Những sao Hoa ngữ rời xa ồn ào của thị phi showbiz, nương tựa nơi cửa chùa

(2Sao) - Vì đâu những ngôi sao này lại lựa chọn xuất gia ?

Chỉ cần nhắc đến Lâm Đại Ngọc, hẳn bất cứ ai cũng nhớ đến mỹ nhân Trần Hiểu Húc. Sau "Hồng lâu mộng", Trần Hiểu Húc đã tham gia đóng nhiều phim truyền hình như không có vai diễn nào có thể vượt qua Lâm Đại Ngọc. Một thời gian sau Trần Hiểu Húc biến mất trước công chúng, đến ngày 23/2/2007, người đẹp quyết định ở ẩn trên chùa sau khi đối diện với căn bệnh ung thư vú. Trần Hiểu Húc đã qua đời năm 42 tuổi

Nam diễn viên Hà Bảo Sinh - người đóng vai Lâm Bình Chi trong "Tiếu ngạo giang hồ" bản năm 1996 đã đột ngột đi tu khi đang nổi tiếng. Theo nhiều nguồn thông tin, nam diễn viên quy y cửa phật là vì đam mê cờ bạc, có những đêm, Hà Bảo Sinh đã tiêu tốn đến hàng trăm triệu đô la

Nam ca sĩ nổi tiếng người Đài Loan Phí Ngọc Thanh có một người chị gái tên Phí Trinh Lĩnh, một nữ diễn viên phim người lớn nổi tiếng Châu Á. Năm 31 tuổi Phí Trinh Lĩnh rời xa làng giải trí và chuyển qua kinh doanh, hai năm sau cô cũng xuất gia, Tuy nhiên Phí Trinh Lĩnh gây nhiều tranh cãi khi cô vẫn thường xuyên có mặt tại các tụ điểm ăn chơi như quán đi câu cá, chơi golf thậm chí là karaoke.

Tạ Thiều Quang - một cái tên vô cùng nổi tiếng với thế hệ những người sinh năm 80. Năm 2005, Tạ Thiều Quang rời khỏi làng giải trí, ông bắt đầu nghiên cứu về đạo phật, vào năm 2013, khi tròn 53 tuổi ông đã chính thức xuất gia

Năm 1990. Lý Na là ca sĩ vô cùng nổi tiếng, có thể nói gần một nửa những bộ phim truyền hình Trung Quốc thời đó đều có tiếng hát của Lý Na. Năm 1997, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cô đột ngột dời nhà về khu Vĩnh Định, sau đó cắt tóc và quy y cửa phật, nhiều người bạn chia sẻ Lý Na đã gặp phải nhiều trắc trở về chuyện tình cảm

Nam diễn viên Hoàng Nguyên Thần nổi tiếng những năm 90 sau bộ phim "Hoắc Nguyên Giáp", có một thời gian dài ông không hề ra khỏi nhà, thời gian này ông đã được tiếp xúc với một Phật tử. Năm 1989, ông quyết định rời xa vợ và hai con để đến Hong Kong quy y cửa phật

Lưu Lam Khê ra mắt năm 16 tuổi, đóng một bộ phim của Quỳnh Dao, đồng thời cho ra mắt nhiều album "Gió đừng gõ lên khung cửa sổ nhà tôi", "Chuyện tình hoàng hôn",..Trước năm 1991, cô sở hữu hình ảnh thanh khiết rạng rỡ đầy sức sống. Năm 1991, cô chính thức xuất gia, lấy pháp danh "Đạo Dung". Sau khi xuất gia, cô chủ yếu tham gia vào công việc dịch thuật và giáo dục

Tần Úy Văn đã tham gia nhiều bộ phim tuy nhiên vẫn mãi không nổi tiếng. Theo nhiều người kể lại, nữ diễn viên đã có quan hệ tình cảm cùng một đại ca giang hồ có tiếng, sau khi chia tay cô đã quyết định quy y cửa phật, từ đó đến nay, những thông tin xung quanh đời sống cá nhân của Tần Úy Văn đều ít được tiết lộ

Gen
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao