùng Tiểu Cương nhận xét Vương Bảo Cường là gương mặt lạ của màn ảnh. Anh ăn ảnh và diễn xuất tự nhiên.

Năm 2004, ông giao anh vai chính trong Thiên hạ vô tặc. Năm 2008, Vương Bảo Cường thắng lớn với vai Hứa Tam Đa trong Binh sĩ đột kích. Vai diễn mang lại cho anh giải Kim Ưng lần thứ 24.

Danh sách những phim có sự tham gia của Vương Bảo Cường và thắng lớn về doanh số có thể kể đến Phố người Hoa tra án, Đạo sĩ xuống núi, Lạc lối ở Thái Lan, Đại nghiệp kiến quốc… Anh còn là đạo diễn phim Đại náo Thiên Trúc.

Vì nét hài duyên dáng và độc đáo, Vương Bảo Cường được cho là đã lọt mắt xanh Châu Tinh Trì khi ông tìm kiếm nam chính cho bộ phim Vua hài kịch 2. Anh trở thành gã trai xấu giàu có bậc nhất showbiz. Theo Sina, tài sản của Vương Bảo Cường có thể vượt qua 150 triệu USD.

Tiền mất, danh tiếng xuống vì vợ cắm sừng

Năm 2011, Vương Bảo Cường công bố đã bí mật kết hôn với Mã Dung. Năm 2015, trong ngày sinh nhật con trai, Vương Bảo Cường xúc động viết gửi người vợ đẹp qua Weibo: “Cả đời chỉ yêu mình em, Mã Dung”.

Đáp lại, Mã Dung ngọt ngào: “Nguyện một lòng, một đời bên anh, đến khi bạc đầu cũng không phân ly”.

Những người thân với Vương Bảo Cường tiết lộ nam diễn viên rất yêu chiều vợ con. Anh luôn tự nhận mình là gã trai quê nên vô cùng tự hào khi được lòng một cô gái xinh đẹp như Mã Dung. Hôn nhân của họ với một bé trai và một bé gái khiến khán giả ngưỡng mộ. Trên thảm đỏ Cannes năm 2013, Vương Bảo Cường từng quỳ xuống bày tỏ tình yêu với vợ.

Vương Bảo Cường không ngờ vợ anh đã ngoại tình từ rất lâu. Người đàn ông chen vào cuộc hôn nhân lại chính là quản lý dưới quyền anh.

Vương Bảo Cường: Từ đệ tử nghèo Thiếu Lâm đến ông vua hài kịch bị vợ cắm sừng và cuỗm tài sản-3

Sống với nhau gần 7 năm, Vương Bảo Cường chia sẻ chưa một lần nghi ngờ vợ. Nhưng thời điểm hôm 13/8/2016, anh thấy vợ không có nhà, điện thoại lại bỏ quên. Kiểm tra phát hiện Mã Dung và quản lý họ Tống thường xuyên nhắn tin qua lại xưng hô "vợ, chồng". Năm 2018, anh bắt quả tang vợ qua đêm ở khách sạn.

Ngay sau đó, Vương Bảo Cường tuyên bố ly hôn. Cùng với đó, anh tung vô số bằng chứng ngoại tình của vợ. Mã Dung chẳng vừa khi tố cáo chồng vu khống, xâm phạm đời tư của cô.

Phiên tòa ly hôn kết thúc chóng vánh khi tòa án chấp nhận đơn ly hôn của Vương Bảo Cường và bác bỏ ý kiến của Mã Dung. Cũng lúc này, Vương Bảo Cường phát hiện tài sản tích lũy của anh bao năm qua đã không cánh mà bay.

Vương Bảo Cường: Từ đệ tử nghèo Thiếu Lâm đến ông vua hài kịch bị vợ cắm sừng và cuỗm tài sản-4
Vợ Vương Bảo Cường bị bắt quả tang ngoại tình với quản lý.

Trong những năm chung sống, toàn bộ thù lao của Vương Bảo Cường đều do vợ quản lý. Anh còn để vợ đứng tên làm chủ 5 công ty có trụ sở ở Thượng Hải, Vô Tích.

Tài sản căn cứ mức thu nhập lên đến cả trăm triệu USD nhưng luật sư cho biết số dư tài khoản ngân hàng của Vương Bảo Cường ngày ly hôn chưa đầy 400.000 NDT (khoảng 58.000 USD). Bất động sản đứng tên anh cũng không còn. Tiền án phí nộp cho tòa án cũng là tiền đi mượn.

Dù đã ly hôn, mâu thuẫn của anh và vợ cũ vẫn chưa kết thúc. Mã Dung cố tình đến nhà Vương Bảo Cường lớn tiếng, cô đã bị anh đánh đập đến thương tích.

Vương Bảo Cường: Từ đệ tử nghèo Thiếu Lâm đến ông vua hài kịch bị vợ cắm sừng và cuỗm tài sản-5

Tháng 1/2019, toà án Bắc Kinh tuyên bố, Mã Dung là người ngoại tình, gây tổn thương cho người chồng nên cô phải bồi thường cho Vương Bảo Cường. Vì thế, khối tài sản 30 triệu USD (gần 700 tỷ đồng) không chia theo tỷ lệ 50-50 như mọi cặp đôi hậu ly dị khác, mà Vương Bảo Cường sẽ được giữ phần lớn tài sản. Ngoài ra, Tòa Bắc Kinh phân xử con trai ở với Vương Bảo Cường, con gái ở với Mã Dung. Ngoài ra, Tống Triết, người quản lý cặp với Mã Dung và đồng phạm bị kết tội bị lĩnh án 6 năm tù giam.

Sau một thời gian đen tối, hiện tại Vương Bảo Cường đã có người mới. Anh còn công khai đưa người tình và hai con xuất hiện tại một trung tâm mua sắm.

Theo GĐVN


Mã Dung vương bảo cường

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao