Báo Anh đưa tin về scandal ấu dâm của IU

(2Sao) - Lần ra mắt album này của IU đã vấp phải chỉ trích nặng nề vì scandal đạo nhái và ấu dâm.

Trong thời gian gần đây, IU liên tiếp điêu đứng vì loạt scandal xảy ra đối với album Chart Shire của mình. Đầu tiên Twenty-three bị sờ gáy vì sử dụng trái phép mẫu âm ca khúc Gimme More của Britney Spear tiếp sau đó là sự lên án mạnh mẽ của cư dân mạng  trước ca từ có quá nhiều điểm bất thường của Zeze.

Zeze là ca khúc được IU sáng tác dựa trên cảm hứng và cách hiểu của mình về tập truyện My Sweet Orange (Bồ Đào Nha) kể về cật bé Zeze chịu sự ngược đãi, hành hạ từ khi mới 5 tuổi. Trước đó, tiết lộ trong một bài phỏng vấn IU chia sẻ rằng bản thân cảm nhận được sự đối lập trong tính cách của cậu bé Zeze: ngây thơ và nham hiểm và cô cho rằng đó là một điểm vô cùng quyến rũ và thu hút.

Và khi cậu bé Zeze hiện hữu trên ảnh bìa album với tất lưới và dáng ngồi sexy đã khiến cư dân mạng nổi đóa và đồng loạt lên án chỉ trích IU. Theo nguyên gốc Zeze mới chỉ có 5 tuổi và những hình ảnh quá sức gợi cảm đó mang ý nghĩa không phù hợp, thậm chí còn trở nên tục tĩu. Và từ đó ca khúc Zeze của IU được gắn mác ấu dâm.

Hình ảnh cậu bé Zeze đi tất lưới cùng ca từ bài hát trong album của IU bị chỉ trích vì liên tưởng đến nạn ấu dâm (trái). Biểu cảm của cô ca sĩ bị cho na ná hình ảnh trong phim
Hình ảnh được cho là phản cảm trong album mới của IU


Công ty xuất bản My Sweet Orange Tree tại Hàn Quốc cũng đã lên tiếng xin lỗi khi hình ảnh cậu bé Zeze lại bị miêu tả lệch lạc khiến người đọc hiểu nhầm về giá trị nội dung câu chuyện. Thông tin này không những nhận được sự quan tâm của cư dân mạng Hàn Quốc mà còn được trang The Guardian (Anh) đưa tin. Mặc dù trong bài báo được đăng tải tại Anh không đưa tin sâu về những ca từ mập mờ của Zeze nhưng không thể phủ nhận sức lan tỏa của scandal này.



Ngay khi scandal của Twenty-three và Zeze nổ ra, IU đã chính thức lên tiếng xin lỗi khán giả:

"Xin chào, tôi là IU. Mặc dù tranh cãi xung quanh  những sản phẩm của tôi đã xảy ra vài ngày nhưng tôi đã mất khá nhiều thời gian lấy dũng cảm nói về việc này, thật xin lỗi vì sự chậm trễ này. Chat-shire được xây dựng dựa trên những nhân vật tưởng tượng trong các tiểu thuyết, phản ánh góc nhìn và cảm xúc của tôi ở tuổi 23, Zeze chính là một ví dụ tiêu biểu trong số đó.

Tuy nhiên, sau khi nghe ý kiến của các bạn, tôi nhận ra ca từ của bài hát có thể khiến người nghe hiểu lầm. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động non nớt của mình với tư cách là một người sáng tác. Tôi không có ý nói cậu bé 5 tuổi quyến rũ, tôi thật bất cẩn, sử dụng những từ ngữ không thích hợp, dễ gây hiểu nhầm để vẽ nên đặc điểm của cậu bé..."

https://2sao.vietnamnetjsc.vn//2015/11/11/09/37/bao-anh-dua-tin-ve-scandal-au-dam-cua-iu_3.jpg

Sau khi scandal nổ ra, tour diễn tại Hàn Quốc của IU vào cuối tháng 11 này cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vé vẫn chất đống trong kho và đêm concert đang có nguy cơ bị hủy. Mặc dù trước đó vé đã được tẩu tán sạch bách nhưng nhiều điểm diễn đã đồng loạt trả vé và đồi bồi hoàn tiền.

Trong một đêm diễn tại Trung Quốc vừa qua, IU đã bị một fan ném thẳng chai nước vào người. Nhiều khán giả cho rằng sau khi xảy ra scandal hình ảnh của IU trong mắt nhiều khán giả đã trở nên vô cùng tồi tệ và bị tẩy chay. Mặc dù vậy nhiều người có mặt trong đêm diễn hôm đó lại cho rằng đó là do yêu cầu khi IU muốn uống nước và đã ném lên cho cô. Một vài bình luận ác ý đã xuất hiện như:

Tại sao không ném bình sữa lên cho cô ta?

Vừa bị khán giả ở Hàn quay lưng đã vội chạy sang Trung Quốc

Báo Anh cũng quan tâm về vấn đề này, thật nhục nhã

Phát chán với fan IU. Cần phải biết lúc nào bênh được lúc nào không chứ. Chuyện đạo nhạc bỏ qua một bên nhưng mỗi lần nói về concept lolita có vấn đề thì lại trở mặt nói “Chả có vấn đề gì cả, chính mấy người đầu óc biến thái nên mới nghĩ bậy bạ, IU trưởng thành rồi, tôi không thấy bị IU kích thích gì cả.” Vậy, IU lớn rồi, nhưng vẫn là ca sĩ của công chúng mà lại đi cầm bình sữa tu thế xong đổ sữa lên người. Rõ là đang mượn một đứa trẻ con để gợi dục, chuyện mà hoàn toàn không nên làm. Hành động như thế sẽ khiêu khích bọn tội phạm tình dục. Cô ta rõ là đang kiếm tiền nhờ hình tượng tính dục hóa trẻ con.

Không còn gì nhục hơn… cô ta nghĩ rằng im lặng thì chuyện sẽ chìm xuống thật sao?

GG
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất