Xót xa cảnh bán 1 cành đào Tết chăm bẵm cả năm trời chỉ mua được... 2 tô phở

Một số gia đình trồng đào Nhật Tân hiện đang lo ngay ngáy bởi đào nở sớm rớt giá, thậm chí thời tiết không thuận lợi, hoa nở không tập trung nên giá một cành đào được chăm sóc cả năm trời bán đi không mua nổi nửa ký thịt heo.

Những ngày này tại Nhật Tân (Tây Hồ - Hà Nội) bà con nông dân trồng đào đang lo ngay ngáy bởi Tết đang đến cận kề nhưng chưa biết đào Tết sẽ như thế nào bởi thời tiết năm nay diễn biến bất thường.

Trong khi nhiều hộ gia đình yên tâm bởi vườn đào được điều tiết, canh nở đúng dịp thì cũng có nhiều gia đình có đào nở sớm đang lâm vào tình cảnh khốn khổ bởi đào bị rớt giá. Lý do, theo người nông dân trồng đào, là nhu cầu chơi đào sớm của người Hà Nội năm nay bị sụt giảm, lượng mua không nhiều trong khi đó nguồn cung thì nhiều cho nên giá bị đẩy xuống.

Các thương lái vào tận vườn thu mua đào cành để chuẩn bị cho Rằm tháng Chạp cũng ái ngại bởi lượng mua không nhiều. Trao đổi với chúng tôi, cô Hằng - một thương lái bán tại chợ hoa Quảng Bá cho biết: "Năm nay hoa ly Tây Tựu rẻ, nông dân trồng ly khốn đốn và nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân cũng như người chơi hoa nên việc chơi đào trước Tết giảm rõ rệt".


"Nếu như năm ngoái những dịp sát Rằm tháng Chạp tôi thường bán mỗi ngày trên 60 cành với giá từ 90 đến trên 200 ngàn đồng/cành thì năm nay khách mua nhỏ giọt, mỗi ngày chỉ bán được chừng 20-30 cành thôi. Giá hoa cũng rẻ hơn năm ngoái nhiều, những cành nhỏ giá chỉ 50 ngàn đồng trở lên", cô Hằng cho biết thêm.

Đang lựa cắt đào cho khách, chị Nguyễn Thị Tâm, chủ một ruộng đào cho biết: "Đào năm nay nở sớm hơn mọi năm. Mấy ngày nay lại gặp sương muối nên những bông đã nở bị rụng cánh hoặc rũ xuống, chính vì thế mà giá tôi để cho người buôn chỉ 37 ngàn đồng/cành loại bé (đường kính khoảng 50cm). Tính ra mỗi gốc đào lâu năm cho khoảng 4-6 cành như thế thì cũng chẳng ăn thua".

Trong khi đó, gia đình chú Nguyễn Văn Tài đang cắt và dọn những cây đào hoa nở không đúng dịp, hoa nở xấu cho biết: "Nếu gom toàn cây bán thì chưa chắc đủ mua 5 lạng thịt chứ nói gì đến vài trăm ngàn".

Chính điều này đã khiến chú Tài cắt bỏ những cành ít hoa vứt đi, số cành nhỏ chỉ gom lại được 2 nắm để bán. Không riêng gì gia đình chú Tài, một số gia đình khác những gốc đào trồng lấy cành cũng bị "chột hoa" đành cắt vứt bỏ.

Rất nhiều người nông dân Nhật Tân đang hi vọng đợt rét này sẽ kéo dài để đào phục vụ Tết Bính Thân nở đúng dịp sẽ giữ được giá...

đào nhật tân
Đào trồng lấy cành nhưng hoa xác xơ, nở không tập trung nên cả cây
chỉ gom được 2 nắm nhỏ.

đào nhật tân
Với mức giá vài chục nghìn như hiện tại thì 1 cành đào bán đi không mua nổi 2 tô phở

đào nhật tân
Những nắm đào cành gom lại như thế này sẽ bán rẻ cho người dân cắm lọ ngày Rằm.

đào nhật tân
Một người mua buôn đang mặc cả với chủ vườn giá 37 ngàn đồng 1 cành đào loại bé.

đào nhật tân
Theo người dân thì giá đào nở sớm rẻ, rớt giá do nhu cầu mua ít bởi năm nay
 lượng người chơi hoa ly nhiều.

đào nhật tân
Những cành đào to hơn cũng chỉ được bán với giá 70-80 ngàn đồng.

đào nhật tân
Đào nở sớm khiến rất nhiều gia đình lo lắng, buồn bã bởi giá không cao như mọi năm.

đào nhật tân
Trao đổi về điều này, chị Thương cho rằng: "Trong ruộng có khoảng 300 gốc đào nở sớm,
 hi vọng được giá nhưng đến thời điểm hiện tại giá thấp quá mà đào vẫn nở
nên đành ngậm ngùi bán rẻ".

đào nhật tân
Trong khi đó một vài ngày nay sương muối xuống nên số lượng hoa nở đẹp như thế này ít đi

đào nhật tân
Dù chưa đến chính vụ nhưng một số gia đình đã chặt đào vứt bỏ do
không thể bán được vì hoa nở không tập trung.

đào nhật tân
Nhìn những cành đào biến thành củi khô khiến nhiều người rớt nước mắt.

đào nhật tân
Sương muối khiến cánh hoa rụng tả tơi quanh gốc.

đào nhật tân
Nhiều cành bị hạ xuống do nở quá lứa.

đào nhật tân
Với người nông dân Nhật Tân thì việc đào nở sớm rớt giá đang ảnh hưởng không nhỏ
 đến thu nhập, họ đều nín thở cầu mong đợt rét này sẽ kéo dài và thuận lợi để lứa
đào phục vụ Tết cổ truyền sẽ được giá, được mùa.


 Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất