Dương Mịch hủy sự kiện vì khán giả rượt đuổi, tranh giành chỗ

Người dân đứng chen chúc kín 4 tầng trung tâm thương mại để chờ đón nữ diễn viên. Điều này gây ra tình trạng mất an ninh và hỗn loạn tại nơi tổ chức sự kiện.

Ngày 31/8, Sina đưa tin Dương Mịch tham gia sự kiện thương mại ở Hồ Nam (Trung Quốc). Tuy nhiên, nữ diễn viên phải thông báo hủy hoạt động xuất hiện công khai do tình hình an ninh không đảm bảo.

Hàng nghìn người hâm mộ đã đứng chật kín 4 tầng lầu của trung tâm thương mại để được tận mắt thấy Dương Mịch. Video đăng trên mạng xã hội cho thấy rất đông khán giả rượt đuổi nhau tại nơi tổ chức sự kiện để tranh giành chỗ đẹp.

Dương Mịch hủy sự kiện vì khán giả rượt đuổi, tranh giành chỗ-1Dương Mịch hủy sự kiện vì khán giả rượt đuổi, tranh giành chỗ-2Dương Mịch hủy sự kiện vì khán giả rượt đuổi, tranh giành chỗ-3Dương Mịch hủy sự kiện vì khán giả rượt đuổi, tranh giành chỗ-4
Dòng người đứng chen chúc trong trung tâm thương mại chờ Dương Mịch. Ảnh: Sina.

Sau đó, lực lượng cảnh sát được điều đến trung tâm thương mại để ổn định tình hình, nhưng vẫn không thể kiểm soát dòng người đông đúc. Nhãn hàng được yêu cầu thay đổi kế hoạch tổ chức.

Để đảm bảo an toàn cho Dương Mịch, khách mời và tránh tạo ra khung cảnh giẫm đạp hỗn loạn, ban tổ chức quyết định dời buổi lễ ra mắt sản phẩm vào phòng kín, không để nữ diễn viên xuất hiện công khai nhằm giải tán đám đông.

QQ cho biết đây là lần hiếm hoi nghệ sĩ và ban tổ chức đồng ý hủy sự kiện vì lượng khán giả quá tải. Gần đây, Lý Dịch Phong hay Lưu Diệc Phi phải vượt vòng vây nhiều lớp của người hâm mộ để làm việc.

Theo Sina, sự kiện nói trên cũng chứng minh độ nổi tiếng và yêu thích của khán giả đại chúng với Dương Mịch. Cô là ngôi sao 8X hàng đầu hiện nay. Nữ diễn viên cũng là minh tinh đắt giá nhất showbiz Trung Quốc với những chỉ số truyền thông tích cực.

Nhiều nhãn hàng sẵn sàng trả số tiền lớn để mời cô làm người mẫu. Vài năm trở lại đây, Dương Mịch luôn nằm trong top 5 nghệ sĩ có giá trị thương mại cao nhất tại Trung Quốc với hơn 35 hợp đồng quảng cáo.

Theo QQ, Dương Mịch có thêm 22 quảng cáo mới từ tháng 3/2020 đến tháng 4 năm nay, trong đó có 7 thương hiệu mời cô làm đại sứ toàn cầu. Cát-xê cho hợp đồng quảng cáo có thời hạn 2 năm của người đẹp khoảng 2,5 triệu USD. Với việc đã ký kết với 22 thương hiệu, cô bỏ túi hơn 374 triệu NDT (56,3 triệu USD).

Sau khi dự sự kiện ở Hồ Nam, Dương Mịch trở về Chiết Giang để tiếp tục ghi hình bộ phim cổ trang Hồ Yêu Tiểu Hồ Nương: Nguyệt Hồng.

Theo Zing

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/duong-mich-huy-su-kien-vi-khan-gia-ruot-duoi-tranh-gianh-cho-post1351184.html

Sao Hoa Ngữ Dương Mịch

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao