Tín đồ tắm trong sông thiêng ô nhiễm nặng ở Ấn Độ gây sốc
Bọt trắng độc hại bao phủ dòng sông thiêng ở Ấn Độ, mặc dù vậy các tín đồ đạo Hindu vẫn tắm trong dòng nước, trở thành hình ảnh gây sốc.
Một lớp bọt độc hại do ô nhiễm bao phủ trên bề mặt của con sông linh thiêng gần thủ đô của Ấn Độ hôm 10/11, những người theo đạo Hindu tập trung trên bờ con sông để tổ chức lễ hội tôn giáo và một số tín đồ đã tắm trong làn nước ô nhiễm này.
Bọt trắng nổi lên bao gồm hỗn hợp nước thải và chất thải công nghiệp, hình thành trong tuần qua ở các đoạn của sông Yamuna - một nhánh của sông Hằng linh thiêng - chảy khoảng 855 dặm (1.376 km) về phía nam từ dãy Himalaya qua một số bang.
Theo các chuyên gia, bọt có mùi hăng chứa hàm lượng cao amoniac và phốt phát, có thể gây ra các vấn đề về hô hấp và da. Sự xuất hiện của nó trùng hợp với dịp lễ Chhath Puja, một lễ hội dành riêng nhằm tôn vinh thần mặt trời Surya theo tín ngưỡng Hindu.
Đầu tuần này, người ta thấy một số người theo đạo Hindu lội qua lớp bọt độc hại này để tắm và cầu nguyện trên sông.
Bọt trắng nổi lên bao gồm hỗn hợp nước thải và chất thải công nghiệp, hình thành trong tuần qua ở các đoạn của sông Yamuna - một nhánh của sông Hằng linh thiêng - chảy khoảng 855 dặm (1.376 km) về phía nam từ dãy Himalaya qua một số bang.
Theo các chuyên gia, bọt có mùi hăng chứa hàm lượng cao amoniac và phốt phát, có thể gây ra các vấn đề về hô hấp và da. Sự xuất hiện của nó trùng hợp với dịp lễ Chhath Puja, một lễ hội dành riêng nhằm tôn vinh thần mặt trời Surya theo tín ngưỡng Hindu.
Đầu tuần này, người ta thấy một số người theo đạo Hindu lội qua lớp bọt độc hại này để tắm và cầu nguyện trên sông.
Tín đồ Gunjan Devi nói với Reuters rằng cô không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải tắm trong vùng nước ô nhiễm.
"Nước cực kỳ bẩn nhưng chúng tôi không có nhiều lựa chọn. Tắm trong thủy vực con sông này là một nghi thức" – cô nói với Reuters.
Bọt trắng ô nhiễm nổi trên con sông Yamuna nhưng các tín đồ Hindu vẫn bất chấp để tắm - Ảnh: Reuters
15 chiếc thuyền đã được chính phủ triển khai để vớt bọt, nhưng các chuyên gia lo ngại rằng nó đã gây ra thiệt hại đáng kể.
Bhim Singh Rawat, thuộc Mạng lưới Đập, Sông và Con người ở Nam Á (SANDRP), cho biết: "Con sông đi qua lưu vực ở Delhi là một con sông chết về mặt sinh thái. Nó không có cá hay chim nước ngọt. Đó là trường hợp của nhiều năm nay".
Những con sông ô nhiễm của Ấn Độ
Trong nhiều thập kỷ, các khu vực của sông Yamuna đã bị ô nhiễm bởi việc đổ hóa chất độc hại và nước thải chưa qua xử lý xuống sông. Ở một số đoạn, dòng sông có vẻ sẫm màu và nhiều bùn, trong khi rác thải nhựa tràn bờ.
Dòng sông bị ô nhiễm nặng nhất ở các khu vực xung quanh thủ đô Delhi, do mật độ dân số dày đặc của thành phố và lượng chất thải cao.
Theo một ủy ban giám sát của chính phủ, chỉ có 2% chiều dài con sông chảy qua thủ đô, nhưng Delhi đóng góp khoảng 76% tổng tải lượng ô nhiễm của con sông.
Ô nhiễm nặng trên con sông ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhiều người - Ảnh: Reuters
Rawat, từ SANDRP, cho biết dòng sông ô nhiễm đang ảnh hưởng đến người dân sống ở một số thành phố ở hạ lưu, bao gồm Faridabad, Noida và Agra. Ông nói: "Hàng nghìn người dân lấy nước tưới từ sông, họ lấy xô ra sông để tắm và uống".
Vào năm 2017, bọt trắng ô nhiễm tương tự đã xuất hiện trên hồ Varthur ở thành phố Bangalore, miền nam nước này.
Một tín đồ tắm trên con sông ô nhiễm - Ảnh: Reuters
Theo Báo Công An
-
1 giờ trướcĐây chính là những món rau giúp thải mỡ, giảm cân cực tốt trong mùa này mà bạn không nên bỏ qua.
-
11 giờ trướcTính đến thời điểm tổ chức tang lễ, Lưu Bị đã chết được 3 tháng nhưng thi thể không có dấu hiệu phân hủy.
-
11 giờ trướcQuả sung nhỏ bé thường được dùng ăn kèm hoặc pha nước chấm, nhưng lại đem đến những lợi ích bất ngờ cho sức khỏe của bạn.
-
16 giờ trướcTuần qua, công suất đỉnh hệ thống điện và nhu cầu điện đạt kỷ lục mới. Nhiều kỷ lục mới về công suất cực đại và sản lượng điện tiêu thụ ngày đã được thiết lập.
-
1 ngày trướcBọ xít đang được bán với giá 350.000 - 400.000 đồng/kg, đắt hơn thịt bò loại ngon trong siêu thị.
-
1 ngày trướcNước dừa là thức uống giải nhiệt mùa nắng nóng nhưng không nên lạm dụng nước dừa uống hằng ngày, hoặc uống quá nhiều trong thời gian dài.
-
1 ngày trướcNgười dân ở nhiều địa phương có câu: ''Không ăn lư, hư một đời'' để nói về một loài đặc sản nổi tiếng ở Thanh Hóa, đó là con lư.
-
1 ngày trướcThời tiết nắng nóng, kỳ nghỉ kéo dài… là những nguyên nhân cơ bản khiến lượng khách tại các khu du lịch biển ở Hải Phòng và Quảng Ninh tăng đột biến dịp 30/4 - 1/5.
-
1 ngày trướcTòa nhà làm bằng gỗ Phoebe zhennan quý hiếm, được gọi là gỗ 'sợi vàng'. Người ta cho rằng nó được xây dựng vào thời nhà Minh, từ năm 1368 đến 1644.
-
1 ngày trướcMở đầu vlog đến Việt Nam, nam diễn viên Jung II Woo chia sẻ một ngày khám phá ẩm thực phố cổ Hà Nội. Tài tử "Gia đình là số 1" cho biết đồ ăn Việt Nam tuyệt vời hơn những gì anh kỳ vọng.
-
2 ngày trướcTham khảo bài viết này nếu bạn muốn làm cách làm tai heo ngâm mắm chua ngọt cực bắt vị cho cả gia đình.
-
2 ngày trướcVỏ của khoai lang hiếm khi được mọi người giữ lại, vì cho rằng nó không sạch và không tốt cho sức khỏe.
-
2 ngày trướcKhi các chính phủ trên toàn thế giới cố gắng cắt giảm lượng khí thải carbon, ngày càng có nhiều thành phố khuyến khích người dân từ bỏ ô tô chuyển sang đi xe đạp.
-
2 ngày trướcDịp lễ này, có ngày anh Thắng chạy 130 chuyến chở khách từ bãi xe đến chân thác Nàng Tiên (Vân Hồ, Sơn La) và ngược lại, thu hơn 3,2 triệu đồng.
-
2 ngày trướcChúng ta thường ăn phần nhân bên trong đỏ mọng của quả dưa hấu nhưng phần cùi trắng của dưa hấu cũng có những tác dụng có thể bạn chưa biết.
-
2 ngày trướcNhân việc phố Lò Đúc có 3 cây sao đen có dấu hiệu bị bức tử, Hà Nội đang cho chỉnh trang hàng cây sao đen được người Pháp trồng từ đầu thế kỷ trước này, khuyến cáo sẽ xử phạt người làm hại cây. Đây là động thái cần thiết để bảo vệ cảnh quan và môi trường đô thị.
-
2 ngày trướcBài viết sẽ giải đáp cho bạn câu hỏi "có được mang đồ ăn thừa trong buffet sáng khách sạn về phòng?".
-
2 ngày trướcTheo dõi bài viết này nếu bạn muốn biết một số thực phẩm nên tránh ăn vào mùa hè để bảo vệ sức khỏe.
-
2 ngày trướcNgày thứ hai trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời lên đến 40 độ C, nhiều người đã chọn công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai) làm địa điểm cắm trại, thư giãn và gắn kết gia đình bởi nơi đây có không gian xanh rộng, nhiều cây xanh.
-
3 ngày trướcDưa hấu - một trong những loại quả được ưa chuộng mỗi dịp hè về bởi hương vị ngon ngọt thanh mát, nhưng ăn dưa hấu có tăng cân không?
Tin tức mới nhất
-
11 giờ trước
-
12 giờ trước
-
12 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
15 ngày trước