Xe cứu thương 'bất lực' trước hàng ôtô ở làn khẩn cấp cao tốc Pháp Vân

Hàng dài ôtô đi vào làn khẩn cấp cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến chiếc xe cứu thương chở bệnh nhân bị bỏng nặng mất hơn 15 phút để thoát khỏi đoạn đường dài 1,5 km.

Chiều 1/1, chưa phải ngày cuối của kỳ nghỉ lễ nhưng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn tắc kéo dài theo hướng về Hà Nội. Đoạn ùn tắc bắt đầu từ nút giao vành đai 3 và kéo dài tới khu vực xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì.

Trước tình hình ùn tắc, nhiều tài xế đi vào làn khẩn cấp của đường cao tốc để nhanh chóng thoát khỏi khu vực.  Anh N.M. (tài xế chiếc cứu thương) cho hay vào chiều cùng ngày, anh chở một nam bệnh nhân bị bỏng và tổn thương do nổ bình gas mini tới cấp cứu tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia. Bệnh nhân được Trung tâm Y tế huyện Bình lục (Hà Nam) chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Lúc này, nạn nhân chảy nhiều máu.

Xe cứu thương bất lực trước hàng ôtô ở làn khẩn cấp cao tốc Pháp Vân-1
Nạn nhân bị tổn thương khắp cơ thể, ngoài ra còn một vết thương lớn ở chân. Ảnh: NVCC.

Chiếc xe cứu thương liên tục ra tín hiệu nhưng vì đường tắc, các tài xế vẫn đi vào làn khẩn cấp. “Một số tài xế khi thấy tín hiệu đã di chuyển qua làn ngoài, nhưng tôi mất rất nhiều thời gian bởi chiếc xe khách màu xanh, biển 18B”, nam tài xế nói và cho biết ngoài còi cứu thương, anh liên tục phát còi tín hiệu xe để cảnh báo.

Sau khoảng gần 20 phút, chiếc xe cứu thương mới thoát khỏi đoạn đường dài hơn 1,5 km. Tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia, nam nạn nhân được bác sĩ nhận định “vết thương ngoài da quá lớn”. Do vậy, người này tiếp tục được chuyển sang điều trị tại Bệnh viện Quân y 103.

Nghị định 123 quy định phạt tiền 6-8 triệu và tước bằng lái 2-4 tháng đối với tài xế ôtô không nhường đường cho xe ưu tiên đang phát tín hiệu.

Theo Zing

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/xe-cuu-thuong-bat-luc-truoc-hang-oto-o-lan-khan-cap-cao-toc-phap-van-post1390229.html

xe cứu thương

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao