Nghi phạm cưỡng bức, sát hại cô gái tàn tật ở Lào Cai nhiều lần đánh vợ khi không được gần gũi

Mỗi khi uống rượu về nhà, Lủ đều ép vợ phải cho "quan hệ", nếu không sẽ ra tay đánh đập.

Nghi phạm từng đánh vợ khi không cho gần gũi

Lý Láo Lủ (SN 1995, trú tại xã Thanh Bình, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) đang bị cơ quan điều tra công an tỉnh này tạm giữ phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi "hiếp dâm, giết người".

Theo Công an tỉnh Lào Cai, ngày 23/10, người dân thôn Lếch Dao, xã Thanh Bình phát hiện chị Lý Mùi D. (SN 1989, người dân tộc Dao) tử vong tại khu vực nương ngô gần nhà trong tình trạng quần áo bị xô lệch, vùng đầu có nhiều vết thương tích. Kết quả khám nghiệm ban đầu xác định đây là vụ "giết người, hiếp dâm".

Tiếp nhận thông tin vụ án, Đại tá Lưu Hồng Quảng (Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai) đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, xác lập chuyên án đấu tranh.

Làm việc với cơ quan điều tra, ông Lý Vần Ch. (bố của nạn nhân) cho biết, D. là con cả của gia đình bị câm, điếc và khuyết tật tay bẩm sinh, không có chồng con, ở cùng bố mẹ.

Khoảng 13h ngày 22/10, chị D. cầm bao đi nhặt hạt trẩu nhưng đến tối không thấy về. Gia đình đi tìm kiếm một số khu vực quanh thôn nhưng phải một ngày sau, em của nạn nhân mới phát hiện chị D. tử vong tại đám cỏ ở đồi ngô của gia đình, cách nhà khoảng 200m.

Tiến hành rà soát, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai và Công an thị xã Sa Pa dựng danh sách hàng chục đối tượng tình nghi, trong đó, nổi lên có Lý Láo Lủ (SN 1995), ở cùng thôn.

Nghi phạm cưỡng bức, sát hại cô gái tàn tật ở Lào Cai nhiều lần đánh vợ khi không được gần gũi-1
Đại tá Trần Quốc Huy, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai trực tiếp hỏi cung Lý Láo Lủ.

Theo Công an tỉnh Lào Cai, Lủ có vợ là Tẩn Tả M. (SN 1994) và một cậu con trai hơn 1 tuổi, song thời gian gần đây vợ Lủ đã đưa con về nhà bố mẹ đẻ sinh sống.

Trước đó, Tẩn Tả M. thường tâm sự với một số phụ nữ trong thôn rằng Lủ có nhu cầu sinh lý cao, mỗi khi uống rượu, bất kể ngày hay đêm, anh ta đều ép phải cho "quan hệ", bằng không sẽ bị đánh đập. Cũng vì chuyện này mà chị M. không ít lần bị chồng đánh.

Nạn nhân từng kể bị xâm hại và chỉ ra đối tượng

Sau khi lên danh sách, dựng sơ đồ các hộ trong thôn; sơ đồ đường liên thôn, đường mòn dẫn đến hiện trường vụ án. Ban chuyên án nhận thấy, đường đi từ nhà nạn nhân lên hiện trường phải đi qua nhà Lủ.

Quá trình thu thập tài liệu, ông Lý Vân Ch. còn cung cấp thêm thông tin cách đây khoảng 2 tuần, chị D. đi nhặt quả trẩu về có kể cho gia đình việc bị xâm hại tình dục (nạn nhân diễn tả bằng hành động) và chỉ tay về nhà đối tượng Lý Láo Lủ ở cùng thôn, cách nhà khoảng 100m.

Với các thông tin trên, Ban chuyên án đã triệu tập Lủ đến trụ sở, do có sự chuẩn bị trước về tâm lý nên đối tượng không thừa nhận hành vi phạm tội. Chỉ đến khi các trinh sát đưa ra những bằng chứng xác thực, Lủ mới tâm phục, khẩu phục.

Tại cơ quan công an, Lủ khai hôm 22/10, gã ra khu vực đồi tìm sóng điện thoại, nhìn thấy chị D. đang ở nương ngô của gia đình… không kiềm chế được dục vọng, đối tượng nảy sinh ý định hiếp dâm.

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội bị chống trả quyết liệt, Lủ đã dùng đá đập vào đầu nạn nhân. Khi thấy chị D. chảy nhiều máu, gã trai sợ hãi bỏ về nhà, tìm mọi cách xóa dấu vết bằng việc thay quần áo.

Theo Pháp luật và bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/nghi-pham-cuong-buc-sat-hai-co-gai-tan-tat-o-lao-cai-nhieu-lan-danh-vo-khi-khong-duoc-gan-gui-162200611193209076.htm

sát hại cưỡng bức Hiếp dâm

Tin tức mới nhất