Băng tuyết tháng tư bất ngờ xuất hiện ở Fansipan

Sáng 7/4, nhiều người có mặt ở nóc nhà Đông Dương thuộc tỉnh Lào Cai bất ngờ khi thấy toàn bộ khu vực này hiện lên một màu trắng đục khi tuyết rơi xuống đóng thành băng.


Hình ảnh được nhân viên khu du lịch chụp sáng 7/4.
 


Lúc này băng đã phủ trắng cành cây, ngọn cỏ và nhiều đồ vật trên đỉnh Fansipan.
 


Theo nhân viên bảo vệ, băng tuyết xuất hiện từ 19h tối 6/4, đóng dày trên các mái công trình kiến trúc tâm linh tại quần thể văn hóa tâm linh Fansipan.
 


Nhiệt độ lúc 7h sáng nay là -2 độ C.
 


Băng bao phủ cả những chùm hoa đỗ quyên đang thì nở rộ.


Kể từ đầu năm 2018, đây là lần thứ 2, Lào Cai có băng tuyết.
 


Đây cũng là lần đầu tiên hiện tượng này xuất hiện ở Fansipan vào tháng 4.
 


Hiện tượng này xảy ra là do không khí trên cao kết hợp với nhiệt độ thấp khiến hơi nước ở những đám mây kết dính lại với nhau tạo thành những bông tuyết nhỏ, không khí không thể lưu thông và kéo mây tiếp, dẫn đến hiện tượng tuyết rơi.
 


Các bông tuyết được hình thành ở nơi lạnh nhất của đám mây.
 


Tuyết cơ bản được hình thành từ những hạt nước nhỏ li ti kết tủa thành.
 


Các tinh thể nước đá trên mây kết hợp lại ở nhiệt độ thấp đóng bằng ngay khi nhiệt độ đủ thấp, tạo thành các bông tuyết và rơi khi đủ nặng.
 


Đỉnh Fansipan lúc 8h ngày 7/4.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 7/4, miền Bắc trời rét, có nơi rét đậm, thấp nhất dưới 10 độ C, Hà Nội 15 độ C. Ngoài ra, khu vực này và Trung Bộ mưa vừa đến mưa lớn và dông kèm gió giật mạnh.

Miền Bắc đang trải qua đợt không khí lạnh mạnh. Ngày từ trưa và chiều 6/4 nhiệt độ đã giảm 7-9 độ C. Đến 19h, Sa Pa 8 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) 11 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 13 độ C, Lạng Sơn 15 độ C, Mẫu Sơn 7 độ C.


Theo Zing


Dự Báo Thời Tiết không khí lạnh

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao