Sơn Tùng – Hoài Lâm: Ai sẽ ngồi ghế nóng cuối cùng của The Voice Kids?

(2Sao) – Sơn Tùng hay Hoài Lâm sẽ trở thành vị giám khảo cuối cùng của cuộc thi Giọng hát Việt nhí 2016?

Sau khi cặp đôi Đông Nhi – Ông Cao Thắng và nam ca sĩ Noo Phước thịnh lần lượt xác nhận trở thành huấn luyện viên của cuộc thi Giọng hát Việt nhí 2016, vị trí ghế nóng cuối cùng đang được dư luận dự đoán nhiệt tình.

Theo như dự đoán của khán giả, Sơn Tùng M-TP gần như nắm chắc cơ hội trở thành chủ nhân của chiếc ghế nóng này. Tuy nhiên, lại xuất hiện không hề ít ý kiến phản bác, cho rằng Hoài Lâm là cái tên xứng đáng hơn. Vậy, ai trong số hai mỹ nam xứng đáng ở “cửa trên”? 

Sơn Tùng hay Hoài Lâm sẽ làm giám khảo The Voice Kids 2016? 

Có thể thấy Giọng hát Việt nhí năm nay đang nỗ lực “trẻ hóa” dàn huấn luyện viên. Những vị huấn luyện viên đã được công bố là Đông Nhi – Ông Cao Thắng hay Noo Phước Thịnh đều là những cái tên “hot” nhất của làng nhạc Việt hiện tại. Chính vì thế, vị huấn luyện viên đang ở trong bóng tối chắc chắn phải là cái tên đủ “nóng” để cạnh tranh được với những người còn lại. Xét về yếu tố “nóng” để hút truyền thông và khán giả, cả Sơn Tùng và Hoài Lâm đều là những cái tên có thể đảm bảo được. Cả hai đều là những người trẻ đầy đam mê, bản lĩnh, cũng như có tài năng, độ nổi tiếng vượt trội. 

Nếu sự lựa chọn cuối cùng là Sơn Tùng, chắc chắn tính cạnh tranh sẽ lên tới đỉnh cao ở cuộc thi năm nay. Rating tăng lên vượt trội là điều không cần bàn cãi. 

Sơn Tùng là nhân tố có thể gây “bùng nổ” truyền thông.  

Xét về khía cạnh tài năng, Sơn Tùng đủ tầm để ngồi ghế nóng của cuộc thi này, không thua kém ai trong những đồng nghiệp còn lại. Anh chàng từng đỗ thủ khoa Thanh nhạc của Nhạc viện Tp. Hồ Chí Minh năm 2012. Thêm vào đó, Sơn Tùng còn rất vững vàng về nhạc lý và khả năng sáng tác nhạc đáng để nhiều người ngưỡng mộ. Anh cũng thường xuyên đóng vai trò producer hòa âm, phối khí cho các sản phẩm âm nhạc của chính mình, nên kinh nghiệm làm nhạc có phần vượt trội so với các huấn luyện viên khác. Điều này sẽ hỗ trợ anh rất nhiều khi phải bắt tay vào xây dựng bản hòa âm cho các thí sinh thể hiện. 

Ngoài ra, Sơn Tùng còn là mẫu nghệ sĩ có cá tính rõ ràng, phong cách trình diễn ấn tượng. Đối với những thí sinh nhí có cá tính, Sơn Tùng hoàn toàn đủ khả năng giúp cho các em tạo được sức hút trên sân khấu. Anh chỉ có một điểm yếu duy nhất, đó chính là kinh nghiệm thể hiện các dòng nhạc dân gian đương đại, dân ca, cách mạng… không nhiều. Trong khi đó, rất các thí sinh của cuộc thi Giọng hát Việt nhí thường rất yêu thích những dòng nhạc này.  

Điểm yếu ấy của Sơn Tùng lại là thế mạnh của Hoài Lâm. Hoài Lâm đam mê và hát dân ca từ nhỏ, sở hữu chất giọng vừa khỏe khoắn, vừa ngọt ngào đến ru lòng, được đào tạo bởi khá nhiều danh ca nổi tiếng, trong đó có nghệ sĩ Hương Lan. Nếu chiếc ghế nóng cuối cùng thuộc về một nghệ sĩ chuyên hát nhạc dân ca thì cục diện cuộc thi sẽ trở nên cân đối. Ở các mùa trước đó, luôn có một vị trí giám khảo có thế mạnh hát dân ca như Cẩm Ly hay Hiền Thục. Và họ cũng đã đào tạo được những học trò lừng tiếng như Phương Mỹ Chi, Thiện Nhân…

Liệu ghế nóng cuối cùng sẽ thuộc về Hoài Lâm - một nghệ sĩ hát dân ca?

Tài năng của Hoài Lâm ở dòng nhạc dân ca là điều không cần phải bàn cãi. Tuy nhiên, khả năng của chàng trai 21 tuổi không chỉ dừng lại ở đó. Hầu như dòng nhạc nào Hoài Lâm cũng có thể hát hay, và điều đó đã được khẳng định trong cuộc thi Gương mặt thân quen mà anh đã tham gia. 

Huấn luyện viên của dòng nhạc dân ca là điều cần có ở Giọng hát Việt nhí, dù ở bất cứ mùa thi nào đi nữa. Ở làng nhạc Việt, khó có cái tên nào hợp lý hơn Hoài Lâm ở thời điểm này – vừa đảm bảo được độ “hot” cho chương trình lẫn đủ kinh nghiệm để truyền đạt cho các em nhỏ đam mê nhạc dân tộc.  

So với Sơn Tùng, màu sắc âm nhạc của Hoài Lâm được chờ đón hơn ở Giọng hát Việt nhí. Đơn giản vì khán giả xem chương trình không chỉ là những bạn trẻ, mà còn rất nhiều các bậc phụ huynh, người lớn tuổi… Các bé hát nhạc dân tộc thường được chú ý và mến mộ hơn. 

Tuy nhiên, Hoài Lâm có một điểm vẫn còn non kém hơn Sơn Tùng là khả năng sáng tác và làm nhạc.  

Tạm kết 

Khán giả đang rất nhiệt tình đồn đoán về chủ nhân của chiếc ghế nóng thứ ba tại Giọng hát Việt nhí 2016. Thậm chí cũng không ít tranh cãi kịch liệt đã xảy ra. 


Về chiếc ghế nóng thứ ba, chắc chắn ban tổ chức đã hoàn thành xong việc chọn lựa người đảm nhận. Nếu tinh ý, khán giả sẽ nhận ra Sơn Tùng là cái tên dễ "trúng” hơn cả. Bởi vì vị giám khảo được công bố cuối cùng trong mỗi cuộc thi thường rất nổi bật, được ví như vedette. Thực tế Đông Nhi, Noo Phước Thịnh đều là những cái tên rất “hot” nhưng đều được công bố trước rồi. Vậy nên huấn luyện viên “chốt sổ” có thể còn nóng hơn cả thế. Sơn Tùng chính là đối tượng “đáng nghi” nhất. 

Bên cạnh Sơn Tùng, Hoài Lâm cũng nhận được nhiều kỳ vọng trở thành huấn luyện viên. Và nếu điều đó trở thành sự thật thì cũng là kết quả xứng đáng. Dù Sơn Tùng hay Hoài Lâm là người được chọn thì chắc chắn đều mang lại những điều thú vị cho chương trình. 

Đức Thịnh
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao