Bất ngờ với cuộc sống trước khi làm mẹ bỉm sữa của Ly kute

(2Sao) - Trước khi làm mẹ bé Khoai Tây, Ly kute là một phật tử chăm chỉ đi lễ chùa và tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Ly Kute tên thật là Nguyễn Khánh Ly sinh năm 1990 là một trong những hotgirl được giới trẻ Hà Thành yêu thích. Cô nàng được biết đến nhiều khi tham gia diễn xuất vai Dịu trong "Nhật kí Vàng Anh" và làm MC cho một số chương trình truyền hình. Mặc dù vậy tên tuổi của Ly kute chỉ thật sự được nổi tiếng khi trở thành người yêu của tuyển thủ Mạc Hồng Quân.

Câu chuyện tình lãng mạn, tràn ngập nụ hôn của Ly Kute và Mạc Hồng Quân từng được fan của cả hai nhiệt tình ủng hộ. Cặp đôi cũng từng gọi nhau là "vợ, chồng", cũng từng đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Tuy nhiên, mối tình bỗng chốc tan vỡ sau 6 tháng yêu đương cùng những ồn ào bởi cặp đôi chia tay nhau khi Ly kute mang bầu được 3 tháng. Hiện tại Mạc Hồng Quân đã kết hôn với chân dài của Venus Kỳ Hân, Ly kute cũng đã sinh con, dành hết thời gian cho công việc và chăm sóc con trai. Những ồn ào, thị phi trước đây đang dần lắng xuống.


Điều mọi người nhìn thấy ở Ly kute sau biến cố là một cô gái mạnh mẽ, có bản lĩnh, nghị lực và luôn đối diện khó khăn với tâm hồn an nhiên, bình thản nhất. Để có được điều này trước đó Ly kute đã là một phật tử, cô thường xuyên tham gia các hoạt động của nhà chùa và chăm chỉ đi tới vùng sâu, vùng xa làm từ thiện.


Hình ảnh ung dung, tự tại trước biển được Ly kute chia sẻ khi cô tham gia
  Hội trại Phật Giáo với Tuổi Trẻ, tổ chức tại chùa Khải Nam -
Sầm Sơn - Thanh Hóa.


Ly kute tại Thiền Viện Trúc Lâm Cái Bầu - Chuyến hành hương Yên Tử đầu năm
 cùng đoàn thanh niên Phật Tử Trần Thái Tông - TV Sùng Phúc ngày 2/2013.


Cô nàng nhiệt tình tham gia Chương trình Cơm chay tiếp sức mùa thi của
Đoàn Thanh niên phật tử thiền viện Sùng phúc tại trường
 Đại học Luật ngày 7/2013.




... Tự tay chăm sóc cho người già tại  Nhà dưỡng lão vào 12/2013.



Ly kute cũng không ngại đi xa lên Sapa để làm từ thiện, mang tình thương đến
 với những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.



Hiến máu là một trong những hoạt động thiện nguyện không thể thiếu của Ly kute.
Cô từng cho biết: "Có rất nhiều hình thức từ thiện đáng quý nhưng có lẽ hiến
 tặng 1 phần máu đang chảy trong thân mình do cha mẹ dành cho, để gửi tặng
 đến những người hữu duyên cần dùng khi gặp hoạn nạn, khó khăn là
hình thức từ thiện ý nghĩa và cao cả nhất."






Trước khi làm mẹ của bé Khoai Tây thì hình ảnh một Ly kute giản dị,  xa rời
những ồn ào, hào nhoáng bên ngoài là điều không phải hiếm.





Với khuôn mặt xinh xắn, vẻ đẹp dịu dàng và khả năng ăn nói lưu loát Ly kute còn
 thường xuyên được mời làm MC cho các chương trình của nhà
 chùa và các lễ hội phật giáo.





Mẹ Ly kute cũng là một phật tử. Trước đây hai mẹ con luôn đồng hành cùng nhau
 trong các hoạt động phật giáo và công tác thiện nguyện.




Sau khi Ly kute sinh con, mẹ cũng là người luôn bên cạnh chăm sóc bé Khoai Tây
 để cô có thể yên tâm đi làm trở lại.


Lạc Lạc
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất