Bé sơ sinh bị bỏ rơi ngày giáp Tết trong tình trạng suy hô hấp

Tại bệnh viện, cháu bé được chẩn đoán bị suy hô hấp, nhiễm trùng sơ sinh và đa dị tật.

Mới đây, một vài người dân đi qua số 119 Phú Viên, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội phát hiện 1 bé gái bị bỏ rơi bên cạnh có giỏ xách để vài bộ quần áo, khăn ủ, bỉm và 1 hộp sữa.

Ngay sau đó, mọi người đã gọi cấp cứu đưa cháu bé đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) thăm khám. 

Bé sơ sinh bị bỏ rơi ngày giáp Tết trong tình trạng suy hô hấp-1
Bé gái đang được theo dõi, điều trị tại khoa Sơ sinh, Bệnh viện Đức Giang (Hà Nội)

Tại đây, cháu bé được chẩn đoán bị suy hô hấp, nhiễm trùng sơ sinh và đa dị tật. Các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu, điều trị cứu cháu bé. 

Ba ngày sau, cháu bé đã có nhiều tiến triển nhưng vẫn phải hỗ trợ thở bằng máy thở, tim bẩm sinh thông liên nhĩ lỗ thứ 2, tăng áp động mạch phổi nặng và nhiễm trùng sơ sinh đang điều kháng sinh, đa dị tật.

Hiện tại, bé gái ăn tốt, bú tốt, được cai máy thở chuyển sang thở oxy. Do không có giấy tờ tùy thân nên các bác sĩ tại bệnh viện đặt tên cho cháu là Hoàng Linh Vy. 

HT 
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/be-so-sinh-bi-bo-roi-ngay-giap-tet-trong-tinh-trang-suy-ho-hap-n-250723.html

bé sơ sinh bỏ rơi

Tin tức mới nhất