8 thanh niên lao vào chém người theo chỉ đạo của 'anh xã hội'

Được người anh xã hội nhờ, nên dù không có mâu thuẫn nhưng 8 thanh thiếu niên vẫn chém trọng thương anh em ông Vệ.

Ngày 28/6, Công an tỉnh Vĩnh Phúc xác nhận với Dân Việt, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã ra lệnh bắt khẩn cấp 9 đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích, trong đó có Nguyễn Đình Giáp (SN 1973, trí xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên) và Đỗ Xuân Hưng (SN 2005, ở xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên).

Theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, sự việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa Nguyễn Đình Giáp với ông Đỗ Văn Vệ ở cùng xã Thiện Kế liên quan đến tranh chấp quán bán hàng. Trước đó, Giáp đã nhiều lần cho bạn bè, đàn em đến gây sự, phá đám việc làm ăn của ông Vệ.

8 thanh niên lao vào chém người theo chỉ đạo của anh xã hội-1
hóm nghi phạm bị bắt giữ. Ảnh: Công an Vĩnh Phúc.

Theo Zing cho biết, rạng sáng 21/6, Giáp gọi 8 đàn em đến đập phá quán của đối thủ. Nhóm này dùng hung khí chém ông Vệ và em trai là ông Đỗ Văn Hải (45 tuổi) khiến 2 người trọng thương.

Tại trụ sở điều tra, 8 người trực tiếp tham gia vụ gây thương tích khai không có mâu thuẫn với các bị hại. Họ hành động theo chỉ đạo của "anh xã hội" là Nguyễn Đình Giáp.

Nhà chức trách cho biết Giáp có 3 tiền án về tội Đánh bạc, vừa mãn hạn tù ngày 30/4.

MT (t/h)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/8-thanh-nien-lao-vao-chem-nguoi-theo-chi-dao-cua-anh-xa-hoi-n-311510.html

chém người mâu thuẫn

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao