3 ca Covid-19 mới tại Quảng Nam đều là người nhà bệnh nhân 722

Sáng nay 14/8, Bộ Y tế đã công bố 6 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 3 ca ở Quảng Nam và cùng là thành viên trong gia đình bệnh nhân 722.

Theo Vietnamnet, 3 ca bệnh mới ở Quảng Nam mắc Covid-19 sáng nay (14/8) vừa được Bộ Y tế công bố đều là thành viên trong gia đình bệnh nhân 722 được phát hiện trước đó bao gồm: chồng (BN911), con dâu (BN909) và cháu nội (BN910) của bệnh nhân này.

Lịch trình cụ thể của 3 bệnh nhân mới tại Quảng Nam:

Bệnh nhân 909: là nữ, 38 tuổi, trú tổ 5, thôn Trung Đông, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, là con dâu của bệnh nhân 722.

Bệnh nhân làm việc tại công ty May Hòa Thọ (huyện Duy Xuyên), hiện tại sống cùng gia đình chồng.

Ngày 26/7, bệnh nhân về nhà mẹ đẻ là bà H.T.B tại thôn Trung Đông (xã Duy Trung).

Ngày 27/7, sau khi đi mua đồ sáng cho gia đình, bệnh nhân đã đến công ty may Hòa Thọ làm việc.

Ngày 28/7, đi làm về, bệnh nhân có ghé qua Trung tâm Y tế Duy Xuyên khám phụ khoa.

Ngày 29/7, bệnh nhân tiếp tục đi làm như ngày thường tại công ty.

Đến ngày 30/7, bệnh nhân có đi chợ tại thôn Trung Đông (xã Duy Trung) và có tiếp xúc với 4 người ở chợ bao gồm: chị X. (bán rau), chị H. (bán thịt), chị N. (bán xôi), ông T. (bán tạp hóa).

Ngày 1/8, bệnh nhân vẫn đi làm bình thường và tan làm cũng qua chợ thôn Trung Đông.

Từ ngày 2 đến 7/8, bệnh nhân cách ly tại nhà không tiếp xúc với ai.

Sáng ngày 8/8, bệnh nhân được lấy mẫu đi xét nghiệm và ngay sau đó được đưa đi cách ly tại khu cách ly tập trung trường THPT Hồ Nghinh.

Đến tối ngày 13/8, bệnh nhân được đưa đến khu cách ly y tế của Trung tâm Y tế Duy Xuyên.

3 ca Covid-19 mới tại Quảng Nam đều là người nhà bệnh nhân 722-1

Bệnh nhân 910: là nam, 6 tuổi, trú tổ 5, thôn Trung Đông, xã Duy Trung. Bệnh nhân này là con của bệnh nhân 909 và cháu nội của bệnh nhân 722.

Bệnh nhân do tiếp xúc gần liên tục với bà nội nên sau khi bà nội (là bệnh nhân 722) được đi cách ly thì bệnh nhân cách ly tại nhà và không đi đâu từ ngày 3/8 đến 7/8.

Ngày 8/8, bệnh nhân được đưa vào khu cách ly tập trung Hồ Nghinh và được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.

Đến tối 13/8, bệnh nhân được đưa đến khu cách ly y tế của Trung tâm Y tế Duy Xuyên.

Bệnh nhân 911: là chồng của bệnh nhân 722, 79 tuổi, trú thôn Trung Đông, xã Duy Trung.

Từ ngày 20/7 đến 2/8, bệnh nhân chỉ ở nhà và có tiếp xúc với vợ là BN 722, con dâu BN 909, cháu nội BN910 và một số thành viên khác trong gia đình.

Giống với cháu nội là bệnh nhân 910, sau khi vợ là BN 722 được đưa đi cách ly tập trung, bệnh nhân này tự cách ly tại nhà và không đi đâu từ ngày 3/8 đến 7/8.

Ngày 8/8, bênh nhân cách ly tập trung tại khu cách ly Hồ Nghinh và được lấy mẫu xét nghiệm tại đây.

Tối 13/8, bệnh nhân đưa đến khu cách ly y tế của Trung tâm Y tế Duy Xuyên.

3 ca Covid-19 mới tại Quảng Nam đều là người nhà bệnh nhân 722-2
Quảng Nam tiếp tục cách ly xã hội 4 huyện, thị xã

Ngay sau khi xác nhận trên địa bàn có 3 ca nhiễm mới, lực lượng chức năng huyện Duy Xuyên đã nhanh chóng rà soát các trường hợp tiếp xúc gần với 3 bệnh nhân trên để tiến hành cách ly theo dõi và lấy mẫu xét nghiệm để sớm phát hiện nếu bị lây nhiễm và phong tỏa những địa điểm các bệnh nhân trên đã đi đến để phun khử trùng.

Hiếu Thảo (Tổng hợp)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/3-ca-covid19-moi-tai-quang-nam-la-nguoi-nha-benh-nhan-722-n-232332.html

SARS-CoV-2 COVID-19 lịch trình

Tin tức mới nhất