Đau lòng bé 3 tuổi ở Đắk Lắk rơi xuống giếng tử vong

Trong lúc đi lên rẫy với bà ngoại, cháu bé không may trượt chân, ngã xuống giếng sâu hơn 12m rồi tử vong sau đó.

Trưa ngày 30/1, ông Y Minh, Bí thư xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) trao đổi với VietNamNet xác nhận, một cháu bé trên địa bàn vừa bị rơi xuống giếng tử vong khi đi rẫy cùng bà ngoại.

Nạn nhân được xác định là cháu bé tên Y Khiêu, 3 tuổi, trú tại Buôn Kram, xã Ea Tiêu

Đau lòng bé 3 tuổi ở Đắk Lắk rơi xuống giếng tử vong-1
Khu vực miệng giếng nơi cháu bé rơi xuống

Theo ông Y Minh, bố mẹ bé Y Khiêu đi làm ở Đắk Nông, cháu hiện ở cùng bà ngoại. Đến khoảng 7h sáng cùng ngày, cháu bé theo bà đi ra vườn, rồi ngồi chơi một mình.

Người bà tập trung làm việc trong vườn, để cháu chơi một mình. Một lúc sau (khoảng 8h50), bà không thấy cháu đâu nên hoảng hốt đi tìm.

Khi cháu bé rơi xuống giếng, người bà nhìn thấy liền chạy về gọi người ra cứu. Tuy nhiên, khi được đưa lên khỏi giếng cháu bé đã tử vong.

“Giếng mà cháu bé rơi xuống có độ sâu khoảng 12m. Hiện chính quyền địa phương đã cử lực lượng cùng gia đình lo hậu sự cho cháu”, ông Y Minh cho biết thêm.

Đau lòng bé 3 tuổi ở Đắk Lắk rơi xuống giếng tử vong-2
Lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể cháu bé lên bàn giao cho gia đình

Đ.K (t/h)
Theo VietNamNet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/be-3-tuoi-o-dak-lak-roi-xuong-gieng-tu-vong-n-334970.html

Đắk Lắk tử vong

Tin tức mới nhất