Hot boy Hàn Quốc khiến cặp đôi Giang Hồ bấn loạn

(2sao) - Cậu bé Lương Gia Khiêm sở hữu ngọại hình điển trai cùng giọng hát đẹp chinh phục hai huấn luyện viên Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang.


Xuất hiện trong tập 4 vòng giấu mặt chương trình Giọng hát Việt nhí 2015, cậu bé Lương
 Gia Khiêm tạo nhiều ấn tượng với ngoại hình điển trai. Thí sinh nhí cho biết em thường
 được mọi người khen có ngoại hình giống ca sĩ Hàn Quốc. Cậu bé còn tự tin
 cho biết nếu bản thân vừa đẹp trai vừa hát hay nên sẽ bị phí nếu không nổi tiếng.



Tham gia Giọng hát Việt nhí, Gia Khiêm trình diễn ca khúc Lì và Sáo. Cặp đôi Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang bấm nút chọn ngay từ nhũng đoạn đầu và còn đứng lên cổ vũ cậu bé
 hoàn thành phần thi. Nữ ca sĩ Cải bắp chạy lên sân khấu dành cái ôm tình cảm
 với cậu bé. “Con như kết hợp hai học trò cũ của cô. Đó là giọng hát kỹ thuật
của Quang Anh và ngoại hình đáng yêu của Hoàng Anh”,
 Lưu Hương GIang bày tỏ.



Nguyễn Trương Thế Thanh sở hữu giọng hát trong trẻo. Đam mê cải lương từ nhỏ,
 em quyết định dư thi với ca khúc Phương xa nhớ mẹ. Cặp đội Giang – Hồ và
Dương Khắc Linh đều bấm nút chọn bày tỏ sự ngưỡng mộ trước giọng hát đẹp
 của cậu bé. Riêng Cẩm Ly quá say sưa theo từng câu hát nên được
Hồ Hoài Anh bấm nút thay.



Huấn luyện viên Cẩm Ly bày tỏ: “Cô muốn thưởng thức tí xíu, nghe cho đã rồi mới bấm
để cô không chi phối về hình thể bên ngoài”. Kết quả, Thế Thanh trở thành học trò
 của “chị Tư” bởi sự đồng điệu về dòng nhạc dân gian.



Nhan Thị Như Ngọc, 13 tuổi đến từ Quảng Trị thể hiện ca khúc Sống như những đóa hoa.
Nhạc sĩ Dương Khắc Linh là người duy nhất nhấn nút chọn Như Ngọc về đội của mình.



Bùi Minh Hạnh chọn ca khúc Mama và chinh phục hai huấn luyện viên Cẩm Ly, Dương Khắc Linh. Để chiêu dụ cô bé đến từ Hải Phòng, “ông hoàng quà cáp” liền mời em xuống ngồi
trải nghiệm ghế nóng. Cẩm Ly quyết không chịu thua và ra sức thuyết phục: “Con là thí
sinh. Con phải đứng trên sân khấu hát và được mọi người vỗ tay, chứ đâu phải ngồi
 ghế đó”. Kết quả, Minh Hạnh đồng ý về đội của Cẩm Ly. Hai cô trò ôm nhau
 vui mừng, trong khi Dương Khắc Linh lộ rõ gương mặt buồn rũ rượi.


Nguyễn Ngọc Phụng thử thách bản than qua ca khúc Thương ca Việt Nam.
Nhạc sĩ Dương Khắc Linh là người xoay ghế ở những nốt nhạc cuối cùng.



Dương Thị Thùy Vân diện trang phục trẻ trung để phù hợp với ca khúc hit Taxi.
Huấn luyện viên Dương Khắc Linh nhanh chóng chọn giọng ca nội lực này về đội của mình. “Thể loại nhạc con chọn rất hợp với chú luôn. Chú rất thân với cô Thu Minh và nếu con
 vào đội chú thì chú sẽ dắt con đi gặp cô Thu Minh”, nam nhạc sĩ thuyết phục học trò.



Nguyễn Hải Anh thể hiện ca khúc Bran new you và khiến Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang thích thú. Giọng ca nhí tiếp tục đồng hành với cặo đôi Giang Hồ sau vòng giấu mặt.


Cô bé Trịnh Hồng Minh đến từ Đà Nẵng cũng là một nhân tố thú vị trong tập 4.
Thể hiện ca khúc Papa, em tự tin khoe giọng hát khoẻ cùng cách xử lý truyền cảm như
một ca sĩ thực thụ. Bốn huấn luyện viên lập tức xoay ghế để thuyết phục giọng ca nhí.



Dương Khắc Linh tặng Hồng Minh bộ đôi chú khỉ thú nhồi bông cùng lời khen: “Con hát
 làm chú nổi hết da gà luôn đó”. Hồ Hoài Anh bày tỏ sự hâm mộ bởi giọng hát của cô bé
quá tuyệt vời. Ca sĩ Cẩm Ly cũng ưu ái nhận xét: “Giọng hát con quyến rũ tất cả
mọi người”. Trước sự tranh giành khá quyết luyệt của các huấn luyện viên, Hồng Minh
quyết định về với cặp đôi Giang Hồ.


Thái Hải Thanh trình bày ca khúc Ước mơ cho ngày mai. Em về với ca sĩ Cẩm Ly
dù được cả nhạc sĩ Dương Khắc Linh xoay ghế thuyết phục.

Anh Tuấn
Ảnh: Quốc Hùng – Thế Danh
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao