Đại S lao đao vì gia đình nhà chồng thất thế?

(2Sao) - Bà Trương Lam đã phải nghỉ chức vụ tại tập đoàn Tiếu Giang Nam.

Sina đưa tin, gia đình nhà chồng Đại S - tập đoàn Tiếu Giang Nam được cho nhiều năm vận hành tốt dưới sự điều hành của bà Trương Lan (mẹ chồng Đại S). Nhưng hiện nay, việc kinh doanh rơi vào khó khăn.

Tờ Financial Times của Anh cho hay Tòa án tối cao Hồng Kông đã ra lệnh đóng băng tài sản của bà Trương Lan sau vụ tranh chấp giữa công ty của bà và quỹ đầu tư CVC Capital Partners.



Đại S chụp với mẹ chồng

CVC là một trong những quỹ đầu tư lớn nhất châu Âu. Năm ngoái, quỹ này đã mua 83% cổ phần của tập đoàn Tiếu Giang Nam với giá 300 triệu USD (hơn 6.300 tỷ đồng). Dù nắm giữ đa số cổ phần nhưng CVC vẫn để bà Trương Lam làm Giám đốc quản lý. Hai bên xảy ra tranh chấp khi bà Trương Lam thiếu minh bạch tài chính.

Theo tin mới nhất, bà Trương Lam đã bị mất chức tại Hội đồng quản trị công ty và cả Ban giám đốc công ty dù từng là người sáng lập, quyết định có hiệu lực từ ngày 14/7 vừa rồi.

Trong chiều tối 16/7, đại diện luật sư của bà Trương Lam lên tiếng đính chính tin đồn. Cụ thể, bà không bị mất chức vì bê bối mà đã từ chức từ năm 2013. "Thông tin nói bà bị mất chức từ ngày 14/7 là sai sự thật. Từ năm 2013, bà đã không tham gia quản lý công ty".




Luật sư còn cho biết thêm CVC đệ đơn kiện là sai sự thật. Cụ thể, CVC vì không đảm bảo khả năng thanh toán nợ lên đến 140 triệu USD nên tòa án vào ngày 23/6 đổi vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn, giao cho ngân hàng Borrelli Walsh Limited.

Tuy nhiên, với thông tin gia đình mất vị trí ở tập đoàn, Đại S rơi vào tình trạng khó khăn về kinh tế. Bà Trương Lam trước đó là người mang lại kinh tế chính cho gia đình.

Rain Rain
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao