Ba sao nữ Trung Quốc 'diễn xuất tỷ lệ nghịch với nhan sắc'

Ngô Cẩn Ngôn, Viên San San và Trần Nghiên Hy từng một bước thành sao khi tham gia phim của biên kịch vàng Vu Chính. Song, diễn xuất của họ đều bị đánh giá đáng thất vọng.

Vu Chính được xem là biên kịch lắm tài nhiều tật của giới giải trí Trung Quốc. Ở khía cạnh nghệ thuật, không ít lần anh bị lên án vì "phá nát tác phẩm", "bôi bác nguyên tác" khi sáng tạo nội dung quá đà.

Mặt khác, nhà sản xuất 42 tuổi lại được đánh giá có "đôi tay vàng". Hàng loạt diễn viên sự nghiệp lẹt đẹt, qua tay Vu Chính một bước thành sao. Anh từng đào tạo và giúp "gà cưng" thành danh như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Dung...

Song, có không ít diễn viên được Vu Chính nâng đỡ quá đà. Người có nhan sắc nhưng lại diễn xuất tệ hại, người lại bị cho là thiếu tài năng vẫn đóng chính, cướp cơ hội các ngôi sao lẽ ra được tỏa sáng.

Ba sao nữ Trung Quốc diễn xuất tỷ lệ nghịch với nhan sắc-1
Vai Ngụy Anh Lạc đưa Ngô Cẩn Ngôn một bước thành sao dù diễn xuất tranh cãi.

Ngô Cẩn Ngôn bị ghẻ lạnh sau "Diên Hi công lược"?

Trường hợp gần nhất thể hiện tài lăng-xê của đạo diễn họ Vu thuộc về Ngô Cẩn Ngôn. Tham gia diễn xuất từ lâu, song tên tuổi của diễn viên sinh năm 1990 lẹt đẹt, thiếu bứt phá.

Mãi đến khi xuất hiện trong phim lịch sử Thanh triều Diên Hi công lược, Ngô Cẩn Ngôn vụt sáng thành sao, được khán giả châu Á đón nhận. Mặc dù phim bị đánh giá nâng nữ chính quá đà, nhân vật Lệnh Phi vẫn có một lượng fan nhất định.

Sau vai Lệnh Phi, cô được Vu Chính tin tưởng, giao cho hàng loạt vai diễn chính có sức nặng trong Hạo Lan truyện, Triều Ca, Em là đáp án của anh...

Song, những bộ phim của sao nữ 30 tuổi đều là "bom xịt". Thậm chí, khán giả liên tục chế giễu câu "sẽ cố gắng ở các dự án sau, chứng minh thực lực" từ phía Ngô Cẩn Ngôn.

Bởi, trước đó ở Diên Hi công lược, cô bị không ít phàn nàn với lối diễn cường điệu, biểu cảm khó hiểu. Có giai đoạn, fan của nữ diễn viên phật lòng khi có người nói Xa Thi Mạn đã cứu Vu Chính và cả đoàn phim.

Ba sao nữ Trung Quốc diễn xuất tỷ lệ nghịch với nhan sắc-2Ba sao nữ Trung Quốc diễn xuất tỷ lệ nghịch với nhan sắc-3
Dù vai hiện đại hay cổ trang, Ngô Cẩn Ngôn đều bị chê thiếu bứt phá.

Sau thành công trong phim của Vu Chính, cô được truyền thông Trung Quốc săn đón. Đây cũng là lúc diễn viên phim Triều Ca bị nói mắc bệnh ngôi sao. Sina liên tục đưa tin cô tỏ thái độ với phóng viên, bị đài truyền hình nhắc nhở vì tưởng mình là sao hạng A...

Gần đây, Weibo rộ lên tin Ngô Cẩn Ngôn "thất sủng". Chuyện bắt nguồn từ đồn đoán diễn viên 9X bị Angelababy "cướp" vai Bạch Lộc trong dự án Thượng thực. Sina cho hay hợp đồng giữa biên kịch vàng và gà cưng sắp hết hạn. Anh không mặn mà giao vai cho nữ diễn viên.

