Bé trai lớp 3 ở Nghệ An đuối nước vì lấy dép cho chị: Vết cào 'níu kéo' sự sống

Tại hiện trường còn in rõ vết tay cào khi nạn nhân cố gắng bò lên bờ nhưng bất thành, do bờ kênh trơn trượt.

Liên quan đến việc nam sinh N.B.H (học sinh lớp 3, xã Liên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) bị đuối nước, chiều qua 19/1, đội cứu hộ tỉnh đã tìm thấy và vớt thành công thi thể em lên bờ sau 3 ngày mất tích. 

Bé trai lớp 3 ở Nghệ An đuối nước vì lấy dép cho chị: Vết cào níu kéo sự sống-1
Tìm thấy và vớt thành công thi thể em H.

Tại hiện trường còn in rõ vết tay cào khi nạn nhân cố gắng bò lên bờ nhưng bất thành do bờ kênh trơn trượt. Chứng kiến hình ảnh này, những người có mặt vô cùng đau xót. Nếu bờ kênh không nhiều rêu, có điểm tựa để nắm thì có lẽ cậu bé đã thoát được cửa tử. 

Bé trai lớp 3 ở Nghệ An đuối nước vì lấy dép cho chị: Vết cào níu kéo sự sống-2
Vết cào để cố gắng lên bờ của nạn nhân

Trước đó, vào khoảng  16h ngày 17/1, em H. trong lúc vớt dép cho chị gái không may ngã xuống sông rồi mất tích. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động lực lượng, phương tiện phối hợp cùng chính quyền địa phương và gia đình tiến hành tìm kiếm. 

Hiện tại, thi thể em H. đã được bàn giao về gia đình để lo hậu sự.

HT
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/be-trai-lop-3-o-nghe-an-duoi-nuoc-vet-cao-trong-vo-vong-n-249213.html

chết đuối tai nạn trẻ nhỏ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao