Bài toán '8 làng có bao nhiêu người' gây xôn xao mạng xã hội

"1 làng có 8 góc. 1 góc có 8 nhà. 1 nhà có 8 ông. 1 ông có 8 vợ. 1 vợ có 8 con. Hỏi làng có bao nhiêu người?", nội dung bài toán.

Thời gian gần đây, mạng xã hội thường xuất hiện những bài toán mẹo, thử thách IQ học sinh. Mới đây, xuất hiện thêm đề bài khiến nhiều bậc phụ huynh cũng phải "bó tay" trước độ "mưu mẹo" của người ra đề.

Câu hỏi như sau: "1 làng có 8 góc. 1 góc có 8 nhà. 1 nhà có 8 ông. 1 ông có 8 vợ. 1 vợ có 8 con. Hỏi: 8 làng có bao nhiêu người?".

Thường nhiều người sẽ lựa chọn cách tính: 

"1 làng có: 8 x 8 = 64 (nhà).

64 nhà có: 64 x 8 = 512 (ông)

512 ông có: 512 x 8 = 4.096 (vợ)

4096 vợ có: 4096 x 8 = 32.768 (con).

Như vậy 8 làng sẽ có: 512 + 4096 + 32768 = 37.376 thành viên".

Bài toán 8 làng có bao nhiêu người gây xôn xao mạng xã hội-1
Bài toán hỏi 8 làng có bao nhiêu người?

Nhưng kết quả này lại hoàn toàn sai. Đây là câu đố mẹo nên khi đọc đề bài cần chú ý dữ kiện "1 góc có 8 nhà" sẽ khác với "Mỗi góc có 8 nhà". 

Cụ thể, "1 làng có 8 góc, 1 góc có 8 nhà" tức là chỉ có 1 góc có 8 nhà. Còn "1 làng có 8 góc, mỗi góc có 8 nhà" tức là 1 làng có 8x8 = 64 góc.

Tương tự suy luận với các dữ kiện: "1 nhà có 8 ông", "1 ông có 8 vợ", "1 vợ có 8 con".

Từ đó có kết quả: "1 nhà có 8 ông. 1 ông có 8 vợ. 1 vợ có 8 con" => số thành viên là: 8 + 8 + 8 = 24 (người).

Biết được đáp án, nhiều người lại thấy tiếc nuối vì bài toán khá đơn giản mà lại không biết. Qua đây càng thấy, Toán học không chỉ thiên về tính toán mà còn đòi hỏi sự sáng tạo và tư duy khác biệt.

Bài toán 8 làng có bao nhiêu người gây xôn xao mạng xã hội-2

Trước đó bài toán: "Có 5 quả cam để trong rổ. Làm thế nào để có thể chia cho 5 bạn, mỗi bạn 1 quả cam, nhưng trong rổ vẫn còn 1 quả" cũng đã khiến dân tình đau đầu đi tìm lời giải.

Cách giải: "Chia đều 5 quả cam cho 5 người, và một trong số đó sẽ cầm cả cái rổ".

Hay đề bài: "Một cửa hàng nhạc cụ sản xuất ra 9 cây đàn violon với tổng giá trị 3.600 đồng. Hỏi bán mỗi cây với giá bao nhiêu thì hợp lý".

Với dữ kiện và yêu cầu đưa ra, ai cũng nghĩ đây chỉ là bài toán dùng phép chia đơn giản. Với cách tính "3600 : 9 = 400 đồng", một em học sinh đã chọn ngay đáp án B nhưng đã bị cô giáo gạch sai.

Bài toán 8 làng có bao nhiêu người gây xôn xao mạng xã hội-3

Một bà mẹ trẻ sau đó đã hỏi "500 ý kiến" dân mạng. Nhận được nhiều phản hồi đồng quan điểm, vị phụ huynh càng thêm chắc chắn cô giáo đã chấm điểm oan con trai mình.

Nhưng khi thắc mắc với giáo viên, người này được giải thích đây là bài toán mẹo để thử thách khả năng tư duy của học sinh.

Tổng tiền đầu tư là 3.600 đồng nên giá mỗi cây phải ít nhất là 400 đồng. Tuy nhiên, người chủ muốn có giá bán hợp lý thì phải chọn giá cao hơn 400 đồng. Tức phải cao nhất trong 4 đáp án đã cho thì cửa hàng mới có lợi nhuận. Vậy nên, đáp án đúng phải là D (498 đồng).

Tít
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/bai-toan-hoi-8-lang-co-bao-nhieu-nguoi-gay-xon-xao-mang-xa-hoi-n-240800.html

học sinh

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao