Rạng sáng 14/10, trang Chosun (Hàn Quốc) đăng bài viết có tiêu đề: “Thật sốc! Một đối thủ xứng tầm với Kim Sang-sik xuất hiện? Moriyasu rời Nhật Bản, được nhắm đến làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Malaysia”. Theo phóng viên Thể thao Chosun Park Sang-kyung, HLV Kim Sang-sik sẽ gặp khó khăn cực lớn nếu như ông Hajime Moriyasu dẫn dắt tuyển Malaysia trong thời gian tới.
“Phải chăng đối thủ lớn nhất của huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam Kim Sang-sik đang nổi lên?
Thông tin về việc huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Nhật Bản, Hajime Moriyasu, sẽ dẫn dắt một đội tuyển Malaysia đang thu hút sự chú ý.
Trong quá trình bổ nhiệm huấn luyện viên trưởng và tìm kiếm một người nước ngoài, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đang nhắc đến tên của HLV Moriyasu như một ứng cử viên. HLV Moriyasu dự kiến sẽ từ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Nhật Bản sau Asian Cup tại Ả Rập Xê Út vào tháng Giêng năm sau.
Trong khi đó, LĐBĐ Malaysia (FAM) đang chuẩn bị một dự án dài hạn hướng đến World Cup 2030 và Asian Cup 2031. Họ mới đây đã quyết định chính sách bổ nhiệm một huấn luyện viên nước ngoài sau khi ban điều hành mới nhậm chức” – Chosun viết.

Hãng truyền thông Hàn Quốc tiếp tục đánh giá về HLV Hajime Moriyasu đồng thời nhắc tới tuyển Việt Nam:
“Huấn luyện viên Moriyasu được ghi nhận là người đã nâng tầm đội tuyển quốc gia Nhật Bản lên đẳng cấp thế giới. Sau khi tiếp quản vị trí huấn luyện viên từ Akira Nishino sau World Cup 2018 tại Nga, ông đã kiên định dẫn dắt đội tuyển bất chấp nhiều lời chỉ trích, thành công đưa đội bóng vào vòng 16 đội tại cả World Cup 2022 ở Qatar và CONCACAF 2026. Thứ hạng FIFA của Nhật Bản, vốn chỉ ở mức 50 trước World Cup 2018 tại Nga, hiện đã vươn lên vị trí thứ 17 tính đến ngày 13 tháng 10, đứng đầu châu Á.
Malaysia từng là một cường quốc bóng đá đại diện cho châu Á, nhưng đã trên đà suy thoái kể từ những năm 1970. Mặc dù từng đóng vai trò thống trị ở Đông Nam Á cho đến đầu những năm 2010, hiện nay Malaysia được đánh giá là đã bị vượt mặt bởi sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam và Indonesia, hai quốc gia đã bổ nhiệm các huấn luyện viên người Hàn Quốc như Park Hang-seo và Shin Tae-yong vào khoảng năm 2020.
Tính đến ngày 13, thứ hạng FIFA của Malaysia là 133, cho thấy khoảng cách đáng kể với Thái Lan (hạng 93), Việt Nam (hạng 99) và Indonesia (hạng 116) ở Đông Nam Á, trong khi khoảng cách với Philippines (hạng 136) và Ấn Độ (hạng 138), những quốc gia từng được coi là yếu hơn, đã thu hẹp đáng kể”.

Hiện tại, vẫn chưa rõ liệu ông Moriyasu có thể dẫn tuyển Malaysia hay không. Vừa qua, chủ tịch FAM Datuk Ab Ghani Hassan tiết lộ rằng liên đoàn chưa có liên hệ cụ thể nào với nhà cầm quân người Nhật, nhưng năng lực chuyên môn có thể là một lợi thế đáng kể khi FAM bổ nhiệm huấn luyện viên nước ngoài.
Ít ngày trước, tuyển Malaysia đã thắng tuyển Việt Nam ở trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026. “Hổ Mã Lai” được dẫn dắt bởi HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe nhưng nhà cầm quân này vẫn chỉ là phương án tạm thời của FAM.

Theo Người Đưa Tin