China Times lại cho rằng Vu Chính hết tin tưởng Ngô Cẩn Ngôn sau hàng loạt "bom xịt". Thái độ không tôn trọng, bệnh ngôi sao của "Lệnh Phi" khiến anh không hài lòng.

Trước đó, từng có tranh cãi dữ dội giữa Lâm Tâm Như và biên kịch nổi tiếng vì anh cho rằng sao phim Tân dòng sông ly biệt ăn cháo đá bát.

Đối mặt tin Ngô Cẩn Ngôn bị ghẻ lạnh, Vu Chính phản ứng mạnh mẽ. "Các người là con giun trong bụng tôi à? Tôi không dùng hợp đồng biến nghệ sĩ thành công cụ kiếm tiền. Họ là ước mơ, gia đình tôi. Sao có chuyện tôi vứt bỏ họ", anh khẳng định.

Dù vậy, người hâm mộ vẫn thắc mắc vì sao Vu Chính không tiếp tục trao cơ hội cho Ngô Cẩn Ngôn.

Viên San San từ gà cưng hóa "Thánh cô vô dụng"

Năm 2008, Vu Chính mời Viên San San về ký hợp đồng. Biên kịch vàng biến cô thành gà cưng, tham vọng đưa diễn viên trẻ một bước thành sao như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh.

Trái với kỳ vọng, Viên San San không thể phất nổi dưới trướng Vu Chính. Hàng loạt vai diễn của cô đều bị chỉ trích không hợp vai, diễn đơ, thiếu bứt phá...

Điển hình là vai Hi Quý Phi trong Cung tỏa châu liêm. Vai nữ chính của cô bị ném đá dữ dội vì làm nền cho Triệu Lệ Dĩnh và Thư Sướng tỏa sáng.

Sang đến Tân tiếu ngạo giang hồ, diễn viên sinh năm 1987 bị gán cho biệt danh "Thánh cô vô dụng" nhất màn ảnh nhỏ. Cô tiếp tục làm nền cho các nhân vật khác.

Ở bản mới, dù bị cho là phá nát tác phẩm Kim Dung, vai Đông Phương Bất Bại do Trần Kiều Ân thủ vai vẫn vượt mặt Viên San San ở một tầm khác.

Ba sao nữ Trung Quốc diễn xuất tỷ lệ nghịch với nhan sắc-4Ba sao nữ Trung Quốc diễn xuất tỷ lệ nghịch với nhan sắc-5
Khả năng diễn xuất tỷ lệ nghịch với sắc đẹp của Viên San San.

Thậm chí, cô bị tấn công trang cá nhân. Đáp lại, Viên San San thách thức anti-fan, đồng ý quyên 5 hào (1.500 đồng) cho tổ chức từ thiện với mỗi bình luận chửi bởi. Nói với Ifeng, cô muốn biến điều tệ hại thành việc tốt để quên đi Thánh cô của Tiếu ngạo giang hồ.

Liên tiếp sau đó là Cung tỏa liên thành, Mỹ nhân vô lệ, Tôi và antifan kết hôn... cô vẫn giữ nguyên kỹ năng diễn xuất kém, bị dàn nữ phụ vượt mặt. Từ "Thánh cô" thành "thánh đơ", Viên San San không thể biến ước mơ của Vu Chính thành hiện thực.

Vì vậy, cô quyết định rời bỏ biên kịch vàng, đến công ty giải trí mới. Dưới trướng công ty giải trí Tân Lệ, cô vẫn chưa có tác phẩm nổi bật nào, dù tuổi không còn nhỏ để tiếp tục đóng chính. Hiện tại, cô chủ yếu tham gia game show, chụp ảnh thời trang.

Cuối tháng 5, tham gia show Xảo thủ thần thám, "Thánh cô" bị chỉ trích dữ dội vì làm lố, trợn mắt xem đồ cổ. Dù bị nhắc nhở hiện vật dễ vỡ, cô không quan tâm, tiếp tục làm trò khiến người xem, đồng nghiệp khó chịu.

Sau nhiều năm, dù có dính với Vu Chính hay không, khán giả vẫn chỉ nhớ đến Viên San San là "Thánh cô", nhưng vô dụng.

Trần Nghiên Hy bị chế nhạo khi vào vai mỹ nhân

Lần hợp tác nhớ đời nhất giữa Trần Nghiên Hy và Vu Chính phải kể đến Thần điêu đại hiệp phiên bản 2014. Vốn nổi tiếng là biên kịch lắm trò, việc Vu Chính cải biên, ra mắt phim về Dương Quá khiến khán giả tò mò.

Cuối cùng, Vu Chính tiếp tục nhận về ê chề khi để Trần Nghiên Hy đảm nhận vai Tiểu Long Nữ.

Vốn sở hữu gương mặt ưa nhìn, nhưng lại không quá xuất sắc, sao nữ sinh năm 1983 bị nói không hợp với tạo hình cổ trang. Đặc biệt là Tiểu Long Nữ, vai diễn từng được nhiều người đẹp kinh qua như Phan Nghinh Tử, Lý Nhược Đồng và Lưu Diệc Phi.

Vai Cô Cô của diễn viên Đài Loan bị chê thậm tệ, là Tiểu Long Nữ có nhiều cái nhất trong các phiên bản: Tiểu Long Nữ mập nhất, Tiểu Long Nữ kém sắc nhất, Cô Cô đùi gà, Tiểu Long Bao...

Song không thể phủ nhận, qua bàn tay nhào nặn của Vu Chính, vai Tiểu Long Nữ giúp Trần Nghiên Hy tiếp cận đông đảo khán giả, dù ở mặt tốt hay tiêu cực.

Ba sao nữ Trung Quốc diễn xuất tỷ lệ nghịch với nhan sắc-6Ba sao nữ Trung Quốc diễn xuất tỷ lệ nghịch với nhan sắc-7
Trần Nghiên Hy liên tục bị chê bai khi vào vai mỹ nhân.

Cách đây 2 năm, trong một bài đăng đùa giỡn với Ngô Cẩn Ngôn, Vu Chính vô tình "bóc phốt" đôi Tiểu Long Nữ - Dương Quá.

Theo những gì biên kịch 42 tuổi nói, anh sẵn sàng giao vai Cô Cô cho Trần Nghiên Hy do Trần Hiểu yêu cầu. Trước đó, Trần Hiểu cũng là gà cưng được nhà sản xuất này o bế.

Song, biên kịch vàng tiếp tục nhận chỉ trích. Bởi, trước khi bị khán giả phản ứng, anh từng gọi Trần Nghiên Hy là nữ thần lòng mình, không ai hợp với Trần Hiểu hơn sao nữ Đài Loan trong Thần điêu đại hiệp lần này.

Sau Tiểu Long Nữ, cô tiếp tục bị ném đá khi vào vai Tử Hà Tiên Tử trong vở kịch Đại thoại Tây Du: Đại Thánh đón dâu. Khán giả cho rằng diễn viên xứ Đài đóng ''củ khoai tím'' thay vì mỹ nhân.

Những dự án sau đó như Tần thời minh nguyệt, Bắc Thượng Quảng vẫn tin vào tình yêu, Ông ngoại tuổi 38... cô đều bị chê về diễn xuất, thiếu bứt phá. Thậm chí, nhiều bình luận cho rằng sau bao năm, khán giả vẫn tò mò về "Cô Cô đùi gà" nên mới xem phim Trần Nghiên Hy.

Sau bao biến cố, diễn viên họ Trần chọn cách chăm sóc con trai Trần Mục Thần, thỉnh thoảng xuất hiện bên ông xã "Quá nhi" Trần Hiểu. Gần đây, Trần Nghiên Hy còn vướng tin đồn ngoại tình, trục trặc hôn nhân.

Theo Zing

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/ba-sao-nu-trung-quoc-dien-xuat-ty-le-nghich-voi-nhan-sac-post1097953.html

Ngô Cẩn Ngôn vu chính trần nghiên hy Viên San San

Tin tức mới nhất