Bài phát biểu giá 'cắt cổ' hơn 9 tỷ đồng của Obama

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đang bị chỉ trích mạnh sau khi đồng ý nhận 400.000 USD (hơn 9 tỷ đồng) để phát biểu tại hội nghị do một ngân hàng ở phố Wall tổ chức.



Theo BBC, Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ đồng ý làm diễn giả chủ chốt tại hội nghị về chăm sóc sức khỏe do Cantor Fitzgerald, một ngân hàng đầu tư hạng trung đóng tại New York, tổ chức vào tháng 9 tới.

Tổng thống Mỹ, Barack Obama, cựu Tổng thống Mỹ
Ảnh: AP

Thỏa thuận trên được đưa ra khi ông Obama rời ghế Tổng thống Mỹ chưa đầy 100 ngày.

Thù lao mà cựu Tổng thống Obama nhận được là gần gấp đôi số tiền mà cựu ứng viên Tổng thống Hillary được trả cho 3 bài phát biểu trước Goldman Sachs vào năm 2015.

Trước đây, năm 2009, ông Obama từng nói các chủ ngân hàng ở phố Wall là những con mèo béo và khủng hoảng tài chính xảy ra một phần là do những hành động vô trách nhiệm ở phố Wall.

Hank Sheinkopf, một nhà tư vấn chính trị theo phe Dân chủ nói với New York Post rằng: "Liệu có mỉa mai ở đây không bởi ông từng nói không ngừng về khoảng cách thu nhập và giờ lại đang kiếm tiền từ chính những người ông chỉ trích? Có đấy".

Hiện, các đại diện của ông Obama chưa có phản ứng gì về thù lao trên.

Theo Vietnamnet


Tổng thống Mỹ Barack Obama

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao