3 ca mắc Covid-19 mới nhất tại Hải Dương cùng có tiếp xúc với bệnh nhân 867

Các bệnh nhân Covid-19 tại Hải Dương mới được công bố đều có cùng địa chỉ làm việc và cùng tiếp xúc với bệnh nhân 867 mới phát hiện tại Hà Nội.

Gia đình & Xã hội đưa tin, 3 bệnh nhân được Bộ Y tế công bố vào 6h sáng hôm nay (14/8) gồm bệnh nhân 906, 908 và 908 đều là F1 có liên quan đến bệnh nhân 867 mắc Covid-19 được xác định tại Hà Nội trước đó.

3 ca mắc Covid-19 mới nhất tại Hải Dương cùng có tiếp xúc với bệnh nhân 867-1

Lịch trình di chuyển cụ thể của 3 bệnh nhân mắc Covid-19 mới tại Hải Dương

Bệnh nhân 906 (BN906):  là bà N.T.C (Sn 1948, thông gia với BN867), trú tại thôn Nhân Lư, xã Cẩm Chế (huyện Thanh Hà).

Bệnh nhân này ở và làm việc tại nhà hàng "Thế giới bò tươi" được 2 tháng.

Chiều 3/8, BN906 đi xe bus số 02 tuyến Thanh Hà - Hải Dương về thôn Nhân Lư (xã Cẩm Chế), khi xuống xe, bệnh nhân đi xe đạp về nhà.

Buổi tối cùng ngày, BN906 đến chùa tại địa phương làm lễ, lúc này, BN906 chỉ ngồi 1 mình, không tiếp xúc với bất cứ ai. 

Đến 7h30 sáng 4/8, bệnh nhân lại lên xe bus số 02  đi đến nhà hàng "Thế giới bò tươi" số 36 Ngô Quyền trông cháu ngoại và không ra ngoài.

Chiều 11/8, bà C. có đến nhà bà Dung (khu đô thị mới Tuệ Tĩnh) chơi.

Bệnh nhân 907 (BN907): anh Đ.M.Q (SN 2003), trú tại thôn Nhân Lư, xã Cẩm Chế (huyện Thanh Hà) - là nhân viên phục vụ tại Nhà hàng "Thế giới bò tươi" được 2 tháng nay.

Hằng ngày, bệnh nhân làm công việc phụ bàn và có tiếp xúc trực tiếp với khách hàng trong tình trạng không đeo khẩu trang.

Ngày 28/7, BN907 đi mua thẻ điện thoại tại cửa hàng Hưng Mobile trên đường Phạm Ngũ Lão (TP. Hải Dương) bằng xe máy, sau đó trở về quán.

Khoảng 7h30 sáng 10/8, anh M. đi xe bus tuyến 02 Thanh Hà – Hải Dương về quê thôn Nhân Lư, xã Cẩm Chế.

Đến 14h chiều cùng ngày, anh đi ô tô cùng cậu ruột về nhà ông, bà ngoại tại thôn Xuân An, xã Thanh Khê (cùng huyện Thanh Hà) chơi, có ăn cơm tối và ngủ qua đêm tại đây.

Sáng hôm sau, BN907 cùng ông ngoại đi xe máy về nhà ở thôn Nhân Lư (xã Cẩm Chế) và 14h45 cùng ngày, anh đi xe bus tuyến 02 Thanh Hà – Hải Dương quay trở lại nhà hàng "Thế giới bò tươi" làm việc.

Bệnh nhân 908 (BN908): là bà V.T.L. (SN 1961), trú tại xóm 1, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình), cùng làm việc tại nhà hàng "Thế giới bò tươi" bắt đầu từ 4/4/2020 đến nay chưa về quê.

BN908 làm việc trong nhà hàng, tiếp xúc với nhân viên và ít tiếp xúc với khách.

Tối 11/8, sau khi nhận được tin BN867 là ông V.D.Đ (SN 1958), trú tại thônTuyển Cử, xã Tân Hồng (huyện Bình Giang), là người làm tại quán "Thế giới bò tươi" có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, cơ quan chức năng đã đưa 3 BN nói trên đi cách ly tập trung tại Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

Đến tối hôm qua, những BN này được chuyển đến cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương, trong đêm qua đã xác định được 59 trường hợp F1 của 3 BN906, 907, 908. Trong đó, 5 trường hợp F1 liên quan đến BN906, 24 trường hợp F1 liên quan đến BN907 và 30 trường hợp F1 liên quan đến BN908.

Sau khi phát hiện trên địa bàn tỉnh có trường hợp mắc Covid-19, lực lượng chức năng đã nhanh chóng rà soát những địa điểm liên quan đến các bệnh nhân và truy tìm các trường hợp tiếp xúc gần hoặc liên quan đến người tiếp xúc gần để tiến hành cách ly, lấy mẫu xét nghiệm để hạn chế tình trạng lây lan trong cộng đồng.

3 ca mắc Covid-19 mới nhất tại Hải Dương cùng có tiếp xúc với bệnh nhân 867-2
Chốt kiểm soát đặt tại phố Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão, tỉnh Hải Dương

Qua rà soát, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định thiết lập vùng phong tỏa cách ly y tế tạm thời đối với khu phố Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão (TP. Hải Dương), bán kính 250m tính từ nhà hàng Thế giới bò tươi (số 36 Ngô Quyền). Thời gian áp dụng trong vòng 14 ngày, kể từ 0h ngày 14/8 đến 0h ngày 28/8 và có thể gia hạn thêm.

Đồng thời, cũng kể từ 0h hôm nay (14/8), toàn TP Hải Dương thực hiện lệnh cách ly xã hội trong vòng 15 ngày theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn/khu dân cư cách ly với thôn/khu dân cư, xã/phường cách ly với xã/phường; phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Hiếu Thảo (Tổng hợp)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/lich-trinh-cua-3-ca-benh-mac-covid19-moi-nhat-tai-hai-duong-n-232314.html

SARS-CoV-2 COVID-19 lịch trình

Tin tức mới nhất