58 người chết vì tai nạn giao thông 3 ngày đầu nghỉ lễ

Sau 3 ngày của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, cả nước có 76 vụ tai nạn giao thông, làm chết 58 người, bị thương 52 người.

So với năm ngoái, số vụ tai nạn không thay đổi (76/76), tăng 6 người chết, tăng 6 người bị thương.

Riêng ngày 29/4, toàn quốc xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, bị thương 19 người. 

Tai nạn giao thông đường bộ vẫn là chủ yếu, với 31 vụ, làm chết 21 người. Đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người; đường thủy không có tai nạn.   

Xe khách nhồi nhét

Sáng 28/4, thông qua đường giây nóng, Cục CSGT (Bộ Công an) nhận được tin nhắn phản ánh về xe N.H thuộc một doanh nghiệp vận tải tỉnh Yên Bái chạy tuyến Mỹ Đình - Nghĩa Lộ trong hai ngày 27 và 28/4 chạy xe nhồi nhét khách lên đến 80-90 người.

Theo người báo tin, xe đang đi đến cầu Trung Hà, xuôi theo quốc lộ 32 để đi Nghĩa Lộ và có dấu hiệu chở quá số người theo quy định.

Cục CSGT đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ cử lực lượng đang làm nhiệm vụ trên tuyến QL32 rà soát.

Đến 10h25, tại km 89+300, QL 32 thuộc địa phận huyện Thanh Sơn, lực lượng CSGT Phú Thọ phát hiện xe khách loại 42 chỗ biển số 21B - 006.43 có dấu hiệu vi phạm.

58 người chết vì tai nạn giao thông 3 ngày đầu nghỉ lễ-1

Qua kiểm tra, CSGT phát hiện xe khách chở tới 73 người. Lái xe là Đỗ Văn S. (trú tại Nghĩa Lộ) thừa nhận khi xuất bến Mỹ Đình xe chỉ chở 39 khách, song đã tự ý bắt khách dọc đường.

Theo quy định của Nghị định 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, vi phạm của lái xe S. và doanh nghiệp vận tải chủ xe khách sẽ bị phạt hơn 40 triệu đồng.


Theo VietNamNet


tai nạn giao thông

Tin tức mới nhất